Xã hội

Hà Nội dồn lực triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Mai Hoa 25/06/2026 - 15:35

Với những kết quả ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2026 - tiến hành khảo sát toàn diện 340 nghĩa trang, cập nhật dữ liệu ADN của 22.901 trường hợp thân nhân lên Hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia - Hà Nội đang khẳng định trách nhiệm chính trị cao cả và tình cảm thiêng liêng đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Quang cảnh điểm cầu trực tuyến tại UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh điểm cầu trực tuyến Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: Mai Hoa

Hành động quyết liệt, chuyển động tích cực

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã ban hành đồng bộ hệ thống văn bản pháp lý, từ Quy chế hoạt động, Chương trình hành động cho đến các kế hoạch chuyên biệt về khảo sát, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN. Đặc biệt, việc thành lập Tổ công tác liên ngành giúp việc trực tiếp và hướng dẫn cụ thể cho 126 xã, phường thiết lập các Tổ lấy mẫu, bàn giao mẫu, số hóa thông tin đã tạo ra một bộ máy vận hành thông suốt từ cấp thành phố đến tận cơ sở.

Để chuẩn bị cho một "chiến dịch đặc biệt" đòi hỏi tính khoa học và độ chính xác cao, Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn quy trình kỹ thuật cho 450 đồng chí cốt cán. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân và khơi dậy ý thức trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong việc cung cấp thông tin về các phần mộ liệt sĩ.

2-khao-sat-thuc-dia.jpg
Tiến hành khảo sát kỹ lưỡng trên thực địa. Ảnh: Thu Nguyễn

Tính đến ngày 20-6, 126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thành xuất sắc công tác khảo sát và gắn định danh cho 340 nghĩa trang liệt sĩ (gồm 3 nghĩa trang cấp thành phố và 337 nghĩa trang cấp xã, phường).

Hiện tại, toàn thành phố Hà Nội có tổng số 54.200 mộ liệt sĩ, trong đó chiếm đại đa số là mộ đơn với 54.191 ngôi và có 9 ngôi mộ tập thể. Khi đi sâu vào chi tiết thông tin của các phần mộ, dữ liệu được chia thành ba nhóm.

Nhóm mộ đã có đầy đủ thông tin có 23.202 mộ. Đây là những phần mộ đã định danh rõ ràng, giúp thân nhân và cơ quan chức năng dễ dàng thăm viếng, quản lý.

Nhóm mộ mới chỉ có một phần thông tin chiếm số lượng lớn nhất với 25.808 mộ. Những phần mộ này vẫn đang khuyết một vài dữ liệu cốt lõi, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát, đối chiếu thêm từ các nguồn minh chứng lịch sử hoặc nhân chứng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố, nhóm mộ cần lấy mẫu hài cốt để giám định ADN gồm 8.059 mộ chưa xác định được thông tin. Đây chính là những phần mộ trọng điểm cần tập trung khai quật và lấy mẫu sinh phẩm trong giai đoạn tiếp theo của chiến dịch, nhằm phối hợp khớp nối với dữ liệu ADN của thân nhân và trả lại tên cho các anh.

hoat-dong-lay-mau-than-nhan-tai-thanh-oai.jpg
Triển khai lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại xã Thanh Oai sáng 25-6. Ảnh: Thu Nguyễn

Cùng với việc định danh và phân loại mộ tại các nghĩa trang, Công an thành phố đã thiết lập 5 Đoàn công tác lưu động với gần 100 cán bộ, chiến sĩ, không quản ngại ngày đêm rà soát, lấy mẫu sinh phẩm cho thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 126 xã, phường. Tính đến nay, dữ liệu của 22.901 trường hợp thân nhân đã được cập nhật thành công lên Hệ thống dữ liệu dân cư Quốc gia.

6-dua-ve-khu-vuc-lay-mau-sinh-pham.jpg
Trang trọng đưa hài cốt liệt sĩ về khu vực lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên, xã Phù Đổng. Ảnh: Mai Hoa

Nhìn thẳng vào thách thức để tìm giải pháp bứt phá

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, Ban Chỉ đạo thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những rào cản mang tính đặc thù khi bước vào giai đoạn chuyên sâu. Khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở chỗ phần lớn các phần mộ chưa xác định được thông tin chủ yếu thuộc thời kỳ kháng chiến chống Pháp, có thời gian chôn cất đã rất lâu. Trải qua nhiều thập kỷ, kết cấu phần mộ đã có sự thay đổi phức tạp, nhiều mộ được sửa sang, tôn tạo kiên cố nhiều lần. Điều này đặt ra bài toán hóc búa cho công tác khai quật, phân loại và lấy mẫu sinh phẩm, đồng thời làm phát sinh chi phí nhân công đáng kể.

1-do-anh-tuan-1-.jpg
Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ yêu cầu phải chủ động đẩy nhanh tiến độ, giao nhiệm vụ gắn với trách nhiệm từng cá nhân. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc chỉ đạo từ Chính phủ và Trung ương, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố lưu ý: Thực tế khối lượng công việc của Hà Nội còn rất lớn với hơn 8.000 mộ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải chủ động đẩy nhanh tiến độ, đặt mục tiêu hoàn thành sớm hơn quy định của Trung ương.

Để hiện thực hóa quyết tâm này, toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở phải khẩn trương bắt tay vào việc, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị và rà soát.

Bộ Tư lệnh Thủ đô - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phải cụ thể hóa số liệu, phân tích chi tiết các phần việc còn lại và giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng tổ công tác theo phương châm rõ người, rõ việc gắn với thời hạn hoàn thành cụ thể. Toàn bộ các bước triển khai phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn chuyên môn của Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Để bảo đảm tính đồng bộ về mặt chuyên môn và kỹ thuật, Sở Y tế được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnhThủ đô trong việc thống nhất và áp dụng phương pháp xác định ADN một cách chính xác nhất. Ở cấp độ địa phương, UBND các phường, xã có trách nhiệm nắm vững nhiệm vụ, chủ động phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ công tác của thành phố khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn quản lý, đồng thời sẵn sàng nhận bàn giao và thực thi các phần việc cụ thể theo kế hoạch hành động mới.

UBND các phường, xã phải chủ động tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân về ý nghĩa lịch sử, chính trị và giá trị nhân văn cao cả của công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội dồn lực triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.