Pháp luật

Hà Nội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) năm 2025:Đổi mới nội dung, lan tỏa văn hóa pháp lý đến cơ sở

Hà Phong 09/11/2025 - 06:31

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11) năm 2025, các hoạt động được tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra sôi nổi, lan tỏa đến từng khu dân cư.

Năm nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thành phố đổi mới toàn diện, gắn với chuyển đổi số và cải cách hành chính nhằm xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, củng cố niềm tin và ý thức tuân thủ pháp luật trong mỗi người dân.

toa-dam.jpg
Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm “Văn hóa tuân thủ pháp luật” do Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội phối hợp với Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức.

Gắn tuyên truyền pháp luật với chuyển đổi số

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, Giáo dục pháp luật thành phố cho biết, Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng. Với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của mọi người dân, tổ chức”, Hà Nội đặt mục tiêu lan tỏa tinh thần sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, biến Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, thực chất.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hương, chủ đề năm nay cụ thể hóa Nghị quyết số 66-NQ/TƯ ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật” trong nhân dân.

So với các năm trước, điểm khác biệt trong công tác triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 của Hà Nội là ở tính sáng tạo và tính tương tác cao. Thành phố đã chỉ đạo triển khai theo hướng thực chất, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm. Các cơ quan, đơn vị lồng ghép phổ biến pháp luật với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, như: Chuyển đổi số, cải cách hành chính, an toàn giao thông, phòng, chống tham nhũng và bảo vệ môi trường..., qua các nền tảng trực tuyến, tọa đàm, diễn đàn hỏi - đáp trực tiếp, sân khấu hóa và cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên mạng xã hội. Mô hình này được đánh giá vừa thiết thực, vừa thân thiện, tạo cơ hội để người dân được nói lên ý kiến, chia sẻ tình huống thực tế trong cuộc sống, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa pháp luật và đời sống.

Những điểm sáng pháp luật

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, tại các phường, xã trên địa bàn thành phố đều sớm chủ động triển khai nhiều mô hình tuyên truyền gắn với tình hình thực tiễn địa bàn, nhu cầu của người dân để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay.

Tại phường Yên Hòa, Chủ tịch UBND phường Trịnh Thị Dung cho biết, trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, phường đã tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền pháp luật, 18 buổi tuyên truyền chuyên đề, thu hút 4.200 lượt người tham gia; in 18.000 tờ gấp phổ biến pháp luật và duy trì mô hình “Cầu thang pháp luật” tại các tòa chung cư, góp phần đưa quy định pháp luật đến gần hơn với người dân.

“Chúng tôi chú trọng đổi mới phương thức truyền thông pháp luật bằng các tiểu phẩm, tình huống thực tế, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo. Bên cạnh đó, việc sử dụng bảng tin điện tử, các nhóm Zalo của tổ dân phố đã giúp cập nhật thông tin nhanh chóng và thiết thực hơn”, bà Trịnh Thị Dung nói.

Để truyền đạt văn hóa tuân thủ pháp luật tới người dân, lãnh đạo phường Yên Hòa yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên cần là lực lượng nêu gương đi đầu trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trước khi vận động nhân dân phải “hiểu luật - làm đúng luật - tôn trọng luật”, thái độ khi tiếp công dân cần chuẩn mực, trách nhiệm, cầu thị để dân tin, dân nghe và làm theo.

Còn tại phường Tây Hồ, công tác tuyên truyền được lồng ghép với các hoạt động văn hóa cộng đồng. Các buổi đối thoại trực tiếp giữa người dân và chính quyền được tổ chức định kỳ, giúp giải đáp thắc mắc, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định khi tham gia các thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng, đất đai.

Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của xã Sơn Đồng là gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội. Học sinh Trường Trung học cơ sở Vân Canh đã thực hiện tiểu phẩm với tên gọi “Phiên tòa thiên đình 4.0 - Công dân số và trí tuệ nhân tạo”. Tiểu phẩm không chỉ mang đến tiếng cười mà còn là lời cảnh báo, nhắc nhở về việc tuân thủ Luật An ninh mạng, thực hành kỹ năng làm “Công dân số”, tránh bị mắc lừa bởi tội phạm công nghệ cao.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương, Hà Nội là một trong những địa phương được Bộ Tư pháp đánh giá cao về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Song, khó khăn lớn nhất hiện nay là làm sao để công tác tuyên truyền pháp luật thật sự “thấm sâu”, trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người dân. Bởi, vẫn còn một số đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số chưa mạnh; ý thức tự giác tìm hiểu pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Vì vậy, Hà Nội xác định, sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng linh hoạt, dễ hiểu, gắn với đời sống thực tiễn của từng nhóm đối tượng. Quan tâm bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hấp dẫn trong truyền đạt pháp luật. “Khi mỗi người dân hiểu và tuân thủ pháp luật, chúng ta sẽ có một môi trường sống an toàn, minh bạch và phát triển bền vững”, bà Phạm Thị Thanh Hương nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) năm 2025: Đổi mới nội dung, lan tỏa văn hóa pháp lý đến cơ sở

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.