Với những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm về các lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, giữ gìn bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, bảo vệ môi trường, các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả nhằm góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Xanh - Văn minh - Hiện đại” với chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, ngày 15-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Câu lạc bộ Thăng Long tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố.
Trong một buổi sáng, các đại biểu đã sôi nổi đóng góp ý kiến, khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã vượt qua nhiều thách thức, đặc biệt là đại dịch, để gặt hái những thành tựu toàn diện và nổi bật. Nổi bật là thành phố đã hoàn thành và vượt 16/20 chỉ tiêu trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XVII, tạo ra một thế và lực mới mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững.
Các đại biểu cũng đánh giá, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Hà Nội đạt 6,57%/năm, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng, đạt khoảng 63 tỷ USD. Việc hoàn thành sớm kế hoạch xây dựng nông thôn mới đã đưa Hà Nội trở thành hình mẫu trên cả nước. Thành phố đã xóa bỏ hoàn toàn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI) lên mức cao nhất toàn quốc, cho thấy sự phát triển không chỉ về lượng mà còn về chất lượng cuộc sống người dân.
Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Hà Nội đã thể hiện sự kiên định, quyết liệt. Công tác chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong phòng, chống tham nhũng.
Thành phố cũng là đơn vị tiên phong trong cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền và chuyển đổi số, tạo ra một bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả và hiện đại… Đây không chỉ là những nền tảng vững chắc mà còn là động lực để Thủ đô tiếp tục vươn lên, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tới.
Phân tích và làm rõ các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu đạt từ 10,5%/năm trở lên; kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP; GRDP bình quân/người phấn đấu đạt hơn 12.000 USD..., TS Nguyễn Minh Phong, nguyên Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Tuyên truyền lý luận, Báo Nhân Dân đề xuất: Báo cáo cần nhấn mạnh hơn vai trò đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, phát triển nhân lực chất lượng cao và các đột phá về cơ chế; cần cụ thể hóa giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hợp tác công - tư.
Đặc biệt, cần lộ trình rõ ràng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên của nhân dân Hà Nội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Bày tỏ sự đồng tình với những kết quả mà Thủ đô đạt được sau 40 năm Đổi mới (1986-2025), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Duy Phong, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thăng Long đã đề xuất bổ sung một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân cần điều chỉnh để loại bỏ cơ chế “xin - cho”. Ông đề nghị bổ sung giải pháp bố trí chi ngân sách hợp lý cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò chủ thể của người dân và doanh nghiệp trong tiến trình phát triển của Thủ đô, coi đây là đối tượng phục vụ của chính quyền.
Đánh giá cao việc báo cáo chính trị của thành phố đã thẳng thắn chỉ ra hạn chế liên quan đến chỉ tiêu người dân được tiếp cận nước sạch, như: Tỷ lệ hộ dân nông thôn được tiếp cận nước sạch mới đạt 95%, đồng thời vẫn còn 67 xã chưa có mạng lưới nước máy, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thăng Long Nguyễn Duy Phong cũng bày tỏ sự đồng tình với việc Báo cáo chính trị đã đặt mục tiêu hoàn thành việc đầu tư hệ thống cấp nước cho toàn địa bàn thành phố vào cuối năm 2025. Điều này cho thấy sự quyết tâm của Thành phố trong việc bảo đảm mọi người dân đều được sử dụng nước sạch. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.
Ưu tiên chuyển đổi xanh, chuyển đổi số
Đánh giá cao dự thảo Báo cáo chính trị đã chú trọng xây dựng kinh tế số để tạo động lực tăng trưởng mới, đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP vào năm 2030. Mục tiêu đến năm 2030 là 100% dịch vụ công được số hóa ở mức độ 4 và 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng chuyển đổi số; trở thành đô thị xanh, sạch, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”…, Phó Trưởng ban Thời sự Câu lạc bộ Thăng Long Đặng Bình Minh đã nêu ba đề xuất trọng tâm.
Theo đó, Hà Nội cần nâng cao năng lực số cho cán bộ cơ sở, tích hợp dữ liệu liên ngành để thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời ưu tiên triển khai chuyển đổi số trong giáo dục, y tế và quản lý đô thị.
Đối với việc phát triển “đô thị xanh”, Hà Nội cần đẩy nhanh xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại như metro và xe buýt điện, tăng diện tích cây xanh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý đô thị.
Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, ông Đặng Bình Minh nhấn mạnh việc phát triển các không gian sáng tạo và làng nghề, tăng cường giáo dục truyền thống và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa.
Thống nhất cao với với mục tiêu: Đến năm 2030, Hà Nội sẽ trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển của vùng và cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới. Đến năm 2045, Hà Nội đặt ra tầm nhìn trở thành một thành phố phát triển bứt phá với tư duy toàn cầu, có nền công nghiệp hiện đại, phát triển ngang tầm với các thủ đô phát triển trong khu vực…, ông Nguyễn Hữu Mão, nguyên Tổng thư ký Toà soạn Thời báo Tài chính Việt Nam (Bộ Tài chính) đề xuất, báo cáo cần thể hiện rõ hơn tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Thủ đô.
Ông Nguyễn Hữu Mão cho rằng, báo cáo cần lượng hóa các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội một cách cụ thể, đồng thời phân tích sâu nguyên nhân tồn tại, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, chống ùn tắc, bảo vệ môi trường, quản lý đất đai và quy hoạch đô thị. Trong đó, cần nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trong quản lý, giám sát và đóng góp ý tưởng phát triển.
Việc khơi dậy tiềm năng sáng tạo, trí tuệ của cộng đồng, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn giá trị truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại cũng được coi là động lực then chốt để xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.
Đánh giá cao việc dự thảo báo cáo đã nêu bật những kết quả mà Đảng bộ Hà Nội đạt được trong việc triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chiến lược của Trung ương về quân sự, quốc phòng, an ninh; ông Lê Bình, nguyên Trưởng phòng Nghệ thuật quân sự, Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng đề nghị bổ sung, làm rõ việc xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô. Trong đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc từ thành phố đến cơ sở, nhằm bảo đảm sự chuẩn bị chu đáo và “sẵn sàng chiến đấu”.
Bên cạnh đó, cần có giải pháp cụ thể để ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống, bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng, một yếu tố then chốt cho sự phát triển ổn định và bền vững của Thủ đô…
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, tiếp nối những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới. Đại hội lần thứ XVIII là dấu mốc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nhìn lại chặng đường đã qua, rút ra những bài học quý giá, xác định tầm nhìn, mục tiêu, định hướng chiến lược và giải pháp đột phá cho giai đoạn mới.
Trân trọng ghi nhận toàn bộ các ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Dũng khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.