Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2026-2031) diễn ra ngày 8-6, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa đã có tham luận với chủ đề: “Vai trò của Hội Nông dân thành phố Hà Nội trong phát triển nông nghiệp đô thị gắn với xây dựng nông dân số, nông nghiệp sạch, môi trường xanh”.

Khẳng định vai trò “bà đỡ”
Xác định lấy chuyển đổi số làm đòn bẩy, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố đã tích cực triển khai hiệu quả mô hình “Cán bộ số - Chi hội số - Nông dân số”; số hóa cập nhập 97% dữ liệu hội viên với 46 trường thông tin trên nền tảng “Nông dân Thủ đô số” tích hợp trên hệ thống “Công dân Thủ đô số - iHanoi”.
Việc đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu hội viên, giúp việc quản lý, khai thác dữ liệu và cung cấp các dịch vụ, tiện ích số đến hội viên thuận lợi. Cùng với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại điện tử và kết nối thị trường trên nền tảng số, từng bước hình thành lớp nông dân mới biết ứng dụng công nghệ, thích ứng nhanh với kinh tế số và hội nhập.
Hội Nông dân thành phố cũng đã chủ động triển khai các mô hình nông nghiệp đô thị sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn theo hướng xanh, sạch, an toàn; lấy OCOP, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu và liên kết chuỗi giá trị làm trục phát triển để nâng cao chất lượng, thương hiệu và sức cạnh tranh của nông sản Thủ đô.

Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố với gần 900 tỷ đồng, cùng các ngân hàng với gần 5.000 tỷ đồng, đã trở thành nguồn lực quan trọng, tiếp sức cho hàng trăm nghìn hội viên nông dân và hàng nghìn dự án, mô hình đổi mới phương thức canh tác và phát triển sản xuất, mở rộng liên kết.
Hàng nghìn mô hình “Đường hoa nông dân”, “Cánh đồng sạch”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Câu lạc bộ nông dân bảo vệ môi trường” cũng đã được các cấp Hội Nông dân thành phố tích cực triển khai. Phong trào “Nông dân Thủ đô đồng hành cùng nông sản sạch” tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Qua đó, góp phần hình thành nền nông nghiệp Thủ đô xanh, hiện đại, bền vững và có giá trị gia tăng cao.
Ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hội Nông dân thành phố Hà Nội xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo phương châm “ba đồng hành” cùng người nông dân.
Cụ thể: Đồng hành nâng cao tri thức, kỹ năng và năng lực làm chủ công nghệ; Đồng hành tháo gỡ khó khăn, đưa cơ chế, chính sách hỗ trợ đi vào thực chất; Đồng hành kiến tạo thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng tầm giá trị nông sản Thủ đô.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Hội Nông dân thành phố xác định tập trung thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là kiến tạo thế hệ nông dân số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Hội và sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.
Tập trung xây dựng người nông dân Thủ đô có tri thức, kỹ năng và tư duy số; phát huy hiệu quả nền tảng “Nông dân Thủ đô số”. Số hóa quản trị, sử dụng hiệu quả dữ liệu hội viên, dữ liệu tổ chức Hội; đổi mới công tác quản lý, điều hành trên môi trường số.
Nhân rộng các mô hình “Chi hội Nông dân số”, “Tổ hội Nông dân số”, “Hợp tác xã số”; hỗ trợ hội viên ứng dụng AI, IoT, dữ liệu số, phần mềm quản lý sản xuất, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử trong toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
Thứ hai, phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, hiện đại, giá trị cao và bền vững. Tiếp tục nhân rộng các mô hình nông nghiệp sạch, hữu cơ, công nghệ cao, thông minh, sinh thái gắn với du lịch, trải nghiệm; phát triển kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Thứ ba, kiến tạo nông thôn Thủ đô xanh - văn minh - đáng sống. Trọng tâm là tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động gắn với cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn”, và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới hiện đại, đô thị văn minh.
Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa nhấn mạnh, thực tiễn đang đặt ra yêu cầu mới đối với tổ chức Hội và giai cấp nông dân Thủ đô: phải đổi mới mạnh mẽ hơn, chuyển đổi nhanh hơn và hành động quyết liệt hơn để thích ứng với quá trình đô thị hóa, chuyển đổi số và phát triển xanh.
Từ những yêu cầu đặt ra, trong giai đoạn 2026-2031, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới hiện đại, đô thị văn minh; lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá, lấy nông nghiệp sạch, sinh thái làm định hướng, lấy nâng cao chất lượng đời sống nông dân làm mục tiêu xuyên suốt trong tiến trình phát triển.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.