Chính trị

Hà Nội chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ: Tạo thế trận rộng khắp từ cơ sở

Hiền Phương 11/06/2024 - 07:02

Thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở cơ sở, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, bảo đảm chất lượng.

Công tác huấn luyện được triển khai đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, sẵn sàng bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô ngày càng vững mạnh.

qpan.jpg
Ban Chỉ huy quân sự quận Hà Đông huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ.

Linh hoạt trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

Phường Phú La là đơn vị tiêu biểu của quận Hà Đông trong việc hoàn thành chỉ tiêu đăng ký, quản lý và xây dựng lực lượng dân quân và dự bị động viên. Hiện nay, tổng số dân quân trong độ tuổi đã đăng ký của toàn phường là hơn 3.000 người. Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường Phú La Đào Thị Nụ cho biết: “Ban Chỉ huy quân sự phường luôn phối hợp tốt với Công an phường để quản lý, nắm chắc người trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Vì vậy, khi triển khai thực hiện luôn đạt kết quả cao”.

Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, Tiểu đội Dân quân thường trực của phường Việt Hưng (quận Long Biên) đã phát huy tốt vai trò trong công tác quân sự, quốc phòng và tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Đặng Thúy Vân cho biết: "Ban Chỉ huy quân sự phường phối hợp với các chi bộ, ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng công an rà soát phẩm chất đạo đức, lý lịch chính trị, sức khỏe từng dân quân để lựa chọn tham gia Tiểu đội Dân quân thường trực".

Là địa bàn có nhiều doanh nghiệp, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đông Anh xác định phải xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp để bảo đảm quốc phòng - an ninh, doanh nghiệp phát triển ổn định. Mỗi doanh nghiệp có cơ chế hoạt động khác nhau nên Ban Chỉ huy quân sự huyện luôn linh hoạt trong huấn luyện, đặc biệt tập trung vào giáo dục quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kỹ năng phối hợp với các lực lượng xử lý tình huống quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Anh Nguyễn Huy Tú (tự vệ Xí nghiệp Bắc Hà, đóng trên địa bàn huyện Đông Anh) cho biết: “Được huấn luyện đầy đủ nên đơn vị chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tuần tra, canh gác, phương án bảo vệ doanh nghiệp; nâng cao khả năng vận dụng kiến thức cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật tự vệ vào quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Phát huy vai trò nòng cốt

Với phương châm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp theo dõi, nắm, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ. Cùng với đó, các địa phương thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức, biên chế cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, thị trấn và lực lượng dân quân tự vệ; đẩy nhanh tiến độ thành lập lực lượng dân quân thường trực.

Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định: “Lực lượng dân quân tự vệ Thủ đô luôn phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”. Trong 3 năm trở lại đây, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn; huy động hơn 50.000 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ tham gia các chốt kiểm soát, tuần tra lưu động.

Công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ được quan tâm, hiện toàn thành phố có 21,1% dân quân tự vệ là đảng viên. Thành phố cũng đã thành lập 579/579 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. 100% đơn vị dân quân tự vệ huấn luyện đúng kế hoạch, quân số tham gia huấn luyện đạt hơn 97%. Ngoài ra, thành phố thành lập được 2 trung đội dân quân thường trực, hơn 60 tiểu đội dân quân thường trực tại các địa phương. Đặc biệt, thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025”, đến nay, thành phố đã xây dựng được 111 trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.

Để phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đặc biệt, thành phố coi trọng việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện; thường xuyên chăm lo, giáo dục cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ nắm vững mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ: Tạo thế trận rộng khắp từ cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.