Thời tiết giao mùa với diễn biến thất thường đang làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại Hà Nội. Trước thực tế đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường Thủ đô cùng các địa phương, người chăn nuôi chủ động theo phương châm “phòng là chính”...
Tăng sức đề kháng cho vật nuôi
Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội thay đổi liên tục giữa nắng nóng, mưa ẩm đã khiến sức đề kháng của vật nuôi suy giảm, làm tăng nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Do đó người dân và cơ quan chuyên môn phải tăng cường các biện pháp phòng dịch.
Tại xã Dân Hòa, bà Phạm Thị Cưa cho biết, gia đình hiện nuôi khoảng 100 con gà. Theo bà, trong chăn nuôi, khâu phòng bệnh luôn được đặt lên hàng đầu, bởi nếu dịch bệnh xảy ra sẽ gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. “Được cán bộ thú y hướng dẫn, gia đình tôi luôn thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi 2 lần mỗi năm. Trước và trong quá trình nhập đàn mới, chúng tôi bổ sung vitamin và khoáng chất để tăng sức đề kháng cho đàn bò”, bà Cưa chia sẻ.

Cùng với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nhiều hợp tác xã và cơ sở chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn Hà Nội cũng đang siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh. Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ Đồng Tâm (xã Kiều Phú) Nguyễn Đình Tường cho biết, Hợp tác xã luôn duy trì nghiêm các biện pháp an toàn dịch bệnh, nhằm bảo vệ đàn lợn, nhất là trong bối cảnh nguy cơ tái phát bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn hiện hữu.
"Chúng tôi rất thận trọng trong quá trình tái đàn, kiểm soát chặt từ khâu lựa chọn con giống đến thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, Hợp tác xã thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn lợn để kịp thời xử lý nếu phát sinh dịch bệnh”, ông Tường cho biết thêm.

Theo Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và Thú y Hà Nội, từ đầu năm đến nay, chăn nuôi trên địa bàn phát triển ổn định, tổng đàn trâu hiện có 27,8 nghìn con, giảm 0,7% so với cùng kỳ; đàn bò 108 nghìn con, giảm 5,3%. Số đàn lợn ước tính hiện có 1,2 triệu con, giảm 2,4% (không bao gồm lợn con chưa tách mẹ); đàn gia cầm 32,2 triệu con, tăng 2,2% (đàn gà 22,9 triệu con, tăng 2%). Việc chủ động phòng bệnh không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại kinh tế, mà còn góp phần ổn định nguồn cung thực phẩm cho thị trường Hà Nội trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng.

Tăng cường giám sát, kiểm soát dịch bệnh từ cơ sở
Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thuỷ sản và Thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng, từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Các bệnh nguy hiểm như tai xanh ở lợn, lở mồm long móng gia súc, viêm da nổi cục trên trâu bò và cúm gia cầm đều đang được kiểm soát tốt.
Tuy nhiên, một số bệnh thông thường vẫn xuất hiện rải rác ở các địa phương. Đối với đàn trâu bò, các bệnh chủ yếu gồm tụ huyết trùng, tiêu chảy, viêm phổi, bệnh ngoại khoa. Trong khi đó, đàn gia cầm chủ yếu mắc các bệnh Newcastle, tụ huyết trùng, dịch tả vịt, Gumboro...

Để chủ động ứng phó với nguy cơ phát sinh dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi, thuỷ sản và Thú y Hà Nội đã phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm và báo cáo kịp thời các ổ dịch phát sinh. Cùng với đó, triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt sau tiêm phòng đại trà đợt 1-2026 và đợt phun diệt ruồi phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thực hiện công tác lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng đợt 1-2026, lấy giám sát lưu hành vi rút theo kế hoạch; tổ chức thực hiện các biện pháp để phòng, chống có hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, như: Bệnh dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, tai xanh lợn, dại, viêm da nổi cục trâu bò và một số bệnh truyền nhiễm khác khi có ổ dịch xảy ra...

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng chủ động, lấy phòng bệnh làm trọng tâm. Các địa phương cần quản lý, giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến tận thôn, xóm, hộ chăn nuôi; phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch nguy hiểm phát sinh, đặc biệt là các bệnh mới xâm nhập hoặc các biến chủng vi rút mới.
Cùng với công tác kiểm soát dịch bệnh, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển, kinh doanh và giết mổ gia súc, gia cầm; từng bước giảm tình trạng giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh và ô nhiễm môi trường; thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra, vào địa bàn; duy trì hoạt động thường xuyên 5 chốt kiểm dịch liên ngành; kiểm tra, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhằm phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật theo quy định.
Trong bối cảnh thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường, nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn tiềm ẩn, việc chủ động phòng chống dịch được xem là giải pháp then chốt nhằm bảo vệ đàn vật nuôi.
Với sự vào cuộc của cơ quan quản lý, hệ thống thú y cơ sở đến ý thức chủ động của người chăn nuôi đang tạo “lá chắn” quan trọng giúp hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Đây cũng là nền tảng để chăn nuôi Hà Nội phát triển theo hướng bền vững, hiện đại, thích ứng tốt hơn với những biến động của thời tiết và dịch bệnh...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.