Từ đầu năm 2025 đến ngày 12-3, Hà Nội có 282 ca mắc tay chân miệng tại 29/30 quận, huyện, thị xã (tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2024) và đã ghi nhận các ổ dịch tại trường mầm non, mẫu giáo và ổ dịch tại cộng đồng.
Ngày 14-3, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố đang có xu hướng gia tăng.
Tính từ ngày 7-3 đến 12-3, trên địa bàn thành phố có thêm 64 ca mắc tay chân miệng. Như vậy, từ đầu năm 2025 đến ngày 12-3, Hà Nội đã ghi nhận 282 ca bệnh tại 29/30 quận, huyện, thị xã (trừ quận Long Biên). So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc tay chân miệng tăng 1,5 lần và đã ghi nhận các ổ dịch tại trường mầm non, mẫu giáo và ổ dịch tại cộng đồng.
Để chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng, CDC Hà Nội đã có văn bản đề nghị, các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, ghi nhận báo cáo đầy đủ các trường hợp đến khám tại các trạm y tế, phòng khám đa khoa, duy trì tần suất giám sát chủ động tại các bệnh viện được phân cấp (đảm bảo tối thiểu 2-3 lần/tuần).
Ngoài ra, các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với màng lưới y tế trường học, đặc biệt là các trường mầm non mẫu giáo trên địa bàn, màng lưới cộng tác viên y tế - dân số để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại trường học và trong cộng đồng.
Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, khoanh vùng xử lý sớm, triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch theo đúng quy định, đặc biệt tại các trường mầm non, mẫu giáo, khi có bệnh nhân.
Bên cạnh đó, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán tác nhân gây bệnh đối với các trường hợp mắc bệnh có phân độ lâm sàng từ 2b trở lên hoặc các trường hợp bệnh nhân trong ổ dịch. Mặt khác, tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống bệnh tay chân miệng để nâng cao nhận thức của người dân, cha mẹ học sinh.
Theo CDC Hà Nội, thời điểm nồm ẩm như hiện nay bắt đầu “vào mùa” của dịch bệnh tay chân miệng. Điều đáng nói, khi trẻ mắc bệnh nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, kịp thời sẽ phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong.
“Hiện, bệnh tay chân miệng vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh nên bố mẹ cần chủ động thực hiện tốt 6 biện pháp phòng bệnh đơn giản, hiệu quả đối với trẻ, gồm: Vệ sinh tay, chân sạch sẽ với xà phòng; thực hiện tốt vệ sinh ăn uống; vệ sinh đồ chơi, đồ dùng; không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh; sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu mắc bệnh”, CDC Hà Nội khuyến cáo.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.