Đối ngoại

Hà Nội hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Timor Leste

Huy Anh - Tú Anh 08/06/2026 - 13:01

Ngày 8-6, trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo một số địa phương của Timor Leste nhằm trao đổi các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

z7912886547177_87794b0e3e289570a63cb9e7e0c0b37d.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Viết Thành

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, kể từ khi Việt Nam và Timor Leste thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2002, quan hệ song phương không ngừng phát triển trên nền tảng tin cậy chính trị và hợp tác thực chất.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, việc Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN và thành viên thứ 166 của Tổ chức Thương mại thế giới là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt, mở ra không gian phát triển rộng lớn cho quốc gia trẻ nhất Đông Nam Á.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng thông tin, Việt Nam luôn tự hào là một trong những nước tích cực ủng hộ và đồng hành cùng Timor Leste trên hành trình hội nhập khu vực và quốc tế. Đối với Hà Nội, việc Timor Leste thúc đẩy hợp tác cấp địa phương được xem là tín hiệu tích cực.

Nếu như trước đây các hoạt động trao đổi chủ yếu diễn ra trong khuôn khổ các cơ chế đa phương của ASEAN, thì hiện nay điều kiện để thiết lập các chương trình hợp tác trực tiếp giữa các địa phương đã thuận lợi hơn rất nhiều.

z7912886472766_d5892b9c67f40727b34eac1154136ab6.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng nhắc tới những kết quả nổi bật trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong đó có sự thành công của Telemor, liên doanh của Tập đoàn Viettel tại Timor Leste. Không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại quốc gia này, Telemor còn là minh chứng cho hiệu quả của các dự án hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Timor Leste.

Chia sẻ về định hướng phát triển của Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, sau khi đạt mức tăng trưởng GRDP 8,16% trong năm 2025, thành phố đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Luật Thủ đô năm 2026 được xác định là nền tảng quan trọng để Hà Nội xây dựng những cơ chế đột phá, thu hút nguồn lực cho các dự án đô thị thông minh, hạ tầng số và tăng trưởng xanh. Thành phố đồng thời định hình không gian phát triển theo hướng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", lấy trục sông Hồng làm động lực chiến lược cho tương lai.

"Với vai trò là Thủ đô của Việt Nam và một trong những trung tâm phát triển lớn của khu vực, Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và mở rộng hợp tác với các địa phương của Timor Leste", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Theo đó, thành phố mong muốn đồng hành cùng các địa phương của Timor Leste trong hoàn thiện thể chế quản lý, quy hoạch hạ tầng, phát triển đô thị và thúc đẩy liên kết kinh tế.

Hà Nội cũng sẵn sàng đón các đoàn cán bộ chuyên môn sang khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về quản trị địa phương, xây dựng chính quyền điện tử và vận hành các mô hình đô thị hiện đại.

Từ thực tiễn triển khai mô hình "Thành phố trong Thủ đô", phát triển các trục cảnh quan ven sông và dự án đường Vành đai 4, Hà Nội có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm về quy hoạch giao thông, bảo tồn các giá trị văn hóa trong quá trình đô thị hóa cũng như xây dựng không gian xanh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển xanh đang trở thành xu thế chủ đạo, Hà Nội cam kết làm cầu nối để các doanh nghiệp Thủ đô tìm kiếm cơ hội hợp tác với Timor Leste, đặc biệt trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, dược phẩm và phát triển hạ tầng đô thị.

z7912886494083_88bb9e44c31ef359281b8f5425916f57.jpg
Bà Veneranda Lemos Martins, Chủ tịch tỉnh Baucau phát biểu thay mặt đoàn đại biểu các địa phương Timor Leste. Ảnh: Viết Thành

Thay mặt các địa phương Timor Leste, bà Veneranda Lemos Martins, Chủ tịch tỉnh Baucau, bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam và chính quyền thành phố Hà Nội đã luôn đồng hành cùng Timor Leste trong suốt hơn 20 năm qua.

Bà khẳng định, Việt Nam có vai trò quan trọng trong quá trình hỗ trợ Timor Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN. Theo bà Martins, sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa đối với riêng Timor Leste mà còn là minh chứng cho một ASEAN đoàn kết, bao trùm và phát triển bền vững.

Chủ tịch tỉnh Baucau cho biết, Timor Leste đang tập trung triển khai sáu trụ cột phát triển trọng tâm gồm tăng cường nguồn lực cho chính quyền địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực công, thúc đẩy phân cấp phân quyền, thu hút đầu tư hạ tầng và nước sạch, mở rộng trao đổi kinh nghiệm với các địa phương ASEAN và xây dựng các mô hình thành phố thông minh.

Theo bà Veneranda Lemos Martins, việc tham dự Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN là cơ hội để Timor Leste tiếp cận những kinh nghiệm quản lý đô thị, chuyển đổi số và phát triển bền vững từ các địa phương trong khu vực.

Bà Martins nhấn mạnh, quá trình phân cấp từ trung ương xuống địa phương là nhiệm vụ nhiều thách thức, đòi hỏi cơ chế phù hợp và nguồn lực ổn định. Timor Leste đang xây dựng các kế hoạch phát triển dài hạn nhằm bảo đảm sự phát triển đồng đều giữa các địa phương, phù hợp với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đánh giá cao những chia sẻ từ phía Timor Leste, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ đặc biệt tâm đắc với sáu trụ cột phát triển mà các địa phương của nước này đang theo đuổi.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, đây cũng là những mục tiêu mà nhiều địa phương của Việt Nam đang hướng tới, nhất là xây dựng bộ máy chính quyền có khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và những biến động ngày càng phức tạp của thế giới.

z7912886524678_626ca522b91fc5f752f241c7b0555971.jpg
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, các địa phương trong ASEAN đang có nhiều điểm tương đồng về mục tiêu phát triển, từ nâng cao sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài đến bảo đảm an sinh xã hội và lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách.

Bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, việc Timor Leste gia nhập ASEAN sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để các địa phương hai bên tăng cường kết nối, cùng đóng góp vào sự phát triển của một cộng đồng ASEAN năng động, gắn kết và thịnh vượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Timor Leste

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.