Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Chủ động giúp đỡ người dân về quê đón Tết an toàn

Chu Dũng| 19/01/2023 17:07

(HNMO) - Ngày 19-1 (tức 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần), cũng là ngày làm việc cuối cùng của các cơ quan, công sở trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, để chủ động đưa người dân về quê đón xuân, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã chủ động lên phương án phân luồng và giúp đỡ người dân tại các cửa ngõ ra - vào Thủ đô.

Áp lực giao thông bắt đầu gia tăng từ chiều 19-1.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, người dân cần chú ý di chuyển theo các phương án phân luồng từ xa của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), công an các quận, huyện, thị xã và lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) đã được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trước đó.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, dịp tất niên cuối năm, người điều khiển phương tiện giao thông không nên sử dụng rượu, bia để tránh nguy hiểm cho bản thân và xã hội. Trong quá trình di chuyển, cần giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; nếu gặp khó khăn cần giúp đỡ, đã có cảnh sát giao thông ứng trực trên đường sẵn sàng trợ giúp.

Phân luồng giao thông tại nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi.

Bắt đầu từ 14h ngày 19-1, các Đội Cảnh sát giao thông số 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 (Phòng Cảnh sát giao thông) phụ trách khu vực ngoại thành đã tổ chức cắm chốt tại các điểm nút giao thông trọng điểm. Ngoài ra, các Đội Cảnh sát giao thông số 1, 2, 3, 4, 6, 7 (Phòng Cảnh sát giao thông) phụ trách khu vực nội thành cũng phối hợp hướng dẫn người và phương tiện từ nội thành di chuyển theo các hướng về khu vực giáp ranh.

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, trên địa bàn quản lý có Bến xe Mỹ Đình, đầu tuyến Vành đai 3 Mai Dịch đi Pháp Vân, cầu Thanh Trì, cầu Thăng Long và đầu tuyến quốc lộ 32, nên ngoài việc bố trí lực lượng ứng trực phân luồng tại các điểm lên xuống đường trên cao, các điểm nút giao thông tiếp nối quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, đơn vị còn bố trí nhiều tổ tuần tra cơ động và xe cẩu sẵn sàng giải quyết sự cố xe hỏng, va chạm giao thông gây ùn ứ.

Phân luồng tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tại điểm giao thông Giải Phóng - Ngọc Hồi, từ 15h hôm nay, lượng người và phương tiện bắt đầu đông dần di chuyển về các tỉnh phía Nam. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông) thông tin, đơn vị đã thiết lập đường dây nóng kết nối với Cục Cảnh sát giao thông sẵn sàng xả trạm thu phí khi khu vực đầu đường Pháp Vân bị ùn tắc. Ngoài ra, trên tuyến quốc lộ 1A cũng thường xuyên duy trì công tác thông tin liên lạc với Đội Cảnh sát giao thông số 8 và công an các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên để bảo đảm giao thông thông suốt.

“Ngoài ra, các tổ tuần tra cũng sử dụng mô tô tuần tra dọc đường Vành đai 3 từ điểm xuống ngã ba Pháp Vân đi cao tốc Hà Nội - Ninh Bình và hướng cầu Thanh Trì để hướng dẫn các phương tiện di chuyển đúng làn, không gây xung đột làm ách tắc giao thông”, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Về việc phối hợp này, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 8 (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết thêm, người dân di chuyển trên quốc lộ 1A chủ yếu bằng phương tiện xe máy và ô tô đi các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa… đã được hướng dẫn đi đúng làn. Trên dọc tuyến đường có nhiều đoạn là khu công nghiệp, nhà máy, kho bãi, người dân cũng đã được khuyến cáo không để xe containrer, xe tải hạng nặng dừng đỗ bốc dỡ hàng hóa, bảo đảm giao thông thông suốt.

Phương tiện di chuyển theo sự hướng dân của cảnh sát giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Quang Tú, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 9 (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết thêm, giao thông toàn tuyến quốc lộ 32 qua các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì đã được bảo đảm. Cảnh sát giao thông đã yêu cầu các đội cảnh sát giao thông và trật tự trên toàn tuyến phối hợp giải tỏa các điểm có khả năng gây ùn ứ và tai nạn giao thông, như điểm bán ngô, nước giải khát khu vực thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ), điểm bán hàng bánh tẻ và nước giải khát đầu thị xã Sơn Tây...

“Người dân di chuyển đoạn đường dài đã có các điểm dừng nghỉ ven đường, có chỗ đỗ phương tiện và nghỉ ngơi, nên cần lưu ý không dừng đỗ tùy tiện trên quốc lộ, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh”, Thiếu tá Nguyễn Quang Tú nhấn mạnh.

Tặng nước miễn phí cho người dân trên đường về quê.

Tại khu vực quận Long Biên và huyện Gia Lâm có các cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Phù Đổng, Đông Trù và cầu Đuống…, bắt đầu từ đầu giờ chiều, áp lực giao thông gia tăng. Người dân ở các tỉnh phía Bắc, gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, và phía Đông Bắc gồm các tỉnh, thành: Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng bắt đầu di chuyển về quê, chủ yếu là phương tiện cá nhân.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, ngoài việc phối hợp với các đơn vị nội thành ở tuyến phía Nam các cây cầu, đơn vị cũng ứng trực các tổ tuần tra để sẵn sàng giải quyết các sự cố phát sinh trên các cây cầu, khu vực quốc lộ 5, quốc lộ 1B và đoạn đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Nhiều lực lượng cùng xuống đường làm nhiệm vụ.

Ghi nhận cùng tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 5, ứng trực tại ngã tư Thạch Bàn - Cổ Linh, quận Long Biên từ 16h cùng ngày, phóng viên nhận thấy, do lượng người đổ về quê và từ những vùng giáp ranh các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh về siêu thị AEON Mall nên tuyến đường ùn ứ cả hai đầu, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, nhờ sự phân luồng hợp lý, người và phương tiện vẫn di chuyển bình thường. Trong quá trình dừng chờ đèn tín hiệu và sự điều tiết của cảnh sát giao thông, người dân còn được cảnh sát giao thông tặng nước miễn phí.

Làm nhiệm vụ trên đường, Đại úy Nguyễn Văn Yên, cán bộ Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 5 cho biết, những tình huống giải quyết ùn tắc, xử lý sự cố bất ngờ khi gặp phải luôn được tính đến nên trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ không bị động.

Dự kiến, trong đêm nay và những ngày tiếp theo đến trưa 30 Tết (ngày 21-1), áp lực giao thông vẫn còn gia tăng tại khu vực cửa ngõ Thủ đô, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động hướng dẫn người dân di chuyển theo các lộ trình hợp lý từ nội thành ra điểm tiếp giáp quốc lộ 1A, 1B, 5, 6, 32 và di chuyển hết địa phận Hà Nội qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Vì một cái tết an toàn, bình an, vì hạnh phúc mỗi gia đình, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, người điều khiển phương tiện giao thông tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, giữ khoảng cách và tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ ứng trực trên đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Chủ động giúp đỡ người dân về quê đón Tết an toàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.