Văn hóa

Góp phần quảng bá văn hoá, vẻ đẹp Hà Nội

Hoàng Lân 01/02/2025 - 11:50

Vừa giành giải Nhất Giọng hát hay Hà Nội 2024, ca sĩ trẻ Bùi Huyền Trang thực hiện sản phẩm âm nhạc góp phần quảng bá văn hoá, vẻ đẹp Hà Nội vào dịp đầu năm mới 2025.

c4f8457a-8558-43f7-9112-d6eca8f00ec7-2605-2074(1).jpeg
Ca sĩ Bùi Huyền Trang. Ảnh: NVCC

* Chọn ra mắt sản phẩm mới “Cô gái Hà Nội” vào dịp xuân mới Ất Tỵ, bạn muốn gửi gắm điều gì ở sản phẩm này?

- MV (video ca nhạc) “Cô gái Hà Nội” lấy bối cảnh những năm 70 của thế kỷ trước, khi mà đất nước vẫn còn chìm trong chiến tranh, Hà Nội từng chìm trong khói lửa của những đợt không kích B52, nhưng người dân Thủ đô cũng như muôn triệu người dân Việt Nam vẫn mạnh mẽ, kiên cường đánh trả những kẻ xâm lược và giành được độc lập. Bài hát “Cô gái Hà Nội” (thơ Ngọc Khuê - nhạc Đoàn Nguyên Hiếu) ngợi ca vẻ đẹp của Hà Nội thông qua con người, cảnh vật và các di sản văn hoá tồn tại ngàn năm nay.

* Vào đầu năm mới, người ta hay nghĩ đến những điều tươi mới, hướng về tương lai, tại sao bạn lại lựa chọn cách thể hiện nhắc lại lịch sử hào hùng của Thủ đô vào dịp này?

- Tôi cho rằng, để có được cuộc sống hạnh phúc, hoà bình như ngày hôm nay là nhờ vào lịch sử, sự hy sinh anh dũng của bao thế hệ cha anh. Việc lựa chọn cách thể hiện đề tài lịch sử vào dịp này cũng là cách ekip muốn gợi nhớ lại quá khứ hào hùng của Hà Nội một thời. Đồng thời, chúng tôi mong muốn góp thêm sản phẩm nghệ thuật ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Xuân mới Ất Tỵ năm nay, bên cạnh không khí đón xuân tươi vui rộn rã, việc nhắc lại quá khứ, ôn lại lịch sử cũng là cách để những người trẻ thêm yêu và trân trọng giá trị của hoà bình.

Sản phẩm âm nhạc này không chỉ có ý nghĩa về nghệ thuật mà còn có giá trị quảng bá hình ảnh và vẻ đẹp của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Văn hoá người Hà Nội được thể hiện ở lịch sử, con người, các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể. Điều này được chúng tôi thể hiện trong hình ảnh liên tưởng từ quá khứ đến tương lai, giúp người xem thêm hiểu hơn “chất Hà Nội” xưa và nay.

* Bạn có thể nói cụ thể hơn thông điệp quảng bá Thủ đô trong sản phẩm này?

- Tôi biết có rất nhiều MV quảng bá du lịch, văn hoá của Hà Nội bằng nhiều hình thức khác nhau. Là ca sĩ, tôi muốn dùng giọng hát của mình để góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô trong kỷ nguyên mới. MV này kể câu chuyện lịch sử nhưng cũng có những phân đoạn hướng về tương lai với nhiều ước vọng mới.

Tất cả cảnh quay của MV đều được thực hiện tại nhiều điểm du lịch, di tích nổi tiếng của Hà Nội như: Làng cổ Đường Lâm, làng hoa Ngọc Hà, Hoàng thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội, Nhà hát Lớn Hà Nội, cầu Long Biên… Tôi muốn người xem cảm nhận một Hà Nội thật đẹp, vừa kiên cường trong thời chiến, vừa hào hoa, thanh lịch trong thời bình. Chúng tôi cố gắng thực hiện các cảnh quay tại những điểm du lịch, di tích ở nhiều góc máy để tôn vinh vẻ đẹp Hà Nội, góp phần quảng bá điểm đến, du lịch Thủ đô.

anh4.jpg
Ca sĩ Huyền Trang với sản phẩm quảng bá hình ảnh, văn hoá, con người Hà Nội. Ảnh: NVCC

* Không phải người Hà Nội nhưng bạn lại chọn thực hiện một sản phẩm về Hà Nội để làm sản phẩm âm nhạc đầu tay kể từ khi giành giải Nhất Giọng hát hay Hà Nội 2024, tại sao vậy?

- Quê tôi ở Thái Bình, là cái nôi của nghệ thuật chèo nhưng tôi lại chọn hát thính phòng cổ điển. Hà Nội là mảnh đất nuôi dưỡng và chắp cánh cho giấc mơ nghệ thuật của mình, nơi tôi được gặp gỡ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng là các thầy cô giáo đã truyền nghề như NSƯT Lan Anh. Đó là lý do, tôi quyết định thực hiện sản phẩm âm nhạc đầu tiên về Hà Nội như là cách để tri ân mảnh đất đã cho tôi cơ hội theo đuổi ước mơ.

Hà Nội là trái tim của cả nước, dù không phải người Hà Nội nhưng bất cứ ai đã sống, làm việc, học tập đều có sự gắn bó nhất định. Tôi cho rằng, mỗi người khi đã sống tại Thủ đô thì bằng nhiều cách khác nhau, nên góp phần công sức nhỏ bé để làm Hà Nội đẹp hơn.

* Năm mới Ất Tỵ 2025, là một ca sĩ trẻ, bạn muốn gửi gắm ước vọng gì?

- Năm mới, tôi mong rằng đời sống nghệ thuật sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn. Trong kỷ nguyên mới của dân tộc, một nghệ sĩ trẻ như tôi mong tiếp tục được cống hiến nhiều hơn, có được sản phẩm chất lượng, giá trị đóng góp cho đời sống văn hoá nước nhà.

* Xin cảm ơn bạn!

Bùi Huyền Trang sinh năm 2003, từng là “hiện tượng” của mùa Sao Mai 2022 khi cô mới vừa tròn 19 tuổi. Sau khi dừng chân tại cuộc thi Sao Mai 2022, Bùi Huyền Trang tiếp tục quay về Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, sau đó giành Á quân cuộc thi hát thính phòng - nhạc kịch - hợp xướng toàn quốc 2023. Năm 2024, Bùi Huyền Trang tiếp tục ghi danh ở hai cuộc thi hát lớn là Giọng hát hay Hà Nội và Tiếng hát Hà Nội. Cô giành Quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góp phần quảng bá văn hoá, vẻ đẹp Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.