Môi trường

Hà Nội ấm áp trước khi ảnh hưởng đợt không khí lạnh mạnh gây rét

Kim Nhuệ 04/02/2024 18:35

Ảnh hưởng đợt không khí lạnh mạnh, từ đêm 7-2, thời tiết thành phố Hà Nội chuyển rét, chính thức kết thúc hiện tượng không khí nồm ẩm.

ha-noi-khong-mua-am-ap.jpg
Trưa và chiều mai, Hà Nội hửng nắng, ấm áp, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay (4-2) và sáng mai, Hà Nội mưa nhỏ; gió Đông Nam cấp 2; thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, riêng khu vực phía Tây thành phố 19-21 độ C. Trưa và chiều mai (5-2), Hà Nội không mưa, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 24-26 độ C.

Khoảng đêm 7-2, không khí lạnh tăng cường và tiếp tục được bổ sung vào các ngày 8 và 9-2. Do vậy, thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vào đêm 7-2, sau đó là mưa vài nơi. Từ đêm 7-2, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3; thời tiết chuyển rét, có nơi rét đậm vào các ngày 8 và 9-2 (tức 30 Tết).

Cập nhật tình hình thời tiết dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ đêm 4 đến ngày 7-2, miền Bắc mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù và rét nhưng chủ yếu về đêm và sáng sớm; nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 22-25 độ C. Từ ngày 8 đến 10-2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết Giáp Thìn), miền Bắc mưa nhỏ ngày 8-2, sau đó là mưa vài nơi. Thời tiết chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Từ ngày 11 đến 14-2 (tức mùng 2 đến mùng 5 Tết), miền Bắc mưa vài nơi; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội ấm áp trước khi ảnh hưởng đợt không khí lạnh mạnh gây rét

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.