Nông nghiệp - Nông thôn

Hà Nội mưa lớn, khẩn trương bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp

Kim Nhuệ 28/09/2023 11:55

Dự báo từ nay đến sáng mai (29-9), Hà Nội tiếp tục mưa rất to, lượng mưa phổ biến 80-120mm, có nơi cao hơn 200mm. Ngoại thành Hà Nội khẩn trương triển khai phương án bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, giảm ngập lụt khu dân cư.

doc-tin-mua.jpg
Đêm qua và sáng nay (28-9), nhiều nơi thuộc huyện Mỹ Đức xảy ra mưa lớn.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, từ ngày 27 đến nay, thành phố Hà Nội xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa từ 7h ngày 27-9 đến 7h ngày 28-9 phổ biến 50-120mm, một số nơi lớn hơn.

Do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao nên ngày và đêm nay (28-9) đến sáng mai (29-9) thành phố Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi cao hơn 200mm. Từ trưa mai (29-9), mưa tại thành phố Hà Nội giảm dần về lượng và diện.

Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa Dương Hồng Điệp, từ ngày 26-9 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa đo được từ 7h ngày 26-9 đến 7h ngày 28-9 tại thị trấn Vân Đình là 225mm, Trạm bơm Ngoại Độ là 181mm, Trạm bơm Cống Thần là 184mm. Đến thời điểm này, huyện Ứng Hòa đã thu hoạch được 73% diện tích lúa mùa, chưa triển khai trồng cây vụ đông...

“Để giảm thiệt hại diện tích lúa mùa chưa thu hoạch, Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Ứng Hòa đã vận hành hệ thống tiêu tự chảy ra các sông: Nhuệ, Đáy, Hòa Bình, Vân Đình... Các xã, thị trấn trên địa bàn đã vận động nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa còn lại khi trời ngớt mưa”, ông Dương Hồng Điệp thông tin.

doc-tin.jpg
Huyện Mỹ Đức hiện còn khoảng 11% diện tích lúa mùa chưa thu hoạch.

Tại huyện Mỹ Đức, từ 19h tối qua (27-9) đến 9h sáng nay (28-9) xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa đạt 227,3mm. Hiện các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Đức còn 11% diện tích lúa mùa chưa gặt và chưa triển khai gieo trồng cây vụ đông.

Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Mỹ Đức đã mở các cống tiêu nước tự chảy để giảm úng ngập cho diện tích lúa mùa còn lại, thuận lợi cho nông dân gieo trồng cây vụ đông.

ba-vi-mua-ngo.jpg
Xí nghiệp Thủy lợi Ba Vì vận hành hệ thống tiêu tự chảy bảo vệ diện tích cây vụ đông.

Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì Hứa Bá Trình, từ 7h ngày 27-9 đến 7h ngày 28-9, tổng lượng mưa trên địa bàn huyện phổ biến 65,8mm.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Ba Vì đã thu hoạch 95% diện tích lúa mùa và trồng được 650ha ngô.

Xí nghiệp Thủy lợi Ba Vì đã vận hành hệ thống tiêu tự chảy để bảo vệ diện tích gieo trồng cây vụ đông. Các địa phương đã vận động nông dân thu hoạch số diện tích lúa mùa còn lại...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mưa lớn, khẩn trương bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.