Đối ngoại

Hà Nội – Minsk khẩn trương cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác song phương

Quỳnh Dương 05/03/2024 - 12:53

Sáng 5-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ Belarus tại Việt Nam, ông Uladzimir Baravikou tới làm việc về các vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm.

58e5cc44-67b2-40ba-8865-2fdded0391b3.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Uladzimir Baravikou bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung cũng như hai Thủ đô Minsk và Hà Nội ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ông cũng bày tỏ cảm động trước tấm lòng hiếu khách của chính quyền và người dân Hà Nội, một thành phố năng động. Đại sứ cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko tới Việt Nam cuối năm ngoái, hai thành phố đã ký kết thỏa thuận về quan hệ hữu nghị song phương giai đoạn 2024-2026, tạo nền tảng vững chắc để hợp tác giữa hai thủ đô tiến xa hơn trong thời gian tới.

Hiện Ủy ban điều hành thành phố Minsk đang xây dựng dự thảo kế hoạch để đưa thỏa thuận vào thực hiện trong năm 2024. Trong thời gian tới, chính quyền thành phố Minsk sẽ gửi bản đề xuất cho Hà Nội để cùng tham khảo. Nội dung hợp tác dự kiến sắp tới là, hai bên phối hợp tổ chức Ngày văn hóa Minsk tại Hà Nội, Ngày văn hóa Hà Nội tại Minsk. Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đề xuất việc có thêm những công trình, địa điểm mang tính biểu tượng hữu nghị tại thủ đô của mỗi nước, tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực về thể thao, y tế, thương mại giữa Việt Nam và Belarus…

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, chuyến thăm của Thủ tướng Belarus tới Việt Nam vừa qua là một dấu mốc tốt đẹp, khẳng định mối quan hệ đối tác tin cậy và hiệu quả giữa hai nước.

Thành phố Hà Nội cũng đang làm việc để cụ thể hóa nội dung thỏa thuận hợp tác với thành phố Minsk, trong đó có việc xây dựng kế hoạch thường niên trên khung các điều khoản hai bên đã thống nhất, tập trung vào những lĩnh vực cụ thể như giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giao thông, vận tải, quản lý đô thị… Nhất trí với những đề xuất của Đại sứ Uladzimir Baravikou, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định, Hà Nội sẵn sàng trao đổi, phối hợp để tìm biện pháp triển khai hiệu quả.

Trước mắt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao các sở, ban, ngành khẩn trương tiến hành việc trao đổi đoàn Hà Nội sang Minsk, hướng đến tổ chức Ngày Hà Nội tại Minsk cũng như nghiên cứu các đề xuất hợp tác khác về giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, thúc đẩy thương mại… Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cũng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện cho các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế của Đại sứ quán Belarus trên địa bàn Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội – Minsk khẩn trương cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác song phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.