Trái tim nhân ái

Hà Nội: Công tác chữ thập đỏ đạt trị giá hơn 95 tỷ đồng

Hà Hiền 21/03/2024 - 10:54

Tin từ Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội ngày 21-3 cho biết, công tác chữ thập đỏ trong quý I -2024 của thành phố đạt trị giá hơn 95 tỷ đồng, tăng khoảng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả nêu trên có được là nhờ các cấp Hội Chữ thập đỏ từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức hiệu quả nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa, nên nhận được sự tham gia, đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm.

tet-nhan-ai.jpg
Thông qua phiên "Chợ Tết nhân ái", nhiều người gặp khó đã nhận về những phần quà ý nghĩa.

Điển hình là Phong trào Tết nhân ái xuân Giáp Thìn 2024 với chuỗi các hoạt động “Tặng quà - Hội chợ - Vui Xuân”. Thông qua phong trào này, các cấp hội đã hỗ trợ, trao tặng gần 128.000 suất quà với tổng trị giá hơn 72 tỷ đồng đến những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. So với chỉ tiêu được giao, số lượng phần quà vượt gần 67.000 suất, quy đổi giá trị vượt hơn 30 tỷ đồng. Điểm nổi bật trong phong trào “Tết nhân ái” năm nay là Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức được hai phiên “Chợ Tết nhân ái” quy mô cấp trung ương và 5 phiên quy mô cấp thành phố.

Các địa phương đạt kết quả nổi bật trong việc triển khai phong trào “Tết nhân ái” xuân Giáp Thìn là Hội Chữ thập đỏ các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Ứng Hòa và các quận: Cầu Giấy, Đống Đa, Nam Từ Liêm...

Cùng với phong trào “Tết nhân ái”, hoạt động khác được triển khai hiệu quả là việc chăm sóc sức khỏe người dân từ cộng đồng, dựa vào nguồn lực cộng đồng đạt trị giá gần 2,7 tỷ đồng, giúp gần 8.000 người có cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Chương trình “Bữa ăn miễn phí” mang đến những suất ăn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng cho hơn 62.000 lượt người, trị giá hơn 1 tỷ đồng...

Phát huy vai trò là cầu nối nhân đạo, trong quý II năm nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp tục vận động nguồn lực xây dựng quỹ cứu trợ nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp, triển khai hiệu quả Tháng Nhân đạo năm 2024 (diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 31-5).

Ngoài hoạt động thường niên, các cấp hội tập trung ưu tiên triển khai 2 chương trình mới: “An toàn cho ngư dân nghèo khó khăn” và “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật”...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Công tác chữ thập đỏ đạt trị giá hơn 95 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.