Giao thông

Hà Nội giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Tuấn Lương 13/08/2025 - 16:22

6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 586 vụ tai nạn giao thông, làm 322 người chết, 413 người bị thương. So cùng kỳ năm 2024 giảm 219 vụ (27,20%), giảm 19 người chết (5,57%), giảm 271 người bị thương (39,62%).

5s5a4138.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Khải

Chiều 13-8, báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2025, do Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Trần Hồng Hà chủ trì, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 586 vụ tai nạn giao thông, làm 322 người chết, 413 người bị thương.

So cùng kỳ năm 2024 giảm 219 vụ (27,20%), giảm 19 người chết (5,57%), giảm 271 người bị thương (39,62%).

ra-quan-atgt-2025.jpg
Các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025. Ảnh: Tuấn Khải

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2025, Sở Xây dựng đã điều chỉnh tổ chức giao thông tại 142 vị trí, ban hành 38 thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường, nút giao thông trên địa bàn.

Trong năm 2025, trên địa bàn thành phố có tổng số 37 điểm, trục tuyến đường ùn tắc giao thông (bao gồm 20 điểm chuyển tiếp năm 2024 và 5 điểm, 12 trục tuyến đường ùn tắc phát sinh năm 2025). Sở Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố kiểm tra hiện trạng, đánh giá nguyên nhân và nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Sở Xây dựng đã thống nhất với Công an thành phố xử lý được 2/37 điểm ùn tắc giao thông (nút giao Lĩnh Nam - Đỗ Mười và cầu vượt Mễ Trì, đường Cương Kiên).

Trong quý III-2025, thành phố tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thuận lợi, an toàn trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, cao điểm du lịch hè năm 2025; triển khai Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường (tháng 9 hằng năm)…

Các sở, ban, ngành thành viên Ban An toàn giao thông thành phố, các đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông; xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.

Công an thành phố, Sở Xây dựng, UBND các phường, xã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tinh thần “thượng tôn pháp luật”, đặc biệt các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: Người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia, ma túy; phóng nhanh, vượt ẩu; không chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu đường bộ; sử dụng xe ba, bốn bánh, xe tự chế tham gia giao thông; xe chở quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành thùng; điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc trái quy định; hành vi đi ngược chiều; vượt đèn đỏ; không chấp hành quy tắc giao thông khi đi qua đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt; vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt trong mùa mưa bão năm 2025...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.