Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026), thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác trao tặng 2.913 suất quà tới các gia đình chính sách, người có công và cơ sở cách mạng với tổng kinh phí hơn 10,83 tỷ đồng.
Điểm nhấn nổi bật trong dịp này là nhiều mức quà tặng theo Nghị quyết mới của HĐND thành phố đã tăng trung bình từ 1,5 đến gấp 2 lần so với năm 2025 (có nội dung tặng quà gấp 5 lần các năm trước), thể hiện trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
Những ngày mùa thu lịch sử này, không khí đón Tết Độc lập tại Thủ đô càng thêm trang trọng và ý nghĩa khi các cấp, các ngành dồn sức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Triển khai Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND ngày 2-6-2026 của Thường trực HĐND thành phố và Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 16-7-2026 của UBND thành phố, công tác tặng quà người có công dịp Quốc khánh năm nay ghi nhận bước tiến lớn về chính sách an sinh xã hội.

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, điểm nhấn nổi bật nhất trong dịp 2-9-2026 là việc điều chỉnh tăng mạnh định mức quà tặng bằng tiền mặt cho các nhóm đối tượng chính sách. Cụ thể:
Mức 10 triệu đồng/suất (tiền mặt) dành tặng người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 (cán bộ lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (cán bộ tiền khởi nghĩa). So với năm 2025, mức quà này đã tăng gấp 2 lần và tăng gấp 5 lần so với các năm trước đó.
Mức 3 triệu đồng/suất (tiền mặt) trao tặng người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù đày; người có công giúp đỡ cách mạng hoặc thân nhân đại diện trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, “Bằng có công với nước”, tăng 1,5 lần so với năm 2025.
Về mức quà đối với tập thể cơ sở cách mạng, thành phố trao tặng 27 triệu đồng/đơn vị (gồm 25 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 2 triệu đồng), tăng gần 1,7 lần so với năm 2025.
Mức quà dành cho gia đình người có công tiêu biểu đạt 12 triệu đồng/suất (gồm 10 triệu đồng tiền mặt và quà 2 triệu đồng), tăng gấp đôi so với năm trước.
Việc điều chỉnh tăng mức quà tặng giữa bối cảnh kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục phát triển không chỉ phản ánh sự tri ân chân thành mà còn khẳng định cam kết của Hà Nội: Đời sống người có công phải luôn bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương.
Để những phần quà ân tình đến tận tay các đồng chí lão thành, các thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trước thềm ngày hội non sông, toàn bộ 126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã đồng loạt vào cuộc. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, các địa phương đều niêm yết công khai danh sách đối tượng thụ hưởng, tiêu chuẩn và mức quà, bảo đảm tính dân chủ, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra sai sót hay trục lợi chính sách.
Lãnh đạo UBND các xã, phường có số lượng người có công lớn như Hà Đông, Phù Đổng, Quốc Oai, Xuân Mai, Phúc Thọ, Thiên Lộc, Ứng Hòa... đã trực tiếp tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao quà tại 7 tập thể có cơ sở cách mạng, cũng như thăm hỏi từng gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.
Tính đến trước ngày 1-9-2026, toàn thành phố đã hoàn thành 100% kế hoạch thăm hỏi, tặng quà với tổng số 2.913 suất quà, đạt kinh phí hơn 10,83 tỷ đồng. Trong đó, quà trích từ nguồn ngân sách thành phố chiếm vai trò chủ lực với 2.022 suất, tương đương hơn 10 tỷ đồng. Quà từ nguồn ngân sách địa phương đạt 43 suất, kinh phí 56,5 triệu đồng. Quà vận động từ nguồn lực xã hội hóa đạt 848 suất, trị giá 744 triệu đồng.

Những món quà được trao gửi đã minh chứng sinh động cho tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô cùng chính quyền chăm sóc người có công.
Không chỉ tập trung vào các đợt cao điểm lễ, Tết, công tác đền ơn đáp nghĩa tại Thủ đô luôn được duy trì nền nếp, bài bản và thường xuyên. Theo tổng hợp từ Sở Nội vụ Hà Nội, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn ngành đã tiếp nhận và giải quyết 9.638 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân bảo đảm chính xác, đúng quy định; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đều được trả kết quả đúng và sớm trước hạn.
Bên cạnh đó, các Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công của thành phố đã tổ chức điều dưỡng tập trung chu đáo cho 13.144 lượt người, với tổng kinh phí thực hiện trên 79 tỷ đồng. Cơ sở vật chất khang trang, chế độ chăm sóc y tế, dinh dưỡng tận tình đã giúp các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh được bồi dưỡng sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.
Bước sang giai đoạn mới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công khai minh bạch quy trình thủ tục hành chính, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm giám sát, nâng cao chất lượng phụng dưỡng. Mỗi suất quà trao đi dịp 2-9 không đơn thuần mang giá trị vật chất, mà là ngọn lửa tri ân được thắp sáng liên tục, nhắc nhở thế hệ hôm nay về cội nguồn độc lập, tự do của dân tộc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.