Tính đến hết ngày 27-8, Hà Nội đã hoàn thành lấy mẫu ADN tại 63 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 24 xã, phường, đạt 1.707/4.497 phần mộ chưa rõ thông tin (38% kế hoạch).
Với sự vào cuộc đầy quyết tâm của các xã, phường, toàn thành phố đang chạy đua với thời gian để sớm trả lại danh tính cho các Anh hùng liệt sĩ.
Những ngày cuối tháng 8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Sở (phường Hoàng Mai), công tác lấy mẫu giám định ADN cho các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin được tổ chức khoa học, bài bản và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tâm linh truyền thống. Ngay từ sáng sớm, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ công tác chuyên môn cùng đông đảo người dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.
Chia sẻ về nhiệm vụ đặc biệt này, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang nhấn mạnh, ngay từ khi triển khai chiến dịch, địa phương đã khẩn trương thành lập Tổ công tác, tổ chức tập huấn kỹ lưỡng và rà soát toàn bộ hệ thống nghĩa trang trên địa bàn. Toàn bộ các ngôi mộ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Sở đã được đưa vào diện khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.
Cùng với đó, lực lượng Công an phường tích cực phối hợp tuyên truyền, rà soát thông tin để thu nhận mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ phục vụ tích hợp ngân hàng dữ liệu quốc gia. Mỗi cán bộ cơ sở đều thấu hiểu đây là trọng trách thiêng liêng, là sự tri ân của thế hệ hôm nay nhằm sớm trả lại danh tính cho những người con ưu tú đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Theo ghi nhận, từng thao tác khai quật, bóc tách mẫu sinh phẩm đều được các kỹ thuật viên pháp y thực hiện thận trọng, tỉ mỉ nhằm bảo đảm chất lượng ADN phục vụ đối sánh. Ngay sau khi hoàn thành quy trình kỹ thuật, Ban Chỉ huy quân sự địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan lập tức tiến hành hoàn táng trang trọng, xây trả lại nguyên trạng từng khuôn viên mộ phần theo đúng nghi lễ tâm linh.
Không riêng tại phường Hoàng Mai, tinh thần khẩn trương và trách nhiệm ấy đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các địa bàn của Thủ đô. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và các kế hoạch liên ngành, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giữ vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Trung tâm Pháp y Hà Nội cùng cấp ủy, chính quyền các phường, xã tổ chức lực lượng đồng loạt ra quân. Lịch công tác được xây dựng chi tiết theo từng ngày, từng khung giờ với sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đồng chí lãnh đạo Cục Chính trị, Phòng Chính sách, Phòng Quân y và các tổ công tác chuyên trách.
Hàng loạt địa bàn trọng điểm như: Nghĩa trang Mai Dịch (phường Phú Diễn), Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Liệp (xã Kiều Phú), Trần Phú (xã Trần Phú), Quang Lãng (xã Đại Xuyên), Đông Lỗ (xã Ứng Hòa), Hùng Tiến (xã Hương Sơn), Tiên Dược và Mai Đình (xã Sóc Sơn)... liên tục được triển khai với guồng quay công việc không ngừng nghỉ.
Tiếp nối tiến độ đó, các tổ công tác liên ngành tiếp tục mở rộng địa bàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cổ Đông (xã Đoài Phương), Phù Lỗ (xã Sóc Sơn), Châu Sơn (xã Cổ Đô), Bắc Hồng (xã Phúc Thịnh), Đá Chông (xã Ba Vì) và An Tiến (xã Hương Sơn).
Sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng quân sự, ngành y tế pháp y và chính quyền cơ sở đã tạo nên thế trận đồng bộ, giải quyết nhanh gọn các phát sinh thực tế, bảo đảm tiến độ đề ra mà vẫn giữ trọn sự tôn nghiêm, chuẩn chỉ trong từng khâu kỹ thuật.
Đánh giá về kết quả sau những đợt cao điểm vừa qua, Đại tá Nguyễn Công Hải, Trưởng phòng Chính sách (Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) cho biết, công tác lấy mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố đang ghi nhận những chuyển biến rất tích cực, đạt được sự đồng thuận cao trong nhân dân và các cấp chính quyền.
Tính đến hết ngày 27-8, toàn thành phố có tổng số 231 nghĩa trang liệt sĩ có mộ cần lấy mẫu, bao gồm 3 nghĩa trang do cấp thành phố quản lý và 228 nghĩa trang do cấp xã, phường quản lý.
Dưới sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, Hà Nội đã có 24 xã, phường với 63 nghĩa trang liệt sĩ hoàn thành toàn diện công tác lấy mẫu.
Về chỉ tiêu tổng thể, toàn thành phố đã thực hiện lấy mẫu được 1.707 trên tổng số 4.497 mộ cần thực hiện, đạt tỷ lệ 38% kế hoạch đề ra.

Qua công tác khám nghiệm thực tế tại hiện trường, cơ quan chuyên môn đã phân loại cụ thể có 1.454 mộ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm. Cùng với đó, việc hoàn trả nguyên trạng phần mộ đã được tiến hành chu đáo cho 1.463 ngôi mộ, bảo đảm sự ấm cúng, tôn kính nơi an nghỉ của các liệt sĩ.
Bước sang tuần 1 tháng 9-2026, các tổ công tác của thành phố sẽ tiếp tục mở rộng kế hoạch lấy mẫu đồng loạt tại 13 nghĩa trang liệt sĩ trọng điểm, bao gồm Nghĩa trang Mai Dịch (phường Phú Diễn), Nghĩa trang Đại Hùng (xã Ứng Hòa), Xuân Mai (xã Xuân Mai), Chuyên Mỹ (xã Chuyên Mỹ), Đông Anh (xã Phúc Thịnh), Chu Phan (xã Yên Lãng), Vạn Kim (xã Hương Sơn), Phụng Châu (phường Chương Mỹ), Liên Châu (xã Dân Hòa), Đỗ Động (xã Thanh Oai), Hợp Tiến (xã Hồng Sơn), Hà Đông (phường Hà Đông) và Trung Châu (xã Liên Minh).
Hành trình tìm lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim, là bổn phận thiêng liêng của các thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập của non sông. Với quyết tâm cao độ cùng sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị, Thủ đô Hà Nội đang từng ngày rút ngắn khoảng cách thời gian, sớm đưa danh tính và nguồn cội của các anh trở về trong niềm mong đợi của gia đình và Tổ quốc./.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.