Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2026 với hàng loạt chỉ tiêu ấn tượng và các công trình nhân đạo thiết thực, khẳng định vai trò nòng cốt trong việc lan tỏa giá trị nhân ái, hỗ trợ bền vững cho người yếu thế.

Điểm nhấn đặc biệt trong kế hoạch năm nay của Hội Chữ thập đỏ Hà Nội là việc cụ thể hóa các chỉ tiêu hành động đến từng cấp hội cơ sở. Không dừng lại ở việc thăm hỏi đơn thuần, “Tháng Nhân đạo” 2026 đặt ra mục tiêu mang tính bứt phá về giá trị hỗ trợ.
Cụ thể, 100% xã, phường có công trình nhân đạo: Mỗi Hội Chữ thập đỏ cấp xã, phường cam kết xây dựng tối thiểu 1 công trình hoặc phần việc nhân đạo với trị giá từ 80 triệu đồng trở lên. Đồng thời hỗ trợ sinh kế bền vững: Tối thiểu 5 hộ gia đình khó khăn tại mỗi đơn vị sẽ được hỗ trợ sinh kế với mức kinh phí ít nhất 5 triệu đồng/hộ.
Với thông điệp “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, các hoạt động không chỉ diễn ra trong tháng 5 cao điểm mà còn kéo dài suốt năm 2026.
Theo kế hoạch, Thủ đô sẽ là tâm điểm của các hoạt động nhân đạo trong những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ phối hợp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ phát động cấp Quốc gia vào ngày 29-4-2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (phường Ngọc Hà, Hà Nội).
Cùng ngày, Lễ phát động cấp thành phố sẽ được tổ chức tại xã Vân Đình (Hà Nội) với mô hình “Ngày hội nhân ái” đa dạng. Tại đây, những nỗ lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng sẽ được hiện thực hóa qua các con số: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 120 người dân hoàn cảnh khó khăn; tặng 120 suất quà, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ ngay sau lễ phát động; vận động đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến máu tình nguyện.
Để đạt được các mục tiêu đề ra, Hội Chữ thập đỏ Hà Nội chú trọng vào việc đa dạng hóa nguồn lực xã hội hóa. Không chỉ huy động tiền mặt và hàng hóa, Hội sẽ đẩy mạnh ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác dài hạn với các nhà tài trợ.
Đáng chú ý, các hoạt động thể thao kết hợp thiện nguyện như giải chạy và giải Golf gây quỹ Stem sẽ được triển khai nhằm thu hút sự quan tâm của giới trẻ và các doanh nghiệp. Ngoài các hoạt động tại chỗ, “Hành trình tri ân” và chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo” dự kiến diễn ra tại các tỉnh miền Trung từ tháng 5 đến tháng 7 cũng là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái không biên giới của người dân Thủ đô.
Để bảo đảm kế hoạch đi vào thực tế, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố yêu cầu các ban chuyên môn và hội cấp dưới triển khai đồng bộ. Ban Phong trào sẽ là đầu mối điều phối nguồn lực, trong khi đó, bộ phận Tuyên truyền phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để lan tỏa những gương “người tốt - việc thiện”.
Tại các phường trọng điểm như Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Phú Thượng, lực lượng tình nguyện viên được huy động tối đa (từ 50 đến 100 người mỗi đơn vị) để vừa tham gia hiến máu, vừa hỗ trợ hậu cần cho các sự kiện lớn.
Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực, với sự chuẩn bị bài bản và quyết tâm cao độ, “Tháng Nhân đạo” năm 2026 của Hội Chữ thập đỏ Hà Nội không chỉ là một đợt cao điểm hoạt động, mà còn là hành trình kết nối những tấm lòng, khẳng định vị thế của Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.