Thể thao

Hà Nội nhất toàn đoàn giải kickboxing các đội mạnh toàn quốc

Ngân Hà 25/03/2024 - 11:36

Sau một tuần tranh tài sôi nổi, Giải vô địch các đội mạnh toàn quốc môn kickboxing năm 2024 đã khép lại bằng các trận chung kết các hạng cân nam, nữ nội dung Fullcontact và Lowkick, diễn ra tối 24-3, tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

25-be-mac.jpeg
Ban tổ chức trao thưởng cho đơn vị dẫn đầu tại lễ bế mạc. Ảnh: BTC

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, đoàn Hà Nội xếp vị trí Nhất toàn đoàn cả hai nội dung nam, nữ tại giải năm nay với tổng số 10 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng.

Cụ thể, ở nội dung nam, Hà Nội giữ vị trí Nhất toàn đoàn với 5 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng; vị trí thứ Nhì thuộc về đoàn thành phố Hồ Chí Minh với 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc; vị trí thứ Ba thuộc về đoàn chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu với 2 Huy chương vàng và 3 Huy chương đồng.

Ở nội dung nữ, Hà Nội giữ vị trí Nhất toàn đoàn với 5 Huy chương vàng, 1 Huy chương đồng; vị trí thứ Nhì thuộc về đoàn Thái Nguyên với 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 4 Huy chương đồng; vị trí thứ Ba thuộc về đoàn Bến Tre với 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng.

Giải vô địch kickboxing các đội mạnh toàn quốc năm 2024 thu hút gần 400 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 41 tỉnh, thành, ngành tham dự giải. Nội dung Lowkick, các nam vận động viên thi đấu ở 12 hạng cân (từ 45kg đến dưới 91kg); các nữ vận động viên thi đấu ở 9 hạng cân (từ 46kg đến dưới 75kg).

0a7a3861.jpg
Các vận động viên tranh tài tại giải.

Ở nội dung Fullcontact, các nam vận động viên thi đấu 10 hạng cân (từ 46kg đến dưới 75kg); các nữ vận động viên thi đấu 7 hạng cân (từ 46kg đến dưới 69kg). Các võ sĩ thi đấu theo luật của Liên đoàn Kickboxing thế giới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội nhất toàn đoàn giải kickboxing các đội mạnh toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.