Kinh tế

Hà Nội dồn lực cho tăng trưởng 6 tháng cuối năm

Trâm Anh 05/07/2026 - 12:51

Tăng trưởng GRDP của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm đạt 8,22%, (cao nhất trong 10 năm qua), nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Hà Nội xác định 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc, tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu đạt tăng trưởng trên 11%.

Khai thác tối đa dư địa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

GRDP 6 tháng đầu năm đạt 8,22%, mức tăng cao nhất trong 10 năm gần đây. Tuy nhiên, thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô và chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Trung ương và Chính phủ đã giao.

cong-nghe-cao-so.jpg
Hà Nội tập trung phát triển kinh tế mũi nhọn du lịch, kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Khu công nghệ cao Hòa Lạc với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại. Ảnh: PV

Nhận thức rõ trách nhiệm của Thủ đô đối với mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước, Hà Nội xác định 6 tháng cuối năm phải là giai đoạn tăng tốc và bứt phá; kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, không điều chỉnh mục tiêu theo hướng thấp hơn; tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Thành phố tập trung vào các giải pháp trọng tâm như thúc đẩy đầu tư công rà soát và đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm; Phát triển kinh tế mũi nhọn: Tập trung vào thương mại, logistics, du lịch, kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao; Hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, thường xuyên cập nhật kịch bản tăng trưởng theo quý và quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; Đặc biệt là tận dụng cơ chế đặc thù, phát huy tối đa các chính sách từ Luật Thủ đô năm 2026 để thu hút nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.

Các chuyên gia đánh giá cao các giải pháp của thành phố đang tập trung. Theo chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong, Hà Nội cần khai thác tối đa dư địa tăng trưởng ở các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo; thương mại, dịch vụ; tài chính, ngân hàng; vận tải, kho bãi và xây dựng…

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử sẽ đóng góp đáng kể vào giá trị gia tăng của khối ngành dịch vụ, mở ra không gian kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành dịch vụ của Hà Nội tiếp tục giữ vai trò động lực chính. Khách du lịch tiếp tục đổ về Thủ đô, đưa lĩnh vực lưu trú và ăn uống phục hồi ấn tượng, tạo nguồn thu lớn cho lực lượng lao động địa phương.

Đặc biệt, thương mại điện tử, tài chính số, logistics thông minh, công nghiệp công nghệ cao, du lịch thông minh... đang trở thành những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng nhanh của Hà Nội. Cùng với đó, việc phát triển chính quyền số và xã hội số đang góp phần giảm chi phí giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thành phố liên tục triển khai các kế hoạch phát triển thương mại điện tử toàn diện, khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

me-tro-so-5-van-cao-hoa-lac.jpg
Hà Nội huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược để kích hoạt tăng trưởng. Ảnh minh hoạ: PV

6 tháng giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội đạt 64.000 tỷ đồng, trên 53% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn cùng kỳ nhiều năm. Thành phố huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược như tuyến đường sắt đô thị và các cây cầu qua sông Hồng, các công trình chống ngập và hạ tầng số. Theo lãnh đạo thành phố, Hà Nội không hướng tới phát triển bằng những công trình đơn lẻ, mà sẽ tạo dựng các động lực phát triển có sức lan tỏa, dẫn dắt toàn bộ không gian kinh tế - xã hội của Thủ đô trong nhiều thập kỷ.

“Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư chất lượng cao và tạo động lực tăng trưởng cho Thủ đô trong giai đoạn tới”, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam nhận định.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực thực thi

Bên cạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, Hà Nội đang quyết tâm cao với cách tiếp cận điều hành linh hoạt, khoa học, nỗ lực trong việc tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” tồn tại để từ đó mở ra không gian phát triển mới, nâng cao hiệu quả thực thi.

Thành phố nhận diện một số điểm nghẽn về đầu tư, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị dự án vẫn cần tiếp tục tháo gỡ; sức mua thị trường, năng lực hấp thụ vốn và sức cạnh tranh của một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế.

trien-lam.jpg
Hà Nội đang xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Ảnh: Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Do đó, thành phố đang quyết liệt đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính; triển khai hiệu quả Luật Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số, Hà Nội đã thực hiện 165 nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền; tái cấu trúc hơn 87% thủ tục hành chính; cung cấp trên 98% dịch vụ công trực tuyến. Việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp cùng các nền tảng số như HanoiWork, Kho dữ liệu dùng chung, IOC và AI 4 trục đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản trị đô thị.

Vừa qua, việc thành phố đưa vào vận hành “Bản đồ đầu tư” với hệ thống số hóa 360 độ các dự án đầu tư là một bước tiến đáng chú ý trong cải cách hành chính. Nhà đầu tư có thể tiếp cận thông tin về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và các điều kiện đầu tư trên nền tảng số, thay vì phải tìm kiếm qua nhiều đầu mối khác nhau. PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đánh giá, minh bạch thông tin không chỉ giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục mà còn góp phần hạn chế rủi ro, nâng cao niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Luật Thủ đô mới Hà Nội được trao những công cụ đủ mạnh để chủ động hơn trong tổ chức bộ máy, quản lý tài chính - ngân sách, huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, quản lý đất đai và tổ chức không gian đô thị. Những cơ chế ấy không phải là đặc quyền, mà là điều kiện cần thiết để Hà Nội có thể giải quyết những vấn đề mà một đô thị đặc biệt với quy mô dân số, kinh tế lớn nhất cả nước đang phải đối mặt.

“Điểm cốt lõi của các cơ chế đặc thù không nằm ở việc trao thêm quyền, mà ở việc trao thêm trách nhiệm. Khi được chủ động hơn, chính quyền thành phố cũng phải chịu trách nhiệm cao hơn từng quyết định để phát triển. Đó là sự chuyển đổi từ tư duy "xin - cho" sang tư duy chủ động kiến tạo, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển”, PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định.

Ngoài ra, theo PGS.TS Trần Đình Thiên, đẩy mạnh liên kết, phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng, nhất là liên kết về hạ tầng giao thông; khai thác tài nguyên khoáng sản; quản lý môi trường, nguồn nước; xử lý ô nhiễm không khí; liên kết về chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ… để khai thác tối đa sức mạnh tổng hợp, phát huy vai trò trung tâm.

Hà Nội duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, từ đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế đến đẩy mạnh đầu tư công, cải cách hành chính với tinh thần chính quyền kiến tạo sẽ thúc đẩy để Thủ đô thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Nội dồn lực cho tăng trưởng 6 tháng cuối năm

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.