Từ ngày 29-8 đến 1-9, Hà Nội mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Trước đó, thành phố tiếp tục mưa; lũ trên các sông Tích, Bùi, Đáy, Cầu, Cà Lồ xuống chậm và vẫn ở mức cao.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, chiều tối 27-8, mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa vừa, mưa to nhiều nơi. Lượng mưa tại Yên Nghĩa đo được 45,1mm, Kiến Hưng 29,3mm. Tối và đêm 27-8, Hà Nội và vùng lân cận tiếp tục mưa vừa, mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến 30-50mm, có nơi cao hơn.
Đợt mưa có khả năng gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến phố với độ sâu phổ biến 0,1-0,3m, thời gian ngập khoảng 20-30 phút, có nơi lâu hơn. Một số tuyến phố có thể ngập sâu 0,2-0,4m, có nơi sâu hơn.
Các điểm, tuyến phố có nguy cơ ngập:


Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại một số tuyến phố, ảnh hưởng đến phương tiện tham gia giao thông và các khu vực trũng thấp. Người dân cần theo dõi diễn biến mưa, chủ động lựa chọn lộ trình, hạn chế đi qua những điểm ngập sâu.
Sang ngày 28-8, Hà Nội mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Khoảng từ đêm 29-8 đến ngày 1-9, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh trở lại, thành phố có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 2 đến 6-9, mưa giảm, ban đêm không mưa, ban ngày trời nắng.

Về thủy văn, lúc 14h ngày 27-8, mực nước sông Tích tại Kim Quan là 8,51m, cao hơn báo động III là 0,11m; tại Vĩnh Phúc là 8,05m, cao hơn báo động III là 0,05m. Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước tiếp tục xuống chậm. Dự báo đến 14h ngày 28-8, mực nước tại hai trạm đều thấp hơn báo động III là 0,2m.
Trên sông Bùi, mực nước tại Yên Duyệt lúc 14h ngày 27-8 là 6,83m, thấp hơn báo động III là 0,17m. Đến 14h ngày 28-8, mực nước xuống còn 6,5m, bằng báo động II.
Mực nước sông Đáy tại Ba Thá lúc 13h ngày 27-8 là 5,74m, cao hơn báo động I là 0,24m. Từ chiều 27 đến chiều 28-8, mực nước tiếp tục xuống chậm, ở mức xấp xỉ báo động I.
Cùng thời điểm, mực nước sông Cầu tại Lương Phúc là 7,03m, cao hơn báo động II là 0,03m; sông Cà Lồ tại Mạnh Tân là 6,92m, thấp hơn báo động II là 0,08m. Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước hai sông tiếp tục xuống nhưng vẫn duy trì ở mức cao.
Lũ trên các sông có thể tiếp tục gây ngập lụt vùng trũng thấp, bãi nổi và khu vực ven sông. Người dân cần đề phòng sạt lở, xói lở bờ bãi; mất an toàn tại các tuyến đê, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông ven sông.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.