Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa kéo dài, mực nước nhiều hồ chứa thủy lợi trên địa bàn Hà Nội lên cao. Các đơn vị quản lý đang phải điều tiết nước, xả tràn hàng chục hồ chứa để bảo đảm an toàn hồ, đập và khu vực lân cận.

Chủ động vận hành các hồ chứa
Với dung tích thiết kế gần 3,3 triệu mét khối, hồ Đồng Đò là công trình thủy lợi lớn tại khu vực phía Bắc của Hà Nội. Hồ đóng vai trò quan trọng trong cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân, đặc biệt là phòng, chống lũ.
Số liệu quan trắc thời điểm gần nhất cho thấy, mực nước hồ Đồng Đò đã lên mức 37,76m và tiếp tục biến đổi, tiệm cận mực nước thiết kế. Để bảo đảm an toàn hồ, đập và vùng lân cận, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội đã phải mở cửa xả tràn.
Không chỉ hồ Đồng Đò, mực nước 3 hồ chứa thủy lợi khác do Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội quản lý gồm: Ban Tiện, Đền Sóc, Kèo Cà, hiện cũng đang ở mức cao. Hầu hết đều vượt ngưỡng thiết kế và đang tràn tự do.
Chủ tịch Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội Trần Thanh Toàn cho biết: Hiện đơn vị đang tiếp tục tổ chức thường trực tại các chi nhánh xí nghiệp, các trạm quản lý, công trình đầu mối; triển khai thông tin trên phần mềm Base va Zalo, để sẵn sàng vận hành, bảo đảm an toàn các hồ chứa theo quy định.
Tại khu vực phía Tây thành phố, mực nước các hồ chứa thủy lợi cũng đang ở mức cao. Chủ tịch Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thuỷ lợi sông Đáy Trần Đình Cường cho biết, mực nước 4 hồ chứa do đơn vị quản lý gồm: Miễu, Văn Sơn, Đồng Sương và Quan Sơn hiện đều đang vượt ngưỡng tràn.
Từ nhiều ngày qua, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy đã bố trí cán bộ, công nhân viên tổ chức ứng trực 24/24h để chủ động vận hành tràn xả nước các hồ chứa, bảo đảm an toàn cho hồ, đập và khu vực lân cận.

Duy trì ứng trực, xử lý kịp thời sự cố
Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, trong ngày 17-9, trên địa bàn các xã, phường có tổng số 12 hồ chứa thủy lợi với mực nước vượt ngưỡng tràn, đang phải điều tiết để bảo đảm an toàn hồ, đập và khu vực lân cận.
Đối với các hồ chứa thủy lợi khác, mực nước hầu hết đang dưới mực nước thiết kế. Các công trình do ba doanh nghiệp thủy lợi quản lý, đang được theo dõi sát sao các chỉ số an toàn để kích hoạt phương án ứng phó kịp thời.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Trần Thanh Mẫn cho biết, lượng mưa và mực nước các hồ chứa trên địa bàn Hà Nội nhìn chung vẫn đang thấp hơn so với những đợt mưa lũ những năm gần đây.
Mặc dù vậy, trên tinh thần không chủ quan, Chi cục đang duy trì tổ chức ứng trực 24/24h, thông tin kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo mưa, lũ, để các đơn vị chủ động vận hành hệ thống công trình thủy lợi.
Đại diện Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thuỷ lợi duy trì tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp, báo cáo kịp thời mọi diễn biến, sự cố thiên tai nói chung, hồ chứa nói riêng để đơn vị báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố có chỉ đạo kịp thời.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.