Chiều 25-6, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em chủ trì Hội nghị toàn quốc về bảo vệ trẻ em.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn.
Ưu tiên nguồn lực để trẻ em phát triển toàn diện
Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phát triển toàn diện cho trẻ em trên cả nước.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp. Nhờ đó, nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em ngày càng được nâng cao.
Đến hết năm 2025, gần 100% trẻ em từ 0 đến 8 tuổi được tiếp cận ít nhất một dịch vụ phát triển toàn diện; trong đó 91,8% trẻ em được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ phát triển toàn diện. Nhiều loại hình dịch vụ thiết yếu như y tế, tiêm chủng, dinh dưỡng và giáo dục sớm đạt tỷ lệ tiếp cận trên 95%.
Trong lĩnh vực giáo dục, cả nước tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%; tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ở cấp tiểu học đạt 99,7%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và chuyển lên trung học cơ sở đạt 99,92%.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là các hành vi xâm hại trên môi trường mạng, bắt nạt trực tuyến và lừa đảo trẻ em có xu hướng gia tăng. Trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 16.489 trẻ em bị tai nạn, thương tích, trong đó có 502 trường hợp tử vong; đuối nước tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Tham luận tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho biết, Hà Nội hiện có trên 2 triệu trẻ em, chiếm khoảng 24% dân số toàn thành phố. Với quan điểm “trẻ em là trung tâm của các chính sách phát triển; đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai”, thành phố luôn xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã ban hành và triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Luật Trẻ em; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, y tế, giáo dục, văn hóa và chuyển đổi số.
Đặc biệt, năm 2026, Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Trung ương, thành phố còn triển khai nhiều cơ chế đặc thù như nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội; hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học; hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em bị xâm hại và trẻ em cần bảo vệ khẩn cấp.
Hiện Hà Nội đang quản lý 15.210 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thành phố bảo đảm 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp bằng các hình thức phù hợp; trong đó 14.318 trẻ em đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng mỗi tháng. Đồng thời, 15.819 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận các chính sách trợ giúp xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ giáo dục và các chương trình chăm lo của thành phố.
Đối với trẻ em bị bỏ rơi, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội phát hiện 15 trường hợp. Tất cả đều được tiếp nhận, thăm khám sức khỏe, hỗ trợ pháp lý, đăng ký khai sinh và bố trí các hình thức chăm sóc thay thế phù hợp.
Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em
Cùng với bảo đảm an sinh xã hội, Hà Nội đặc biệt quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em. Đến nay, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 6,4%; 97,7% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Thành phố đã ban hành Bộ tiêu chí thể lực - tầm vóc học sinh Hà Nội nhằm đo lường, đánh giá thể chất học sinh, hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe phục vụ hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô.
Nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe trẻ em được triển khai hiệu quả như quản lý sức khỏe toàn diện cho trẻ em dưới 6 tuổi bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, khám sàng lọc định kỳ, khám lưu động tại cộng đồng, chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi và trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội.
Đặc biệt, thành phố đã đầu tư giai đoạn 1 Bệnh viện Nhi Hà Nội với quy mô 300 giường bệnh và đang chuẩn bị đầu tư mở rộng giai đoạn 2 lên 500 giường.
Trong lĩnh vực giáo dục, Hà Nội đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt 99,73%; 100% học sinh được quản lý bằng học bạ điện tử; 95% dữ liệu giáo dục và y tế trẻ em được chuẩn hóa.
Thành phố cũng chú trọng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Một trong những kết quả nổi bật là việc xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em theo hướng liên thông, liên ngành, chuyên nghiệp và linh hoạt. Hiện Hà Nội có 11.015 cộng tác viên làm công tác trẻ em tại cơ sở; duy trì đường dây nóng 0243.22.33.111 hoạt động 24/7 để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến trẻ em.
Từ thực tiễn triển khai tại Thủ đô, Hà Nội xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới gồm: tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý trẻ em; phát triển hệ thống dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp và nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác trẻ em.
Thành phố cũng kiến nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về trẻ em hoặc cơ chế đầu tư trọng điểm cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đề nghị Bộ Y tế xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý trẻ em theo hướng đồng bộ, liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia; đồng thời tiếp tục hỗ trợ địa phương trong xây dựng các mô hình bảo vệ trẻ em, nhất là trên môi trường mạng và chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, thách thức cần khắc phục.
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án liên quan đến trẻ em; tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 với lực lượng công an các cấp; tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em; ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực trẻ em nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và xây dựng chính sách trong giai đoạn mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.