Đô thị

Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu với tổng mức đầu tư hơn 397 nghìn tỷ đồng

Đình Hiệp 28/08/2026 - 16:42

Chiều 28-8, thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu.

W_a-1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu. Ảnh: Viết Thành

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường...

a-2.jpg
UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu. Ảnh: Viết Thành

17 dự án, công trình tiêu biểu, tổng mức đầu tư 397.018 tỷ đồng

Báo cáo cho thấy, dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9-2026, thành phố Hà Nội tổ chức khởi công, khánh thành 54 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 401.234 tỷ đồng. Trong đó, thành phố lựa chọn 17 dự án, công trình tiêu biểu, với tổng mức đầu tư khoảng 397.018 tỷ đồng, gồm 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 6 dự án, công trình khởi công.

Cụ thể, 17 dự án, công trình tiêu biểu được lựa chọn trải rộng trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cấp - thoát nước, đường sắt, chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và khai thác, phát huy giá trị không gian Hồ Tây. Đây đều là những công trình có quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khung, nâng cao năng lực chống ngập, tăng cường kết nối và mở rộng dư địa phát triển của Thủ đô.

11 dự án, công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật gồm: Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng; Hồ điều hòa Phú Đô 1.167 tỷ đồng; Cải tạo kênh Thụy Phương bổ cập nước sông Tô Lịch 921 tỷ đồng; Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 trị giá 854 tỷ đồng; Hồ điều hòa Thụy Phương 2 trị giá 717 tỷ đồng; Cải tạo hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch - Trạm bơm Yên Sở 681 tỷ đồng.

Tiếp đó là Hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2) 602 tỷ đồng; Lắp đặt bổ sung trạm bơm hồ, bể điều tiết, đường ống thoát nước 446 tỷ đồng; Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập (tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm) 358 tỷ đồng.

Cải tạo, nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long 214 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 trị giá 199 tỷ đồng.

Trong đó, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là công trình giao thông tiêu biểu, góp phần khép kín tuyến vành đai trong cùng của khu vực nội đô lịch sử. Dự án có chiều dài hơn 2,2 km, quy mô mặt cắt ngang 50m. Sau thời gian tăng tốc thi công, công trình hoàn thiện với diện mạo khang trang, đồng bộ, hiện đại, góp phần tăng cường kết nối theo hướng Đông - Tây, giảm áp lực giao thông trên các tuyến hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực phát triển mới cho khu vực.

Đáng chú ý, 10 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước có tổng mức đầu tư 6.159 tỷ đồng, bổ sung khoảng 78 ha mặt nước hồ điều hòa cho thành phố. Riêng 5 hồ điều hòa mới gồm Phú Đô, Đồng Bông 2, Thụy Phương 2, Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2 có tổng dung tích chứa khoảng 3,4 triệu m³ nước. Các công trình cùng hệ thống kênh, trạm bơm, hồ và đường ống thoát nước được triển khai nhằm nâng cao năng lực trữ, tiêu thoát nước, xử lý úng ngập cục bộ.

Thực tế vận hành bước đầu cho thấy các công trình đã phát huy hiệu quả ngay trong mùa mưa năm nay, góp phần giảm độ sâu và thời gian ngập tại nhiều khu vực; một số “điểm đen” về úng ngập đã không còn tình trạng ngập trong đợt ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội từng bước xây dựng đô thị an toàn hơn, thích ứng tốt hơn với những diễn biến cực đoan của biến đổi khí hậu.

6 dự án, công trình khởi công gồm: Đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổng mức đầu tư 5.610 tỷ đồng; Tuyến đường sắt quốc gia Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn 27.752 tỷ đồng; Cải dịch đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi 12.419 tỷ đồng; Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng 185.758 tỷ đồng; Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng 111.137 tỷ đồng; Cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo hợp đồng BT 30.151 tỷ đồng.

Mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối liên vùng

Trong nhóm các dự án, công trình khởi công, Dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có tổng mức đầu tư 5.610 tỷ đồng, chiều dài khoảng 10,7 km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 đường song hành. Dự án có điểm đầu tại phường Kiến Hưng, điểm cuối giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khớp nối với cầu Ngọc Hồi; dự kiến hoàn thành năm 2027. Công trình được kỳ vọng từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung theo quy hoạch, tăng khả năng kết nối, liên thông, phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân.

Cùng với đường bộ, thành phố Hà Nội khởi công hai dự án đường sắt quốc gia, gồm Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn và Dự án đầu tư xây dựng cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi.

Dự án đầu tư xây dựng Tuyến Vành đai phía Đông có đường đôi khổ 1.435 mm, tuyến chính Thường Tín - Kim Sơn dài khoảng 31,36km và nhánh vào Ngọc Hồi khoảng 3km; Dự án đầu tư cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh có phạm vi cải dịch tuyến dài khoảng 26,5km và khoảng 3km đoạn kết nối từ Ngọc Hồi đến tuyến đường sắt vành đai Bắc Hồng - Văn Điển và đầu tư 3 ga mới cho đường 1000mm cải dịch (ga Ngọc Hồi đầu mối khách; ga Thường Tín đầu mối hàng; Phú Xuyên là ga nhường tránh).

Hai dự án đường sắt được xác định là những công trình có ý nghĩa trong việc tăng cường kết nối, mở rộng không gian đô thị, kết nối các hành lang kinh tế và nâng cao năng lực logistics của khu vực Bắc Bộ.

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có tổng mức đầu tư 185.758 tỷ đồng, diện tích nghiên cứu khoảng 447 ha, trong đó: (1) khu vực cải tạo, tái thiết đô thị khoảng 206,1 ha; (2) khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị khoảng 240,9ha. Đây là một trong ba dự án lớn sử dụng nguồn lực ngoài ngân sách được lựa chọn là công trình tiêu biểu khởi công dịp Quốc khánh.

Tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng có tổng mức đầu tư 111.137 tỷ đồng, quy mô khoảng 599,6ha, dân số khoảng 105.087 người. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2030, góp phần tạo lập quỹ nhà phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân Thủ đô và khu vực lân cận.

Trong khi đó, Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ có tổng mức đầu tư 30.151 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Khu vực nghiên cứu khoảng 567,75 ha, gồm khoảng 520,90 ha mặt nước Hồ Tây và 46,85 ha đất; các hạng mục chính gồm cải tạo, chỉnh trang khoảng 13,5km đường ven Hồ Tây, quảng trường, sàn ngắm cảnh, cầu cảnh quan, bến thuyền, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ và các công trình bảo vệ môi trường.

Đầu tư hạ tầng để nâng chất lượng sống, thúc đẩy tăng trưởng

Việc khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu dịp Quốc khánh nằm trong tổng thể chương trình đầu tư quy mô lớn của Hà Nội trong năm 2026. Theo số liệu tổng hợp, đến ngày 27-8, thành phố dự kiến có khoảng 341 công trình, dự án đăng ký khởi công và hoàn thành trong năm 2026, với tổng mức đầu tư 649.403 tỷ đồng. Trong đó, riêng hai đợt cao điểm chào mừng Quốc khánh 2-9 và Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10 có 148 công trình, dự án, tổng mức đầu tư 446.618 tỷ đồng.

Điểm nổi bật là 366.397 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách được huy động trong tổng số 446.618 tỷ đồng của 148 dự án, chiếm khoảng 82% tổng mức đầu tư. Như vậy, một đồng vốn ngân sách thành phố bố trí đã dẫn dắt hơn 4,5 đồng vốn xã hội cùng đưa vào nền kinh tế.

Dòng vốn đầu tư được kích hoạt sẽ chuyển hóa thành đơn hàng cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng, hợp đồng cho các nhà thầu, việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn. Các công trình hạ tầng khung như Vành đai 1, Vành đai 3,5 và hai tuyến đường sắt quốc gia khi hoàn thành sẽ góp phần rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Hà Nội và Vùng Thủ đô.

Đối với đời sống người dân, các công trình chống ngập, hồ điều hòa, kênh và trạm bơm trực tiếp nâng cao năng lực tiêu thoát nước; các dự án phát triển đô thị, nhà ở tạo thêm nguồn cung và không gian an cư; hệ thống hạ tầng giao thông mới góp phần cải thiện khả năng kết nối, giảm áp lực lên mạng lưới giao thông hiện hữu.

Các dự án cũng cho thấy định hướng kết hợp giữa phát triển hạ tầng với bảo tồn, phát huy các giá trị tự nhiên, lịch sử, văn hóa của Thủ đô. Việc đầu tư vào các không gian đô thị, công viên, cảnh quan và các công trình văn hóa, cùng với các dự án trong tổng thể chương trình năm 2026, được xác định là cơ sở để tạo thêm sản phẩm du lịch, dịch vụ, phát triển công nghiệp văn hóa và đưa các giá trị di sản trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hàng loạt công trình tạo động lực tăng trưởng

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, đây là các dự án, công trình có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố trong đẩy nhanh tiến độ đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, chỉnh trang, phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội Thủ đô.

W_c-2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu. Ảnh: Viết Thành

Theo Giám đốc Sở Tài chính, các công trình hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ trực tiếp góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng đô thị. Việc thông xe kỹ thuật tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục góp phần hoàn thiện trục giao thông quan trọng khu vực nội đô, giảm áp lực cho mạng lưới giao thông trung tâm. Cùng với đó, 10 dự án thoát nước khẩn cấp bổ sung năng lực tiêu thoát nước tại nhiều khu vực thường xuyên úng ngập.

W_c-3.jpg
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Đáng chú ý, dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven hồ thể hiện định hướng khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa, cảnh quan và không gian công cộng, tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch, dịch vụ và kinh tế sáng tạo.

Giám đốc Sở Tài chính cho biết, cùng với việc hoàn thiện hệ thống giao thông, các dự án khánh thành còn góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục. Việc triển khai đồng bộ các công trình hạ tầng, đô thị, văn hóa và du lịch được kỳ vọng tạo thêm không gian phát triển, sản phẩm dịch vụ mới, khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa, cảnh quan và di sản của Thủ đô.

W_c-4.jpg
Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự buổi lễ khởi công, khánh thành phát biểu. Ảnh: Viết Thành
W_c-5.jpg
Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự buổi lễ khởi công, khánh thành phát biểu. Ảnh: Viết Thành
W_c-6.jpg
Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự buổi lễ khởi công, khánh thành phát biểu. Ảnh: Viết Thành

“Qua danh mục các dự án, công trình khởi công, khánh thành trong năm 2026, Hà Nội thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng đô thị và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú nhấn mạnh.

Tập trung giải quyết điểm nghẽn hạ tầng

W_c-7.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, các bộ, ban, ngành; đồng thời ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và người lao động trong quá trình triển khai dự án. Đồng chí cũng cảm ơn nhân dân tại các khu vực triển khai dự án đã đồng thuận, chia sẻ, tạo điều kiện trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, 17 công trình, dự án hôm nay thể hiện rõ hai hướng ưu tiên của Hà Nội: Giải quyết những vấn đề hạ tầng cấp thiết trước mắt và chuẩn bị năng lực, không gian phát triển cho Thủ đô trong những năm tới. Trong đó, các dự án Vành đai 3,5, hai tuyến đường sắt quốc gia qua địa bàn Hà Nội sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng khả năng kết nối liên vùng và tổ chức lại không gian phát triển đô thị.

Về chỉnh trang, tái thiết đô thị, Hà Nội xác định Hồ Tây là không gian có giá trị đặc biệt về cảnh quan, môi trường, lịch sử và văn hóa; việc đầu tư phải theo hướng tổng thể, nâng cao chất lượng không gian ven hồ, hạ tầng và không gian công cộng, phát huy các giá trị riêng có của Hồ Tây.

W_c-8.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Đối với dự án tại phường Vĩnh Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, tái thiết đô thị không đơn thuần là xây dựng lại, mà phải cải thiện thực chất hạ tầng và điều kiện sống của người dân, bổ sung công trình công cộng, hạ tầng xã hội và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực đất đai.

Trong khi đó, Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng đặt ra yêu cầu phát triển đô thị mới đồng bộ, không chỉ về nhà ở mà cả giao thông, hạ tầng kỹ thuật, trường học, y tế, cây xanh, không gian công cộng và các dịch vụ thiết yếu.

W_c-9.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nộ Vũ Đại Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại đối với các công trình đã khánh thành, tổ chức quản lý, vận hành an toàn, đồng bộ và đánh giá hiệu quả thực tế để nguồn lực đầu tư phát huy đầy đủ giá trị. Đối với các dự án khởi công, thành phố phải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giao thông và phát triển đô thị.

“Qua các dự án, Hà Nội đang từng bước chuyển từ tư duy mở rộng đô thị sang vừa giải quyết các điểm nghẽn hạ tầng hiện hữu, vừa tái thiết không gian cũ và kiến tạo các cực phát triển mới, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Để các công trình, dự án được khánh thành, khởi công hôm nay phát huy đúng mục tiêu, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các đơn vị liên quan tập trung vào ba yêu cầu.

Một là, đối với 11 công trình đã hoàn thành, phải sớm đưa vào khai thác đồng bộ và phát huy hiệu quả thực tế.

W_c-10.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Viết Thành

Đối với các công trình thoát nước, phải tổ chức vận hành theo hệ thống, theo lưu vực; theo dõi hiệu quả trong thực tế, nhất là qua các đợt mưa lớn, để tiếp tục điều chỉnh phương án vận hành và xác định những hạng mục còn cần bổ sung. Đối với công trình giao thông, cần tổ chức giao thông hợp lý, bảo đảm an toàn và khai thác tốt năng lực của công trình sau khi đưa vào sử dụng.

Hai là, đối với 6 dự án mới khởi công, phải làm kỹ ngay từ đầu. Đây đều là những dự án có quy mô lớn, nhiều dự án có thời gian thực hiện dài và tác động trực tiếp tới cấu trúc giao thông, đô thị của Hà Nội. Vì vậy, các vấn đề về quy hoạch, thủ tục, giải phóng mặt bằng, thiết kế, nguồn lực và sự kết nối với hạ tầng chung phải được xử lý đồng bộ.

W_c-1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức ấn nút khởi công, khánh thành. Ảnh: Viết Thành
W_c-11.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố chúc mừng thành công của buổi lễ khởi công, khánh thành. Ảnh: Viết Thành

Các chủ đầu tư, nhà đầu tư phải xây dựng tiến độ khả thi, bố trí đầy đủ nguồn lực và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ dự án. Những khó khăn có thể dự báo phải được xử lý sớm, hạn chế việc điều chỉnh, phát sinh chi phí và kéo dài thời gian thực hiện.

Ba là, các cơ quan của thành phố phải chủ động tháo gỡ khó khăn và nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc. Việc thuộc thẩm quyền của cơ quan nào phải được cơ quan đó chủ động giải quyết, xác định rõ đầu mối và thời hạn. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, đồng thời đề xuất phương án xử lý cụ thể. UBND thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm, trực tiếp xử lý các khó khăn thuộc thẩm quyền và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đối với những vấn đề liên ngành.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, 17 công trình, dự án được khánh thành, khởi công hôm nay có quy mô, tính chất khác nhau, nhưng cùng cho thấy những ưu tiên khá rõ của Hà Nội trong giai đoạn hiện nay trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, chỉnh trang và tái thiết đô thị hiện hữu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thành phố mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, các bộ, ngành; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân để các công trình, dự án được triển khai đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả.

Tại hội nghị, UBND thành phố Hà Nội trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 18 tập thể và 63 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong quá trình triển khai, hoàn thành các công trình khánh thành chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2-9.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu với tổng mức đầu tư hơn 397 nghìn tỷ đồng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.