Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội cấp đủ nước đổ ải cho gần 1.000ha trong ngày đầu lấy nước đợt 1

Kim Nhuệ| 06/01/2023 17:52

(HNMO) - Ngày 6-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội kiểm tra công tác lấy nước sản xuất vụ xuân 2023 tại Trạm bơm dã chiến Phù Sa (thị xã Sơn Tây). Trong ngày đầu tiên của đợt lấy nước đầu tiên, các doanh nghiệp thủy lợi Hà Nội đã cấp đủ nước cho gần 1.000ha.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Văn Quyến kiểm tra công tác lấy nước tại Trạm bơm dã chiến Phù Sa (thị xã Sơn Tây).

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích Đặng Trần Dũng Tuấn cho biết, từ 9h sáng 5-1, mực nước sông Hồng dâng cao. Tận dụng tối đa nguồn nước điều tiết từ hồ thủy điện, đơn vị đã phân công 19 cán bộ, công nhân trực 24/24 giờ để vận hành Trạm bơm dã chiến Phù Sa.

Tương tự, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố, trong ngày 6-1, đã vận hành trạm bơm lớn dọc các tuyến sông: Đà, Hồng, Đuống, Đáy, Cà Lồ, như: Dã chiến Sơn Đà, Bá Giang, Đan Hoài, Hồng Vân, Thụy Phú, Cao Xuân Dương… Riêng Trạm bơm Trung Hà (huyện Ba Vì) vẫn chưa thể vận hành do mực nước cao nhất trên sông Đà chỉ đạt 5,8m, trong khi cao trình cống lấy nước là 6m.

Mực nước sông Đà chưa đủ điều kiện vận hành Trạm bơm Trung Hà (huyện Ba Vì).

Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, tính đến 7h ngày 6-1, các doanh nghiệp thủy lợi đã cấp đủ nước đổ ải, làm đất cho khoảng 1.095ha thuộc các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ba Vì, Ứng Hòa, Thạch Thất, đạt 1,35% kế hoạch gieo cấy vụ xuân 2023.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Văn Quyến đề nghị, các doanh nghiệp thủy lợi tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến và tận dụng tối đa nguồn nước điều tiết từ hồ thủy điện để kịp thời vận hành công trình lấy nước, bơm trữ vào kênh tiêu, ao, hồ, đầm, vùng trũng... Các địa phương vận động nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ đông để tạo mặt bằng trữ nước, thực hiện phương châm “đưa nước đến đâu, làm đất gieo cấy đến đó”; đồng thời, gia cố bờ vùng, bờ thửa, tránh rò rỉ, thất thoát, lãng phí nguồn nước…

Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), từ 13h ngày 3-1, các nhà máy thủy điện đã tăng cường phát điện bổ sung nguồn nước cho các sông: Hồng, Đà, Đuống. Mực nước trung bình trên sông Hồng, tại Trạm thủy văn Hà Nội đạt 1,61m, cao nhất lúc 10h đạt 1,9m…

Tính đến 16h ngày 6-1, Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố thuộc khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy đủ nước đổ ải cho 40.196ha, đạt 8,1% kế hoạch gieo cấy vụ xuân 2023; trong đó, tỉnh Phú Thọ đã cấp đủ cho 38% diện tích, tỉnh Ninh Bình 17%, tỉnh Nam Định 14%, tỉnh Hà Nam 9,7%...

Đợt 1 lấy nước gieo cấy vụ xuân 2023 bắt đầu từ 0h ngày 6-1 đến 24h ngày 9-1. Trong đợt này, mực nước sông Hồng, tại Trạm thủy văn Hà Nội (quận Long Biên) sẽ được duy trì trung bình ở mức 1,7m. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, trong ngày mai (7-1), mực nước cao nhất trên sông Hồng tại thị xã Sơn Tây sẽ đạt 2,65m; sông Đà tại Trạm bơm Trung Hà sẽ đạt 5,75m.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội cấp đủ nước đổ ải cho gần 1.000ha trong ngày đầu lấy nước đợt 1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.