Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Mở lớp đào tạo đại học báo chí văn bằng II cho phóng viên, biên tập viên

Thống Nhất| 09/09/2022 17:11

(HNMO) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch nghiệp vụ của Hội Nhà báo thành phố năm 2022, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mở lớp đào tạo đại học báo chí văn bằng II - hệ vừa làm vừa học. Ngành tuyển sinh là báo chí học, chuyên ngành báo mạng điện tử.

Lớp tập huấn nghiệp vụ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao do Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức tháng 7-2022. 

Lớp học dành cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo, đài Hà Nội và một số cơ quan quản lý báo chí, đơn vị báo chí Trung ương, ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thời gian đào tạo là 2 năm rưỡi với phương thức đào tạo học chế tín chỉ. Học viên học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. 

Đối tượng tuyển sinh là học viên đã có bằng tốt nghiệp đại học. Người có bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có xác nhận bằng văn bản của Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Về hình thức thi tuyển, học viên sẽ tham gia thi tuyển đầu vào với 2 môn gồm: Triết học Mác - Lê nin và Kinh tế Chính trị Mác - Lê nin. 

Hồ sơ tuyển sinh gồm: Đơn xin đi học; giấy giới thiệu của cơ quan cử đi học; 2 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học (có bảng điểm kèm theo); bản sao công chứng giấy khai sinh; 4 ảnh 4 x 6cm và 2 phong bì ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh; phiếu tuyển sinh (theo mẫu). 

Mức học phí được thực hiện theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Các cán bộ, công nhân viên, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí có nhu cầu học tập, đăng ký gửi về Hội Nhà báo thành phố Hà Nội (số 62 phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm) trước ngày 30-9-2022. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Mở lớp đào tạo đại học báo chí văn bằng II cho phóng viên, biên tập viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.