Pháp đình

Hà Nội: Nhóm "quái xế" đua xe, tông tử vong cô gái dừng đèn đỏ lĩnh án

Minh Thúy 22/04/2025 19:19

Nhóm thanh thiếu niên đua xe gây rối trật tự công cộng và khiến cô gái tử vong tại ngã tư Bà Triệu - Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đã bị đưa ra xét xử, tuyên án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Hôm nay (22-4), Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xét xử sơ thẩm vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 2-11-2024 đối với 24 bị cáo (20 bị cáo cư trú tại Hà Nội; 4 bị cáo cư trú tại tỉnh Thanh Hóa). Các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ, nhiều đối tượng chưa đủ 18 tuổi.

Trong đó, 2 bị cáo: Nguyễn Hồng Nhung (sinh ngày 7-12-2005), Nguyễn Tá Minh Khang (sinh ngày 25-10-2008) bị Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Điểm a, c Khoản 2, Điều 260 và tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

22-4-toa-hk-1.jpg
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: MT

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, gây mất trật tự xã hội và làm thiệt hại tính mạng của người tham gia giao thông. Tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội, Nhung, Khang và một số bị cáo chưa có giấy phép lái xe.

Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án điển hình của hành vi đua xe gây rối trật tự công cộng, vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy, cần thiết phải áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc đối với các bị cáo nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm gây rối trật tự công cộng nói riêng.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và quy định thể hiện tính nhân văn của Luật Tư pháp người chưa thành niên đối với các bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, tổng hợp hình phạt, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Nguyễn Hồng Nhung 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tá Minh Khang 6 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 5 tháng đến 12 tháng tù.

quaixe.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: MT

Theo cáo trạng, từ khoảng 22h30 ngày 2-11 đến khoảng 0h15 ngày 3-11-2024, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Tá Minh Khang, Lê Đình Cường, Nguyễn Phương Anh (sinh ngày 22-4-2005), Đoàn Hồng Huy, Nguyễn Phương Linh, Lê Ngọc Hân, Lưu Viết Trứng, Nguyễn Quang Huy, Trần Mạnh Bảo, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Huy Tuệ, Hà Công Phương, Trịnh Đình Tôn, Hoàng Văn Hậu, Hoàng Huy Chiến, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Hà Linh, Hoàng Anh Tuấn, Lê Đức Lộc, Phạm Tường Minh, Đào Gia Hiển, Phạm Đức Thịnh, Nguyễn Phương Anh (sinh ngày 26-5-2005) có hành vi điều khiển xe máy thành đoàn đi tốc độ cao, vượt đèn đỏ, bấm còi qua nhiều tuyến phố: Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt, Phố Huế…, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng.

Khoảng 0h15 ngày 3-11-2024, tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, Nguyễn Hồng Nhung điều khiển xe máy Honda Vision biển kiểm soát 29F1-687.66 chở Nguyễn Phương Anh đi với tốc độ cao va chạm với xe máy Honda Vision biển kiểm soát 29C1-813.16 do chị N.H.Q điều khiển, khiến chị Q ngã ra đường. Lúc này, Nguyễn Tá Minh Khang điều khiển xe máy Honda Wave biển kiểm soát 29M1-942.74 chở Lê Đình Cường đi với tốc độ cao, thấy chị N.H.Q ngã nhưng không kịp tránh nên đã tiếp tục va chạm khiến chị N.H.Q tử vong.

Việc đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định pháp luật là lời cảnh tỉnh cho bậc làm cha mẹ, cho các gia đình và toàn xã hội trong quản lý, giáo dục con em mình việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông, chấp hành các quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nhóm "quái xế" đua xe, tông tử vong cô gái dừng đèn đỏ lĩnh án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.