Đô thị

Hà Nội “mạnh tay” xử lý vi phạm pháp luật đê điều

Kim Nhuệ 03/07/2026 - 10:47

Giảm số vụ phát sinh, xử lý dứt điểm nhiều vi phạm nghiêm trọng, bức xúc… là chuyển biến đáng ghi nhận trong quản lý đê điều ở Hà Nội sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Để kết quả bền vững, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quyết liệt, đồng thời triển khai giải pháp căn cơ hơn.

Nhiều vi phạm nghiêm trọng đã xử lý

phuc-loc.jpg
Chủ bãi ở xã Phúc Lộc đã chấp hành quy định không tập kết cát sỏi trên bãi sông trong mùa mưa lũ. Ảnh: Kim Nhuệ

Những ngày đầu tháng 7, phóng viên trở lại một số tuyến đê, bãi sông từng là “điểm nóng” vi phạm pháp luật về đê điều. Trên các tuyến đê cấp I như hữu Hồng, hữu Đà, cảnh xe quá khổ, quá tải lưu thông nườm nượp trên mặt đê đã giảm rõ rệt. Tại nhiều bãi sông thuộc địa bàn các xã, phường: Lĩnh Nam, Hồng Vân, Phú Xuyên, Phúc Lộc, Quảng Oai, Cổ Đô, Bất Bạt…, nhiều bãi chứa, trung chuyển cát, sỏi đã đóng cửa, ngừng hoạt động hoặc hạ tải. Một số trạm trộn bê tông không phép đã bị tháo dỡ hoặc cắt điện, nước, buộc phải dừng hoạt động.

linh-nam-nx.jpg
Một số hộ dân, doanh nghiệp ở phường Lĩnh Nam đã tháo dỡ nhà xưởng xây dựng trên bãi sông Hồng. Ảnh: Kim Nhuệ

Chuyển biến đáng chú ý được ghi nhận tại xã Hồng Vân, địa bàn từng được xác định là một trong ba nơi có nhiều công trình vi phạm ở khu vực bãi sông. Tại đây, nhiều chủ nhà xưởng quy mô lớn đã tự tháo dỡ, di chuyển máy móc, tài sản; một số công trình đã tháo mái, dừng hoạt động, chuyển dần hàng hóa, thiết bị.

Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hồng Vân Hoàng Thị Ngọc Sơn cho biết, qua rà soát, xã xác định còn 109 trường hợp xây dựng công trình ngoài bãi sông, vi phạm pháp luật đất đai, đê điều, trật tự xây dựng. Để xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm trên, xã đã xây dựng kế hoạch và thành lập tổ công tác liên ngành, gồm lãnh đạo UBND xã, Công an xã, Hạt Quản lý đê số 5, điện lực, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bí thư chi bộ, trưởng các thôn.

Nhiều hộ dân ở xã Hồng Vân đã tự tháo dỡ nhà xưởng xây dựng tại bãi sông Hồng. Ảnh: Kim Nhuệ
Một số doanh nghiệp, hộ dân ở xã Hồng Vân đã tự tháo dỡ nhà xưởng xây dựng trên bãi sông Hồng. Ảnh: Kim Nhuệ

Sau 3 tháng triển khai, xã Hồng Vân đã vận động 10 trường hợp tự tháo dỡ công trình vi phạm. Trong đó có trường hợp công trình nhà xưởng quy mô rất lớn ngoài bãi sông Hồng, đoạn thuộc địa bàn xã Ninh Sở trước khi sáp nhập. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp có tâm lý chờ đợi, mới tháo mái, di chuyển tài sản chậm hoặc chưa chấp hành triệt để. Vì vậy, xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xác định rõ thời hạn xử lý; trường hợp không tự giác thực hiện sẽ áp dụng các biện pháp theo quy định.

Cắt điện, nước công trình vi phạm

Nhiều trạm trộn bê tông xây dựng trên bãi sông Hồng ở phường Lĩnh Nam đã được tháo dỡ hoặc bị ngừng cung cấp điện, nước. Ảnh: Kim Nhuệ
Nhiều trạm trộn bê tông xây dựng trên bãi sông Hồng ở phường Lĩnh Nam đã được tháo dỡ hoặc bị cắt điện, nước, dừng hoạt động. Ảnh: Kim Nhuệ

Thống kê của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn thành phố phát sinh 78 vụ vi phạm. Dù vẫn phát sinh, song số vụ và tính chất vi phạm đã có chuyển biến rõ so với trước. Đáng ghi nhận là nhiều vụ phát sinh mới đã được xử lý; nhiều địa phương đã quan tâm xử lý những vụ vi phạm tồn đọng.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Phạm Quang Đông cho rằng, đây là chuyển biến tích cực so với nhiều năm trước. Nguyên nhân quan trọng là cơ chế quyền hạn, trách nhiệm đã rõ hơn sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

thuong-cat.jpg
Sáng 2-7, nhiều trạm trộn bê tông ở phường Thượng Cát vẫn hoạt động, bất chấp các chỉ đạo. Ảnh: Kim Nhuệ

“Trước đây, cơ quan quản lý đê điều kiểm tra, lập hồ sơ, chuyển cấp xã, cấp huyện; cấp huyện tiếp tục đôn đốc cấp xã nên có trường hợp không xử lý dứt điểm. Nay, thành phố chỉ đạo trực tiếp xuống xã, phường; chính quyền cơ sở là chủ thể trực tiếp tổ chức xử lý. Nếu để vi phạm kéo dài hoặc phát sinh mới, trách nhiệm thuộc về địa phương”, ông Phạm Quang Đông chia sẻ.

Ngoài ra, sự tham gia của công an, điện lực, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và các đơn vị chuyên môn cũng giúp việc xử lý không còn dừng ở tuyên truyền, nhắc nhở. Đối với trạm trộn bê tông, nhà xưởng, kho bãi không phép ở khu vực bãi sông, biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đang phát huy tác dụng. Khi bị cắt điện, nhiều cơ sở không thể tiếp tục sản xuất, buộc phải dừng hoạt động, tháo dỡ hoặc di chuyển tài sản.

Đơn cử, tháng 1-2026, thành phố tồn tại 44 trạm trộn bê tông lắp dựng, hoạt động không phép tại khu vực bãi sông. Đến ngày 18-6-2026, đã tháo dỡ 17 trạm; đã áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện đối với 26 trạm.

Để tạo chuyển biến mạnh hơn, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; trong đó, yêu cầu các xã, phường tập trung xử lý bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông không đủ điều kiện; trạm trộn bê tông không phép; công trình xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều và khu vực bãi sông. Thành phố cũng yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm mới phát sinh; xem xét trách nhiệm nếu để sai phạm mới; phối hợp điện lực, nước sạch ngừng cung cấp dịch vụ đối với công trình vi phạm.

thuong-tin.jpg
Bãi chứa cát sỏi ở xã Phú Xuyên vẫn chất tải, hoạt động trong chiều 1-7. Ảnh: Kim Nhuệ

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo trên, lãnh đạo các xã, phường ven sông, như: Hồng Vân, Phú Xuyên, Quảng Oai, Bất Bạt… khẳng định đã yêu cầu cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch xử lý dứt điểm vi phạm theo tinh thần xử lý nghiêm, không né tránh, không để kéo dài.

Theo lãnh đạo các địa phương, cùng với các biện pháp trước mắt như cắt điện, nước, tháo dỡ công trình vi phạm, thành phố cần tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê các tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ, tạo cơ sở pháp lý trong quản lý, xử lý vi phạm.

Cùng với đó, thành phố cần đầu tư các tuyến đường dưới chân đê để tách luồng giao thông dân sinh, sản xuất khỏi mặt đê, hạn chế xâm hại công trình đê điều; có chế tài mạnh hơn trong quản lý quỹ đất bãi sông sau xử lý, không để tái lấn chiếm.

Với các khu dân cư lâu đời ngoài bãi sông, không phù hợp quy hoạch, các địa phương đề nghị cần rà soát, xây dựng phương án di dời đến nơi ở mới an toàn, bảo đảm sinh kế cho người dân.

Xử lý vi phạm pháp luật đê điều không chỉ để lập lại kỷ cương quản lý, mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ an toàn đê điều, tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ. Khi quyền hạn, trách nhiệm đã rõ, điều quan trọng là duy trì thường xuyên sự quyết liệt từ chính quyền cơ sở, không để vi phạm cũ tái diễn, vi phạm mới phát sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội “mạnh tay” xử lý vi phạm pháp luật đê điều

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.