Đô thị

Hà Nội mưa dông, lũ sông Tích tiếp tục lên

Bảo Châu 29/07/2026 - 17:10

Đêm 29 và sáng 30-7, Hà Nội tiếp tục mưa dông, có nơi mưa to trên 50mm. Mực nước sông Tích đang lên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát lệnh báo động I tại 9 xã, phường.

ha-noi-mua-12-.jpg
Đêm 29 và sáng 30-7, Hà Nội mưa dông, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và ngập úng vùng ven sông Tích. Ảnh: Bảo Châu

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực giữa đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần, đêm 29 và sáng 30-7, thành phố Hà Nội mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trưa và chiều 30-7, Hà Nội giảm mây, có lúc hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm thành phố phổ biến 31-33 độ C; khu vực phía Bắc, phía Nam và phía Tây 30-32 độ C. Đêm 30 và ngày 31-7, Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ban ngày hửng nắng.

Căn cứ mực nước thực tế trên sông Tích, ngày 29-7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát hai lệnh báo động I.

Cụ thể, lúc 10h, mực nước sông Tích tại trạm Kim Quan đạt 6,86m, cao hơn báo động I là 0,06m. Lệnh báo động I được ban hành đối với địa phận các xã, phường Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng và Tây Phương.

Đến 12h, mực nước sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc đạt 6,41m, cao hơn báo động I là 0,01m. Lệnh báo động I được ban hành đối với các xã Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Nghĩa và Phú Cát. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm quy định khi có lệnh báo động I.

Dự báo từ ngày 29 đến 30-7, mực nước sông Tích tiếp tục lên, đỉnh lũ ở mức trên báo động I. Mực nước sông lên cao có thể gây sạt lở bờ sông, ngập các vùng trũng thấp, bãi sông, đất canh tác thấp ven sông và hạn chế giao thông tại một số cầu, cống. Trong khi đó, mực nước sông Hồng, sông Đuống có xu hướng lên do ảnh hưởng của mưa trên lưu vực và điều tiết các hồ thủy điện tuyến trên; mực nước sông Đáy tiếp tục lên. Hồ Hòa Bình và hồ Tuyên Quang đang duy trì mở mỗi hồ một cửa xả đáy.

Dự báo viên Nguyễn Hương Lý (Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) dự báo về diễn biến mưa dông trên phạm vi cả nước trong những ngày tới. Nguồn: Nchmf

Về thời tiết các nơi khác, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, chiều tối và đêm 29-7, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội mưa dông, lũ sông Tích tiếp tục lên

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.