Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội biểu dương 30 điển hình tiên tiến thuộc các tổ chức đoàn thể

Hiền Thu| 16/05/2023 14:33

(HNMO) - Sáng 16-5, Cụm Thi đua số 4, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội (Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố) vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch và tổ chức hội nghị “Gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018-2023”.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Nguyễn Công Bằng; đại diện lãnh đạo đơn vị thuộc Cụm thi đua (Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Thành đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố) và 30 gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018 - 2023.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen cho các cá nhân.

Trong giai đoạn 2018 - 2023, phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã được triển khai chủ động, thiết thực, cụ thể bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố. Các đơn vị đã cụ thể hoá phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần tích cực vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố xuống còn 0,17% (đầu năm 2023).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tập trung chỉ đạo triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, chăm lo cho đoàn viên, hội viên bài bản, hiệu quả. Từ năm 2021 đến nay, toàn thành phố trích trên 66,9 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng 1.587 nhà đại đoàn kết.

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã cụ thể hóa bằng phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, giúp 24.452 hộ thoát nghèo bền vững và phụ nữ khó khăn nâng cao mức sống.

Hội Nông dân thành phố đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tạo việc làm cho 36.535 lao động nông thôn, giúp đỡ 6.229 hộ thoát nghèo.

Hội Cựu Chiến binh thành phố đã giúp 507 hội viên xây dựng mới, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ 1,92 tỷ đồng phát triển sản xuất; tín chấp vay vốn trên 2.031 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động thành phố tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức chăm lo cho đoàn viên, người lao động đón Tết cổ truyền với các hoạt động thiết thực với trên 100 tỷ đồng mỗi năm...

Từ các phong trào thi đua yêu nước, các đơn vị đã phát hiện, tuyên truyền trên 120 nghìn gương điển hình tiên tiến, 11 nghìn bài viết tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội; đề xuất 1.215 cá nhân nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố.   

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Nguyễn Công Bằng trao Bằng khen cho các cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá cao những kết quả đạt được và đề nghị Cụm thi đua số 4 đổi mới hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng về cơ sở; chú trọng khen thưởng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, nhằm lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và nhân dân các việc làm tốt, hành động đẹp.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng và học tập gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, làm cho phong trào thi đua diễn ra một cách thiết thực và công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực vì mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, tô thắm truyền thống nghìn năm văn hiến của Thăng Long – Hà Nội, “Thủ đô Anh hùng”, “Thành phố Vì hoà bình”.

Dịp này, 30 cá nhân thuộc Cụm thi đua được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội biểu dương 30 điển hình tiên tiến thuộc các tổ chức đoàn thể

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.