Ngày 4-9, UBND xã Kim Anh (thành phố Hà Nội) đã tổ chức ra quân cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 4 công trình vi phạm đất rừng phòng hộ, tại khu vực ven hồ Đồng Đò, thuộc thôn Thái Vụ.
Tại hiện trường, ngay từ sáng sớm nay (4-9), lực lượng tổ chức cưỡng chế đã có mặt. Đúng 8h, Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Anh Nguyễn Văn Huynh công bố quyết định cưỡng chế công trình có tên Solara Đồng Đò.
Theo báo cáo trước đó của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, công trình này phát sinh vi phạm từ tháng 2-2026. Đến tháng 4-2026, UBND xã Kim Anh mới lập biên bản kiểm tra, nhưng chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

Ngày 12-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiếp tục có văn bản đề nghị UBND xã Kim Anh xử lý theo thẩm quyền. Đến thời điểm kiểm tra ngày 10-8, hồ sơ xử lý vẫn chưa hoàn thiện.
Đến ngày 29-8, Chủ tịch UBND xã Kim Anh Đỗ Minh Tuấn mới ký ban hành kế hoạch cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn xã, trong đó có công trình Solara Đồng Đò.
Theo quyết định của UBND xã Kim Anh, ông N.V.T (sinh năm 1982), chủ công trình Sloara Đồng Đò, phải khắc phục hành vi chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Biện pháp khắc phục gồm phá dỡ công trình vi phạm gồm nhà 1 tầng, nhà cấp 4, bể bơi, nhà 2 tầng 1 tum, cổng sắt..., với tổng diện tích khoảng 475m². Đồng thời, khôi phục tình trạng ban đầu và trả lại hiện trạng đất trước khi vi phạm.

Trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Anh Nguyễn Văn Huynh cho biết, trong hôm nay (4-9), ngoài công trình Solara Đồng Đò, UBND xã sẽ cưỡng chế 3 công trình vi phạm khác.
Cụ thể là trường hợp của bà P.T.T.B (sinh năm 1981) có 12 hạng mục thuộc diện cưỡng chế; công trình của ông N.T.D (sinh năm 1980) gồm 3 hạng mục vi phạm; công trình vi phạm của ông N.V.H (sinh năm 1977) với diện tích khoảng 154m².
“Sau cưỡng chế, UBND xã sẽ bàn giao hiện trạng cho cấp ủy, lãnh đạo thôn Thái Vụ để thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất. Đồng thời, xác định trách nhiệm của các phòng ban, đơn vị liên quan trong công tác quản lý đất đai...”, ông Nguyễn Văn Huynh cho biết thêm.
Cũng theo đại diện UBND xã Kim Anh, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, xử lý một số công trình vi phạm đất đai khác. Đây là một trong những động thái cụ thể nhằm thực hiện yêu cầu của thành phố Hà Nội về xử lý dứt điểm các vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.