Ngày 10-10, trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Công ty cổ phần Hàng không VietJet, VietJet Air khai trương các đường bay Hà Nội – Almaty, Hà Nội – Praha và Almaty – Praha. Các đường bay mới được kỳ vọng tăng cường trao đổi khách hai chiều, mở rộng hợp tác du lịch và quảng bá hình ảnh Thủ đô tới những thị trường quốc tế tiềm năng.

Mở rộng kết nối, khai thác thị trường tiềm năng
Lễ khai trương có sự tham dự của ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cùng đại diện VietJet Air và các đơn vị liên quan. Đây là hoạt động góp phần triển khai các chủ trương phát triển du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố, đồng thời chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Hà Nội có lợi thế về hệ thống di sản văn hóa, di tích lịch sử, kiến trúc, phố cổ, làng nghề truyền thống và văn hóa ẩm thực đặc sắc. Trong khi đó, Praha (Cộng hòa Séc) nổi tiếng với các công trình kiến trúc và di sản văn hóa lâu đời; Almaty (Kazakhstan) là điểm đến nổi bật của khu vực Trung Á với cảnh quan thiên nhiên và nền văn hóa đa dạng. Kết nối hàng không thuận lợi giữa các thành phố tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản phẩm du lịch liên tuyến, mở rộng giao lưu văn hóa và thu hút khách quốc tế đến Hà Nội.
Ông Radomír Lašák, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sân bay Praha cho biết, việc khai trương đường bay thường lệ đến Hà Nội là bước tiến quan trọng trong phát triển mạng đường bay quốc tế đường dài của sân bay. Theo ông, đường bay mới dự kiến phục vụ hơn 67.000 lượt hành khách hai chiều trong năm đầu khai thác, đáp ứng nhu cầu thăm thân của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, đồng thời mở ra cơ hội thu hút du khách Séc đến Việt Nam. Tuyến bay cũng được kỳ vọng thúc đẩy thương mại và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Giám đốc VietJet Air khẳng định, việc khai trương các đường bay đến Almaty và Praha đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình mở rộng mạng bay quốc tế của hãng, đưa các điểm đến tại Trung Á và châu Âu đến gần hơn với hành khách Việt Nam.
Theo kế hoạch, các đường bay sử dụng tàu bay Airbus A330-300 thân rộng, với tần suất 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba và thứ Bảy. Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới, hãng chú trọng nâng cao trải nghiệm hành khách thông qua dịch vụ trên tàu bay, thực đơn ẩm thực và các chương trình văn hóa, nghệ thuật, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Phát huy lợi thế văn hóa, nâng sức hấp dẫn điểm đến
Việc mở rộng kết nối hàng không diễn ra trong bối cảnh du lịch Hà Nội duy trì đà tăng trưởng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Thủ đô ước đón 27,54 triệu lượt khách, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%; khách nội địa đạt 20,87 triệu lượt, tăng 2%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 113,15 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%.
Hà Nội hiện có 2.018 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 592 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 3.769 cơ sở lưu trú với 72.404 phòng.
Cùng với việc mở rộng kết nối hàng không, Hà Nội đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá điểm đến, khảo sát và lập hồ sơ hướng tới công nhận khu du lịch quốc gia tại Hồ Hoàn Kiếm, Ba Vì, Hương Sơn và khu phố cổ; hoàn thiện hồ sơ trình Đề án phát triển du lịch hướng tới mục tiêu đón trên 12 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030. Thành phố cũng tổ chức chương trình Famtrip Nhật Bản, kết nối doanh nghiệp theo hình thức B2B và triển khai vé điện tử, mã QR, công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò và Chùa Hương.
Đáng chú ý, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương tổ chức tại Maldives ngày 27-9-2026, Hà Nội được vinh danh ở hai hạng mục: “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á” và “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam”. Đây là năm thứ năm liên tiếp Thủ đô nhận giải thưởng thứ nhất và năm thứ ba liên tiếp được vinh danh ở hạng mục thứ hai.
Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tiếp tục phối hợp với VietJet Air và các đối tác tăng cường xúc tiến, quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng tại các thị trường quốc tế tiềm năng. Trọng tâm là phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, ẩm thực và con người Hà Nội; gắn kết hàng không với hệ sinh thái du lịch, nâng cao chất lượng trải nghiệm và khai thác hiệu quả cơ hội từ các đường bay mới.
Qua đó, Hà Nội hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc, nâng cao sức cạnh tranh quốc tế và thúc đẩy giao lưu, hợp tác du lịch với các thị trường mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.