Mỗi độ xuân về lại là dịp để các lễ hội tưng bừng vào cuộc vui. Và dường như mỗi cuộc vui không thể thiếu tiếng trống chèo, những làn điệu chèo đặc sắc đã bao đời nay hút hồn người dân Việt Nam, đặc biệt là những vùng nông thôn, khán giả đội mưa đến xem hát chèo. Diễn viên như nhập vai hơn khi được sự khích lệ từ niềm say mê chèo của khán giả...
Trích đoạn chèo
"Thị Màu lên chùa"
Mỗi độ xuân về lại là dịp để các lễ hội tưng bừng vào cuộc vui. Và dường như mỗi cuộc vui không thể thiếu tiếng trống chèo, những làn điệu chèo đặc sắc đã bao đời nay hút hồn người dân Việt Nam. Với lịch biểu diễn dày đặc, anh Quốc Chiêm - Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội đã mô tả lại không khí náo nức của khán giả, đặc biệt là những vùng nông thôn: "Khán giả đội mưa đến xem hát chèo. Diễn viên như nhập vai hơn khi được sự khích lệ từ niềm say mê chèo của khán giả. Từ mùng 4 tết, Nhà hát liên tục có nhiều suất diễn khắp từ Hà Nội đến miền Trung…".
Một kịch mục phong phú, gồm những vở diễn cổ, hiện đại, lịch sử, dân gian đã được khai xuân, mở đầu từ khoảnh khắc giao thừa đến Lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và các lễ hội Chùa Vua, Hội Láng (Hà Nội), Bắc Ninh… Một năm có 3 tháng xuân hội, dường như là 3 tháng các nghệ sĩ chèo bôn ba khắp các tỉnh miền Bắc, nơi mà Chèo là loại hình độc đáo, "đặc sản" của vùng đồng bằng Bắc Bộ… Dẫu chèo đã có thời "lao đao" trước thị hiếu của khán giả, song đến giờ vẫn còn nhiều khán giả vẫn "bị" lôi kéo bởi tiếng trống chèo và tiếng hát mượt mà, đằm thắm.
Sẽ có một "chiếu chèo Hà thành"
Niềm mong mỏi bấy lâu của các nghệ sĩ Đoàn chèo Hà Nội và của khán giả yêu chèo đã được thực hiện. Hà Nội đãcó cho mình một chiếu chèo khang trang với 210 ghế ngồi tại 15 Nguyễn Đình Chiểu. Một địa chỉ của đất Hà thành để khán giả có thể chiêm ngưỡng, hòa vào không khí của những làn điệu mê hoặc. Với nhiều vở chèo đã được khẳng định: Người thiên đô, Trương Viên, Tấm Cám, Nàng Si-ta, Cô Son, Ni cô Đàm Vân… Nhà hát luôn tìm đến những vở mới và đặc biệt luôn muốn trao vai cho lớp trẻ. Một thế hệ những diễn viên mới, hứa hẹn nhiều khởi sắc như: Thảo Quyên, Thanh Loan, Minh Huệ, Ngọc Phú, và một lớp những diễn viên đã khẳng định được tài năng như: Thu Huyền, Thu Hằng, Xuân Hinh, Quốc Anh… đang chuẩn bị trong mình nhiều những vở diễn, vai diễn để đáp ứng sự mong đợi của khán giả ngày hôm nay.
"Không kể ngày đêm chiếu chèo sẽ luôn sáng đèn, dù ít khán giả". Với quyết tâm tạo dựng một địa chỉ uy tín, thu hút đông đảo người yêu mến chèo ở trong và ngoài nước, Nhà hát chèo Hà Nội đang hâm nóng khát vọng kéo khán giả đến và gắn bó với mình.
Chiếu chèo Hà thành - làm sao giữ "giá" cho chèo?
Từ trước đến nay chèo Hà Nội vẫn được tiếng là "đắt sô" - Các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát luôn dày kín lịch biểu diễn. Song điều làm họ trăn trở nhất là không có địa chỉ và khán giả cố định. Bởi vậy,khát khao tạo dựng một chốn đi về thân thuộc của khán giả luôn bùng cháy, không chỉ với mỗi nghệ sĩ…
Chiếu chèo Hà thành đã có, nhưng làm sao để có được dấu ấn sâu đậm với khán giả trong và ngoài nước thì còn cả một quá trình say mê và cống hiến của những người quan tâm đến chèo. Chia sẻ nỗi lo này, anh Quốc Chiêm đã cho biết: Phải tiếp thị để khán giả đến với mình. Với một loạt những dự định để chèo không chỉ tồn tại như một môn nghệ thuật truyền thống cần bảo lưu mà phải gắn bó với khán giả… Nhà hát sẽ có một chiến dịch để quảng bá hình ảnh của mình tới đông đảo công chúng. Giới thiệu địa điểm mới và dàn diễn viên trẻ tài năng, những vai diễn mới và nhân vật mới đặc sắc… Bằng nhiều hình thức, trong đó có cách phát giấy mời để khán giả có thể biết đến những gì mình đang có… Đồng thời với mỗi vở diễn, hy vọng có những hội thảo để cùng tìm ra những vở có chấtlượng cao. Và cũng qua đó nắm bắt thị hiếu khán giả, tùy từng nhu cầu để đáp ứng. Bên cạnh những kịch mục được coi là kinh điển của chèo và kinh điển của nhà hát thì những vở mới với kịch bản hay, có ý nghĩa và thời sự, mang tính nhân văn là một trong những yếu tố quan trọng để chèo phát triển…".
Chèo Hà Nội bắt đầu vào cuộc chinh phục khán giả. Khán giả không chỉ được thưởng thức những vở chèo cổ, chèo truyền thống sẽ được Nhà hát dàn dựng lại mà hy vọng về những sáng tạo mới, từ nền tảng chèo cổ sẽ trở nên gắn bó với khán giả…
Theo NB & CL
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.