Nông nghiệp - Nông thôn

Hà Nội quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ánh Dương 04/08/2025 - 17:47

Chiều 4-8, UBND thành phố tổ chức Hội nghị về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng thành phố và 3 xã Đoài Phương, Bất Bạt, Yên Xuân (nơi phát hiện bệnh DTLCP) dự và trực tuyến tại 123 xã, phường trên địa bàn thành phố.

qc.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ánh Dương

Bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp

Báo cáo tại hội nghị, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và Thú y Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Nguyễn Đình Đảng cho biết, tính đến ngày 3-8, bệnh DTLCP đã xuất hiện tại 22.316 hộ chăn nuôi thuộc 845 xã của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số lợn chết và buộc phải tiêu hủy là 154.996 con.

Tại Hà Nội, tính đến cùng thời điểm, dịch DTLCP đã xảy ra tại 23 xã, 155 thôn với 490 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng; tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 10.592 con. Ổ dịch DTLCP đầu tiên trong năm 2025 được ghi nhận ngày 16-6 tại xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín cũ, nay là xã Thượng Phúc). Đến ngày 19-7, ổ dịch này đã qua 21 ngày không phát sinh lợn ốm, chết hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút DTLCP.

Hiện tại, bệnh DTLCP tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, vi rút DTLCP có khả năng đề kháng cao, tồn tại lâu ngoài môi trường. Ngoài ra còn có các nguyên nhân khách quan, như: Thời tiết nắng nóng, mưa bão gây suy giảm sức đề kháng của vật nuôi, làm gia tăng nguy cơ tồn lưu và phát tán mầm bệnh trong môi trường; tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch diễn ra phức tạp; một bộ phận người dân, hộ chăn nuôi chưa nhận thức đầy đủ, chưa chấp hành nghiêm việc khai báo dịch bệnh, tiêu hủy gia súc bị bệnh, chưa tuân thủ nghiêm quy trình an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Tình trạng nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không phép vẫn tồn tại song song với các cơ sở giết mổ tập trung tại một số địa phương, tiềm ẩn nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh giữa các khu vực, gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh…

doai-phuongpb.jpg
bat-bat.jpg
xa-yen-xuan-pb.jpg
Đại diện lãnh đạo các xã Đoài Phương, Bất Bạt, Yên Xuân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ánh Dương

Đại diện lãnh đạo các xã Đoài Phương, Bất Bạt, Yên Xuân, Vĩnh Thanh... cũng thông tin thêm về tình trạng ổ dịch, những biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã triển khai tại địa phương, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiêu hủy lợn bị nhiễm DTLCP, bố trí lực lượng tập trung khoanh vùng dập dịch.. Các xã cũng đề nghị thành phố và các sở, ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ địa phương những biện pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống bệnh DTLCP.

Triển khai nhiều giải pháp

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và Thú y Hà Nội đã giải đáp những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống bệnh DTLCP, như: Quy trình tiêu hủy lợn nhiễm bệnh; việc tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng, xử lý ô nhiễm môi trường, định mức sử dụng hóa chất, vôi bột; hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn bị nhiễm bệnh… theo quy định hiện hành.

Chia sẻ về biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP hiệu quả, ông Nguyễn Văn Khánh, chủ trang trại chăn nuôi lợn ở điểm cầu xã Phúc Thịnh chia sẻ, do đã áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tốt từng khâu nhập giống, chăn nuôi, nhập thức ăn, vệ sinh chuồng trại…, nên nhiều năm nay trang trại chăn nuôi lợn của gia đình không bị nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên, ông Khánh đề nghị sở, ngành thành phố hỗ trợ các hộ chăn nuôi được mở rộng quy mô diện tích chuồng trại, đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ vay vốn đầu tư cho chăn nuôi...

pgd-so-nnmt-tuong2.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tạ Văn Tường phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, ngay từ đầu năm 2025, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tạ Văn Tường cho biết, Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 25-11-2024 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025; kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 1-8-2025 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP. Sở cũng chủ động ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai đồng bộ một số giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP.

Đồng thời, Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và Thú y Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) đã thành lập 5 tổ công tác, trực tiếp đến cơ sở, hướng dẫn các địa phương triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng, chống khi phát sinh ổ dịch DTLCP; phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và Sở Công Thương tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành đối với hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn trên địa bàn thành phố. Qua đó, có 5 đối tượng liên quan đến hành vi giết mổ, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn chết, lợn mắc bệnh không bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ và cơ sở kinh doanh bị xử lý hình sự; hướng dẫn UBND xã Suối Hai kiểm tra, xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp vận chuyển vứt xác lợn nhiễm bệnh ra môi trường…

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đề nghị UBND thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện 7 giải pháp triển khai trong thời gian tới, như: Chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc thịt lợn; rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ tập trung, bảo đảm phù hợp với phân bố theo vùng chăn nuôi trọng điểm; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, gắn với vùng nguyên liệu và chuỗi cung ứng an toàn; khuyến khích thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tái đàn phù hợp với điều kiện dịch tễ; duy trì thường xuyên công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết bất lợi (nắng nóng kéo dài, mưa bão); tăng cường phối hợp liên ngành giữa lực lượng Công an, Quản lý thị trường và chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật.

Đề nghị thành phố khuyến khích các địa phương nhân rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi theo chuỗi, áp dụng quy trình khép kín, nhằm giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi và bảo đảm an toàn thực phẩm; đề nghị thành phố cho phép Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sử dụng nguồn hóa chất dự phòng, phòng chống dịch bệnh để thực hiện triển khai đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên phạm vi toàn thành phố, nhằm tiêu diệt mầm bệnh trong môi trường, chủ động phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan; chủ trì tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật…

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế, Sở Công Thương cũng nêu một số biện pháp, khuyến cáo người dân: Không giết mổ, không mua thịt lợn bị nhiễm bệnh; không ăn thực phẩm sống; nấu chín kỹ thực phẩm trước khi ăn; các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tiêu thụ lợn bị nhiễm bệnh trên thị trường; tiêu hủy những sản phẩm có dấu hiệu bị nhiễm DTLCP; tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh về nguy hiểm của bệnh DTLCP…

pct-quyen0.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Ánh Dương

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động đề xuất, triển khai thực hiện những giải pháp cụ thể, nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nhất là DTLCP; hoàn thiện các căn cứ pháp lý đủ mạnh để thu hút đầu tư xây dựng điểm giết mổ tập trung.

Trước mắt, Sở Nông nghiệp và Môi trường và sở, ngành liên quan cần nghiên cứu, đề xuất khu giết mổ tập trung tạm thời, có cán bộ chuyên môn kiểm soát, chính quyền địa phương phối hợp quản lý, nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ của thị trường, bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho thị trường; kết nối, bảo đảm nguồn hàng thực phẩm cung ứng cho người dân, duy trì bình ổn giá…; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, hướng dẫn việc tái đàn, từ đó hoàn thiện quy hoạch trang trại chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định, nhằm thu hút, khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư mô hình chăn nuôi trang trại khép kín, chăn nuôi an toàn sinh học.

Các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêu hủy lợn nhiễm bệnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cần hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và đề xuất cụ thể các cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.