TTTĐ - Sáng 6/6, gần 103.000 học sinh lớp 9 tại Hà Nội đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026.
Đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi thí sinh không chỉ vững kiến thức mà còn phải nắm chắc quy chế, chuẩn bị tốt về tâm lý và kỹ năng ứng phó tình huống.
Tại tất cả điểm thi, công tác phổ biến quy chế được thực hiện nghiêm túc. Thí sinh được hướng dẫn cụ thể về lịch thi, nguyên tắc xét tuyển, danh mục vật dụng được và không được mang vào phòng thi, cũng như các mức xử lý vi phạm.

Tại điểm thi THPT Phạm Hồng Thái, theo ghi nhận của phóng viên, các thí sinh đến từ khá sớm để theo dõi sơ đồ phòng thi, số báo danh cũng như nghe phổ biến quy chế.
Có mặt tại điểm thi từ sớm, em Nguyễn Thanh Hưng - học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám chia sẻ: “Em cảm thấy hơi căng thẳng và hồi hộp dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ”.

Thầy Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái, Phó Trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất tại điểm thi này cho biết: “Điểm thi có 22 phòng thi với 528 thí sinh dự thi. Đa số các thí sinh là học sinh trên địa bàn quận hoặc các trường lân cận.
Chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, chúng tôi đã rà soát kỹ từng khâu, từng phần việc và quán triệt đến 100% cán bộ làm công tác thi. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng những điều kiện tốt nhất để phục vụ cho kỳ thi”.

Điểm thi THCS&THPT Khương Hạ có 18 phòng thi, 432 thí sinh dự thi. Thầy Dương Hai Bảy Mươi - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Viên, Trưởng điểm thi THCS&THPT Khương Hạ cho biết: Dù được quán triệt nhiều lần, ở các kỳ thi trước vẫn có tình trạng thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi.
Vì vậy, hội đồng coi thi đặc biệt đề nghị các giám thị quán triệt thật kỹ quy định này cho thí sinh trong buổi sáng làm thủ tục. Theo quy định, nếu mang theo điện thoại, dù không sử dụng, thí sinh vẫn bị đình chỉ thi và không được xét tuyển vào lớp 10 công lập.
Năm nay là lần đầu tiên Hà Nội áp dụng một số nội dung trong Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT về quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó có quy định về vật dụng được phép mang vào phòng thi.

Cụ thể, thí sinh chỉ được mang: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, êke, compa, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.
Đáng chú ý, năm nay Atlat địa lý, bảng tuần hoàn hóa học và bảng tính tan không được phép mang vào phòng thi. Đây là thay đổi quan trọng cần được thí sinh đặc biệt lưu ý.
Danh mục vật dụng cấm bao gồm: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất nổ/cháy, tài liệu, các thiết bị truyền tin (ghi âm, ghi hình, thu phát sóng), điện thoại di động và mọi vật dụng có khả năng lưu trữ thông tin phục vụ gian lận. Những vật dụng này cũng bị cấm mang vào phòng chờ.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả thí sinh kiểm tra đề thi ngay sau khi nhận, trong vòng 5 phút đầu tiên. Nếu phát hiện đề in mờ, thiếu trang, rách hoặc có lỗi kỹ thuật, thí sinh cần báo ngay với giám thị để được đổi đề, đảm bảo thời gian làm bài không bị ảnh hưởng.
Tại các điểm thi đều có lưu đề thi gốc để đối chiếu trong trường hợp cần thiết. Bài học từ những năm trước cho thấy việc kiểm tra đề sớm là vô cùng quan trọng, tránh trường hợp hiểu sai đề do lỗi in ấn.
Trong những buổi ôn tập cuối, các trường học trên địa bàn thành phố cũng tổ chức hướng dẫn học sinh kỹ năng ứng phó với sự cố như: thiếu dụng cụ làm bài, quên giấy tờ cá nhân, mất phiếu dự thi… Thí sinh cần giữ bình tĩnh, báo với giám thị, tuyệt đối không tự ý rời khỏi khu vực thi để tránh bị xử lý vi phạm hoặc trễ giờ.

Nếu quên hoặc mất phiếu báo dự thi, thí sinh có thể làm bản cam kết theo hướng dẫn của giám thị để được phép dự thi. Tuy nhiên, các em cần chủ động kiểm tra đầy đủ giấy tờ, vật dụng trước ngày thi để hạn chế rủi ro.

Theo quy định, thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh làm bài sẽ không được phép dự thi buổi đó. Đây là nguyên tắc bắt buộc và nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo tính công bằng, an toàn cho kỳ thi.

Ngoài ra, để đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 10 công lập, thí sinh phải hoàn thành cả 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trường hợp bỏ hoặc thiếu một bài thi, thí sinh sẽ không đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào bất kỳ trường THPT công lập nào trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội luôn được đánh giá là một trong những kỳ thi áp lực và cạnh tranh nhất cả nước. Do đó, ngoài việc chuẩn bị kiến thức, việc tuân thủ nghiêm túc quy chế thi và giữ vững tinh thần, tâm lý sẽ giúp các em bước vào phòng thi một cách tự tin, vững vàng.

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.