Xã hội

Hà Nội đẩy mạnh các phong trào thi đua:Tạo động lực mạnh mẽ hoàn thành nhiệm vụ

Hiền Thu 18/02/2025 - 07:10

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024, ngay từ đầu năm 2025, thành phố Hà Nội đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và các ngày lễ lớn của đất nước.

Việc thực hiện các phong trào thi đua tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố.

kim-nguu.jpg
Người dân phường Mai Động (quận Hoàng Mai) vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan dọc bờ sông Kim Ngưu.

Nhiều phong trào cụ thể, thiết thực

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội cho biết, năm 2025, phong trào thi đua được thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2025, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; phong trào thi đua "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp"; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua phòng chống lãng phí. Thành phố cũng đẩy mạnh thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2024; xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật Thủ đô được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn thành phố.

Theo yêu cầu của thành phố, từng cơ quan, đơn vị phải đề ra các giải pháp, biện pháp hiệu quả để các phong trào thi đua phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhiệm vụ chung của từng tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số.

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Hà Nội Nguyễn Công Bằng cho biết, năm 2025, phong trào thi đua chống lãng phí tiếp tục được thành phố coi là nhiệm vụ trọng tâm, đưa vào thành tiêu chí gắn biển công trình. Cụ thể, nếu công trình tiết kiệm được nguồn ngân sách từ 5% trở lên theo dự toán đầu tư xây dựng hoặc hoàn thiện trước thời hạn theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ được thành phố khen thưởng.

Lựa chọn nội dung sát thực tế để phát động thi đua

Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã triển khai các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Tiêu biểu là các quận, huyện, thị xã đã tổ chức nhiều hội nghị thảo luận, xin ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp. Hay trong triển khai phong trào thi đua "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", thành phố làm song hành hai việc: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng các công trình, dự án ngay từ đầu phải quan tâm tới các yếu tố bảo đảm về môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền các gia đình phân loại rác thải; tổ chức vệ sinh môi trường hằng tuần.

Mai Động là một trong những phường của quận Hoàng Mai tổ chức ký cam kết và phát động phong trào thi đua "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp". Bí thư Đảng ủy phường Mai Động Đặng Thị Thanh Bình cho biết: “Hình ảnh các đồng chí bí thư chi bộ và đảng viên gương mẫu được nhân dân ủng hộ và làm theo, góp phần cho phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn phường đi vào nền nếp. Dọc hai bờ sông Kim Ngưu và trước các cổng trường học đã sáng, xanh, sạch, đẹp hơn”.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Thanh Nam khẳng định, Sở sẽ thực hiện hiệu quả các mục tiêu của phong trào, hành động bằng chuyên môn và giải pháp khoa học. Trong đó, đẩy mạnh các giải pháp cải thiện chất lượng không khí, nước và đất, đồng thời giám sát chặt chẽ các nguồn phát thải, với thông điệp: Không khí sạch, thành phố xanh và đặc biệt ưu tiên thực hiện chiến dịch “Hồi sinh sông hồ Hà Nội”.

Còn tại quận Hà Đông, Chủ tịch UBND quận Cấn Thị Việt Hà đã phát động phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn quận phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025. Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mỗi phường, tổ dân phố lựa chọn những nội dung cụ thể sát thực tế để phát động và ký cam kết thi đua.

Sự quyết tâm cùng hành động cụ thể, thiết thực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các phong trào thi đua chính là tiền đề để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thiết thực hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong:

ng-phong.jpg

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Năm 2025, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng hoàn thành các chỉ tiêu chính, gồm: Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch khu vực đô thị và nông thôn đều đạt 100%; tổng số nhà ở xã hội hoàn thành trong năm là 4.670 căn; tổng số diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm là 264.000m2; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt khoảng 50%-55%; diện tích nhà ở bình quân đầu người là 29,5m2 sàn/người.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, Sở Xây dựng tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành để thực hiện chủ đề công tác năm 2025 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; nghiêm túc thực hiện sắp xếp bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng:

cong-bang.jpg

Tinh gọn bộ máy thuận lợi cho thi đua, khen thưởng

Tiến hành tinh gọn bộ máy tức là nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy và cả hệ thống chính trị. Như vậy, chất lượng tổ chức bộ máy cũng như chất lượng cán bộ sẽ được nâng cao hơn. Rõ ràng, tiến hành tinh gọn bộ máy sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác thi đua, khen thưởng. Vì chỉ khi bộ máy tinh gọn, khi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức tốt hơn thì thi đua mới trở thành công việc hằng ngày, gắn với chức năng nhiệm vụ. Từ đó, những cán bộ, công chức, viên chức làm việc chuyên nghiệp sẽ nhanh chóng tiếp cận được thực chất của công tác thi đua, khen thưởng và thực sự khai thác được thế mạnh của bản thân để cống hiến.

Cùng với đó, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao cũng sẽ đòi hỏi cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phải chuyên nghiệp hơn, thực chất hơn để đáp ứng những yêu cầu chung của xã hội. Đồng thời, công tác khen thưởng cũng phải kịp thời, toàn diện và sâu sắc hơn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy:

ngoc-thuy.jpg

Phát động nhiều phong trào thi đua

Năm 2025, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai phát động thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”… Liên đoàn Lao động quận cũng phát động thi đua thực hiện phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, Liên đoàn Lao động quận phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phong Thu ghi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đẩy mạnh các phong trào thi đua: Tạo động lực mạnh mẽ hoàn thành nhiệm vụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.