Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, nhờ được tuyên truyền, vận động, nhiều người dân đã tự giác tiêu huỷ xe ba bánh tự chế, tự tháo dỡ thùng hàng xe tải cơi nới… sau đó thông báo lại với chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn.
Điển hình, tại các làng nghề sản xuất bánh kẹo La Phù, huyện Hoài Đức; làng nghề gỗ Hữu Bằng, huyện Thạch Thất… việc tiêu hủy xe ba bánh tự chế đã trở thành phong trào.
Điển hình, trong đơn cam kết tự nguyện tháo dỡ phương tiện xe ba bánh tự chế, anh Nguyễn Phi Hùng (sinh năm 2001 ở thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bày tỏ, anh thực hiện việc này sau khi được cảnh sát giao thông, công an xã vận động, tuyên truyền về việc không sử dụng các phương tiện giao thông tự sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông.
Không chỉ anh Nguyễn Phi Hùng, tính từ đầu tháng 3-2025 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông đã nhận được nhiều bản cam kết của người dân tự tháo dỡ, tiêu huỷ và không sử dụng phương tiện tự chế.
Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 9 cho biết, hầu hết các phương tiện tự chế đều là tài sản và phục vụ đắc lực cuộc sống, mưu sinh của người dân. Nhưng dù chỉ đi lại trong phạm vi làng nghề, đường liên thôn, liên xã, những phương tiện trên vẫn không bảo đảm các yếu tố kỹ thuật, điều kiện để tham gia lưu thông và luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Tính từ ngày 1-3 đến nay, riêng Đội Cảnh sát giao thông số 9 phụ trách các huyện dọc quốc lộ 32 đã phát hiện, xử lý 24 trường hợp xe ba bánh tự chế vi phạm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.