Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội chiếm ưu thế tại Giải vô địch Pencak Silat trẻ toàn quốc năm 2020

Ngân Hà| 15/07/2020 07:31

(HNM) - Sau một tuần tranh tài sôi nổi, Giải vô địch Pencak Silat trẻ toàn quốc năm 2020 do Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tổ chức đã chính thức bế mạc tại tỉnh Tuyên Quang.

Bà Âu Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang trao huy chương cho các vận động viên hạng cân 60kg nữ lứa tuổi 18-20. Ảnh: Đức Thịnh

Diễn ra từ ngày 7 đến 13-7, Giải vô địch Pencak Silat trẻ toàn quốc năm 2020 có 502 vận động viên đến từ 27 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc tham gia thi đấu. Các vận động viên tranh tài ở 3 lứa tuổi: Từ 12 đến 14 tuổi, từ 15 đến 17 tuổi, từ 18 đến 20 tuổi.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao 62 bộ huy chương ở các nội dung cho các vận động viên. Kết quả chung cuộc: Ở lứa tuổi 15-17 tuổi, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội, giải Nhì đoàn Bình Dương, giải Ba đoàn Thanh Hóa; ở lứa tuổi 18-20 tuổi, giải Nhất đoàn Hà Nội, giải Nhì đoàn Quân đội, giải Ba đoàn Thanh Hóa; ở lứa tuổi 12-14 tuổi, đoàn Tuyên Quang giành giải Nhất toàn đoàn, giải Nhì đoàn Phú Thọ, giải Ba đoàn Quảng Ninh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội chiếm ưu thế tại Giải vô địch Pencak Silat trẻ toàn quốc năm 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.