Sau thời gian nghiên cứu, xây dựng sản phẩm, ngày 1-7 tới, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức chuỗi hoạt động công bố sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc với chủ đề “Mường Cốc - Chạm vào bình yên”.
Sự kiện được tổ chức nhằm thực hiện chủ trương, định hướng của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mường Cốc thuộc xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô khoảng 60km và nằm trên hành lang kết nối thuận lợi với nhiều điểm đến nổi tiếng như chùa Hương, làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu, Mai Châu, Pù Luông, Vườn Quốc gia Cúc Phương cùng các điểm đến của tỉnh Ninh Bình.
Đây là vùng đất bán sơn địa được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống hồ Bai Bó, đầm sen, cánh đồng lúa, núi đá vôi, hang động, đồi cây bản địa, đường làng cùng nhiều di tích lịch sử, tín ngưỡng, tạo nên không gian làng quê thanh bình ngay bên ngoài đô thị trung tâm.

Không chỉ sở hữu cảnh quan tự nhiên đặc sắc, Mường Cốc còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của đồng bào Mường như chiêng Mường, dân ca Mường, Mo Mường, nghề thuốc Nam, tri thức dân gian, nghệ thuật ẩm thực truyền thống, nghề thủ công, kỹ thuật may vá trang phục phụ nữ Mường cùng nhiều tập quán sinh hoạt cộng đồng. Đây là nền tảng để địa phương phát triển mô hình du lịch cộng đồng theo định hướng bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm và bảo tồn văn hóa làm động lực phát triển.

Đến nay, Mường Cốc đã hình thành hệ sinh thái trải nghiệm khá hoàn chỉnh với 6 thôn vùng lõi phát triển du lịch cộng đồng gồm Đồi Dùng, Rộc Éo, Bơ Môi, Gốc Báng, Đồi Lý và thôn Đình; 26 trong tổng số 45 hộ dân tiềm năng tham gia cung ứng dịch vụ; 7 homestay, 4 farmstay nòng cốt; 8 cung đạp xe khám phá bản Mường; 2 cung trekking thiên nhiên và dược liệu; 8 chương trình tour trải nghiệm, trong đó có 4 tour liên kết; gần 60 điểm tài nguyên và trải nghiệm đã được số hóa.
Điểm đến còn xây dựng Mường Cốc Refill Station - mô hình tiếp nước miễn phí đầu tiên hướng tới Net Zero; hệ thống mã QR tích hợp cẩm nang, bản đồ số, chương trình tour, lưu trú, ẩm thực và thông tin đặt dịch vụ, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.
Cùng với việc công bố điểm đến, Mường Cốc chính thức giới thiệu 18 hành trình trải nghiệm phục vụ nhiều phân khúc khách nội địa, quốc tế, học đường, MICE và du lịch chuyên đề.

Nổi bật là chuỗi hoạt động “Một ngày làm người Mường”, mang đến cho du khách cơ hội mặc trang phục truyền thống, học giao tiếp tiếng Mường, trải nghiệm mô hình VAC tại Gió Núi Farmstay, hái rau, cho cá ăn, đào khoai, bẻ ngô, nhặt trứng; tham gia workshop nấu cơm lam, pha muối hạt dổi, chuẩn bị mâm cỗ lá Mường; tìm hiểu nghề may vá, thêu thùa và trang phục phụ nữ Mường.
Du khách còn được ngâm chân lá thuốc, thưởng trà thảo mộc tại Trạm Chill Thung Cánh Farmstay; học đánh cồng chiêng, hát dân ca Mường, chơi trò chơi dân gian, tham gia Đêm Mo Mường, trồng cây thuốc Nam theo chương trình “Leave a Green Footprint” và thực hành Bộ tiêu chí “5 Không” cùng mạng lưới Refill Station.

Bên cạnh các sản phẩm tại chỗ, Mường Cốc còn phát triển nhiều tuyến liên kết như Quảng Phú Cầu - Mường Cốc, Mường Cốc - chùa Hương, Mường Cốc - Cúc Phương, Mường Cốc - Mai Châu, Mường Cốc - Pù Luông cùng các cung xe đạp liên thôn và các tuyến trekking hồ Bai Bó, đồi thuốc Nam, làng quê bán sơn địa.
Trong thời gian tới, Mường Cốc định hướng phát triển theo mô hình du lịch xanh, du lịch tái tạo, giảm phát thải và Net Zero, hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Với thông điệp “Mường Cốc - Chạm vào bình yên”, nơi đây kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm đến du lịch cộng đồng tiêu biểu của Thủ đô trong thời gian tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.