Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội phát động ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất

Minh Ngọc| 27/02/2023 15:15

(HNMO) - Ngày 27-2, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất. Thời gian tiếp nhận nguồn lực ủng hộ từ nay đến hết ngày 30-5-2023.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu phát động ủng hộ người dân hai nước khắc phục hậu quả động đất.

Tại lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp nhận nguồn lực từ các quận, huyện, thị hội Chữ thập đỏ với số tiền đăng ký ủng hộ bước đầu là 616 triệu đồng. Tiêu biểu là Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy và Tiểu ban quản lý di tích đình, chùa Hà ủng hộ 115 triệu đồng, tiếp đến là Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa ủng hộ 100 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ các quận: Ba Đình, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, mỗi đơn vị ủng hộ 50 triệu đồng.

Nhiều tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ người dân nước bạn khắc phục hậu quả động đất.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội giới thiệu, ra mắt App Thiện nguyện của hội. Việc dùng công nghệ số sẽ giúp các cấp Hội Chữ thập đỏ lan tỏa, kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với những mảnh đời bất hạnh diễn ra nhanh chóng, đúng đối tượng, nguồn lực trợ giúp bảo đảm công khai, minh bạch… 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất theo hình thức trực tiếp tại Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, số 19/52 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An (quận Tây Hồ) hoặc chuyển khoản qua số tài khoản: 114000101808 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Nam Thăng Long, nội dung ghi rõ ủng hộ người dân 2 nước.

Ngoài ra, người dân có thể ủng hộ qua App thiện nguyện Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội với số tài khoản 2489 tại Ngân hàng MB (Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội phát động ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.