Ảnh hưởng bão số 3, từ đêm mai (21-7), Hà Nội có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, mưa rất to, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Người dân lưu ý biện pháp bảo vệ tính mạng và tài sản.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13h ngày 20-7, bão số 3 cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 630km về phía Đông với sức gió cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.
Hiện, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25km/h. Khoảng 13h ngày mai (21-7), bão đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.
Đến 13h ngày 22-7, bão đi vào vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Thanh Hóa với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Sau thời gian này, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới...
Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 20-7, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội.
Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh...
Trên đất liền, từ tối và đêm 21-7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Từ ngày 21 đến 23-7, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi cao hơn 600mm.
Các nơi khác ở Bắc Bộ và tỉnh Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.
Tại Hà Nội, từ đêm 21-7, các xã phía Bắc và phía Tây thành phố có gió mạnh dần lên cấp 4-5, giật cấp 6; khu vực phía Nam và trung tâm thành phố gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8. Với cường độ này, gió có thể làm gãy đổ cây xanh, tốc mái nhà ở, chuồng trại chăn nuôi, lều lán tạm, gây nguy hiểm cho tính mạng người dân.
Ngoài gió mạnh, từ chiều 21 đến tối 22-7, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.
Từ đêm 22 đến ngày 24-7, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Với lượng mưa này, hệ thống thoát nước đô thị Hà Nội có nguy cơ quá tải, gây ngập úng tại các khu dân cư, ách tắc giao thông. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các khu đô thị và vùng trũng thấp.
Để bảo vệ tính mạng và tài sản, người dân Thủ đô cần lưu ý, kiểm tra mái tôn, mái fibro xi măng, cửa sổ, cửa ra vào; chằng chống chắc chắn nhà ở, lều lán tạm, chuồng trại chăn nuôi; cắt tỉa cành cây lớn, kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà, tránh tắc nghẽn gây ngập cục bộ; đưa xe máy, ô tô vào nơi an toàn; che chắn đồ đạc dễ bị ướt, hư hỏng...
Khi có gió mạnh, mưa lớn, người dân nên tránh đi qua khu vực có cây cổ thụ, công trình đang thi công, biển quảng cáo; hạn chế đi lại tại vùng trũng thấp, các đoạn đường thường xuyên úng ngập. Người dân sống gần sông, đê bao, khu vực có nguy cơ sạt lở cần theo dõi sát cảnh báo và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.
Bên cạnh đó, mỗi gia đình nên chuẩn bị đầy đủ thuốc men, đèn pin, nước sạch, thực phẩm thiết yếu. Tránh để trẻ nhỏ, người già ra ngoài khi thời tiết nguy hiểm. Không sử dụng thiết bị điện khi nhà bị ngập; cẩn trọng với nguy cơ rò rỉ điện. Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết từ cơ quan chức năng, tuyệt đối không chủ quan, để cùng thành phố vượt qua đợt mưa bão an toàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.