Tính từ đầu năm đến hết tháng 7-2025, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã triển khai 2.481 lượt kiểm tra, xử lý 2.394 vụ vi phạm.
Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong tháng 7-2025, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 326 vụ vi phạm (bao gồm vụ việc phát hiện từ trước nhưng đến nay mới hoàn tất hồ sơ và ra quyết định xử phạt).
Trong đó, có 12 vụ chuyển cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tổng số tiền xử phạt hành chính gần 5,9 tỷ đồng; giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy, tịch thu hoặc khắc phục hậu quả hơn 4,6 tỷ đồng.
Tính từ đầu năm đến hết tháng 7, lực lượng quản lý thị trường đã triển khai 2.481 lượt kiểm tra, xử lý 2.394 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 39 tỷ đồng; giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy và khắc phục hậu quả trên 45,9 tỷ đồng.
Đáng chú ý, thương mại điện tử tiếp tục là “điểm nóng” với 57 vụ vi phạm trong tháng 7 và 129 vụ trong 7 tháng năm 2025. Vi phạm phổ biến liên quan đến kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ kiện điện tử và quần áo không rõ nguồn gốc.
Đặc thù của loại vi phạm này là khó kiểm soát kho hàng, hàng hóa qua nhiều khâu trung gian và việc truy xuất nguồn gốc phức tạp, đòi hỏi lực lượng chức năng phải phối hợp liên ngành và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu.
Liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ an toàn, sức khoẻ cho người dân, trong tháng 7, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với công an thành phố phát hiện 45 con lợn và hơn 1 tấn thịt lợn dương tính với tả lợn châu Phi.
Toàn bộ số thịt trên đã được tiêu hủy theo quy định, kịp thời ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, nhiều vụ vi phạm liên quan đến khí N2O (bóng cười), thuốc lá nhập lậu và thực phẩm đông lạnh kém chất lượng cũng được xử lý nghiêm.
Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, sắp đến thời điểm Trung thu, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội xác định sẽ tập trung kiểm tra các nhóm hàng có nhu cầu tiêu thụ cao, như bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm chế biến; nguyên liệu sản xuất các mặt hàng này nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục triển khai, phối hợp thu hồi mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm... vi phạm đang được kinh doanh.
Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ giám sát chặt địa bàn, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu và vi phạm an toàn thực phẩm.
Các đơn vị chức năng sẽ tăng cường phối hợp không để hình thành điểm nóng trên thị trường, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.