Ngày 27-3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết gần đây, tình trạng người điều khiển xe máy đi ngược chiều tại các nút giao thông trên địa bàn Hà Nội có chiều hướng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Qua khảo sát, Phòng Cảnh sát giao thông đánh giá, hiện tượng “đi tắt cắt đầu” ngược chiều dòng xe đang lưu thông xảy ra tại những điểm nút giao thông có mật độ cao.
Thay vì đi đúng làn quay đầu, người tham gia giao thông thường chọn lao thẳng vào dòng xe đang lưu thông đi ngược chiều để rẽ vào lối rẽ gần đó. Điển hình như hiện tượng, người dân đi xe máy từ ngõ Thông Phong ra, đi ngược chiều để lưu thông hướng Tôn Đức Thắng - Ô Chợ Dừa. Hay trên đường Giáp Bát, một số người thay vì lưu thông đến điểm quay đầu cách nút giao Kim Đồng - Giáp Bát khoảng 800m để đi vào phố Định Công, khu đô thị Định Công, thì lại chọn chạy “cắt mặt” đi ngược chiều dòng xe lưu thông hướng Giáp Bát - Văn Điển. Quãng đường đi ngược chiều không tiết kiệm được thời gian, khoảng cách so với đi đúng làn…
Để lập lại trật tự giao thông, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội chỉ đạo tập trung xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc không chấp hành đèn tín hiệu giao thông và đi ngược chiều.
Ghi nhận sáng 27-3, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 14 thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp điều khiển xe máy đi ngược chiều trên tuyến đường Giải Phóng, đoạn lối rẽ vào Định Công. Trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 8h cùng ngày, tổ công tác đã xử lý 2 trường hợp vi phạm. Nhiều trường hợp thấy tổ công tác làm nhiệm vụ đã quay đầu bỏ chạy bất chấp nguy hiểm cho bản thân và những người khác. Còn có trường hợp bỏ chạy, tránh xe rác, lao lên hè tự đâm xe vào gốc cây ngã ra đường…
Là người vi phạm, anh N.N.D (sinh năm 2001 ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh) điều khiển xe máy biển kiểm soát 99L6-46xx cho biết, bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.
Đại úy Phùng Đức Hiếu, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 14, cho biết các vi phạm đi ngược chiều thường xảy ra tại những khu vực có mật độ phương tiện cao, người điều khiển xe máy bất chấp quy định để rút ngắn quãng đường di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng đến trật tự giao thông. Đây là hành vi nguy hiểm, cần phải kiên quyết ngăn chặn, xử lý.
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thống kê, từ ngày 15-2 đến nay đã xử lý 43.903 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 8.219 phương tiện, tước giấy phép lái xe 3.727 trường hợp, trừ điểm 1.306 giấy phép lái xe. Trong đó, có 1.014 trường hợp vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và 1.042 trường hợp đi vào đường cấm, đi ngược chiều.
Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai lực lượng tại các tuyến, nút giao trọng điểm, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là lỗi không chấp hành đèn tín hiệu, đi ngược chiều. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng giao thông Thủ đô an toàn, văn minh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.