Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Các địa phương, đơn vị tiếp tục quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung

Nhóm phóng viên| 04/11/2020 15:20

(HNMO) - Các địa phương, đơn vị và cá nhân trên địa bàn Thủ đô tiếp tục quyên góp tiền và hiện vật là nhu yếu phẩm thiết yếu, sách vở... hỗ trợ thiết thực, kịp thời, giúp người dân vùng lũ nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định đời sống.

Tính đến ngày 4-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm đã tiếp nhận của hơn 30 đơn vị, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Nhiều xã, thị trấn ủng hộ số tiền lớn như: Xã Yên Thường 187 triệu đồng, xã Phù Đổng 100 triệu đồng, xã Yên Viên hơn 120 triệu đồng, thị trấn Trâu Quỳ hơn 100 triệu đồng...

Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Lâm vẫn tiếp tục nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân. Trước mắt, huyện sẽ chuyển 1,2 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhằm kịp thời trao đến những hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại trong đợt thiên tai vừa qua.

Huyện Quốc Oai vận chuyển nhu yếu phẩm ủng hộ nhân dân miền Trung.

* Những ngày vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai vẫn tiếp nhận từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện ủng hộ đợt 2, đợt 3 với số tiền hơn 283 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung. Trong đó, cán bộ và nhân dân xã Hòa Thạch ủng hộ hơn 150 triệu đồng, xã Phú Cát hơn 70 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, xã Cộng Hòa 40 triệu đồng, xã Tân Hòa hơn 23 triệu đồng.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện còn tiếp nhận nguồn nhu yếu phẩm từ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các học sinh Trường THCS Kiều Phú, gồm: 3.438 quyển sách giáo khoa, 2.464 quyển vở, 1.152 bút viết, nhiều cặp sách, máy tính... 

"Việc ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ là hoạt động có ý nghĩa và rất thiết thực, kịp thời chia sẻ khó khăn, mất mát đối với người dân, giúp họ sớm ổn định cuộc sống", Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai Nguyễn Tiến Quý nhấn mạnh.

* Chủ tịch UBND xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng) Nguyễn Văn Thông cho biết, chỉ trong thời gian ngắn phát động phong trào chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ miền Trung, nhân dân trên địa bàn xã đã quyên góp được gần 300 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ dùng, quần áo, thực phẩm. Có 3 thôn đã huy động được số tiền lớn: Đông Khê 128 triệu đồng, Đoài Khê 94 triệu đồng và Đại Phùng 64 triệu đồng.

Bà Vương Thị Sinh (83 tuổi) ủng hộ đồng bào miền Trung 3 triệu đồng.

* Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Nguyễn Văn Chức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) cho biết, xã đã tiếp nhận hơn 340 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ và ổn định cuộc sống. Điển hình là: Câu lạc bộ hoa lan rừng Chùa Hương ủng hộ 30 triệu đồng; Hoa viên Hùng Nhung hơn 36 triệu đồng; anh Lê Xuân Hòa, vườn lan Gia Huy 10 triệu đồng; bà Vương Thị Sinh, 83 tuổi ở xóm 11, thôn Đục Khê ủng hộ 3 triệu đồng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Các địa phương, đơn vị tiếp tục quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.