Trước áp lực ngập úng ngày càng gia tăng do mưa cực đoan và đô thị hóa nhanh, Hà Nội đang triển khai đồng loạt 10 dự án chống ngập khẩn cấp với tiến độ chưa từng có.
Từ những giải pháp cấp bách nhằm giảm ngập trước mắt đến các định hướng dài hạn, bài toán đặt ra không chỉ là chạy đua tiến độ, mà còn là bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững của hệ thống thoát nước đô thị.
Tăng tốc triển khai, không để phát sinh “điểm nghẽn mới”

Việc triển khai đồng loạt 10 dự án chống úng ngập trong thời gian ngắn cho thấy quyết tâm rất cao của thành phố Hà Nội trong xử lý một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất của hạ tầng đô thị. Theo kế hoạch, các hạng mục chính phục vụ tiêu thoát nước phải hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 30-4-2026; các hạng mục hỗ trợ hoàn thành trước ngày 30-6-2026.
Để bảo đảm tiến độ đồng bộ, tránh chồng chéo và không phát sinh “điểm nghẽn mới”, Sở Xây dựng đã triển khai một loạt giải pháp điều hành linh hoạt.
Trao đổi tại Chương trình thời sự với chủ đề “Giải quyết điểm nghẽn úng ngập đô thị - Hành động khẩn cấp, quy hoạch bền vững” do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội thực hiện tối 8-4, ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng cấp thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, 10 nhóm Zalo đã được thành lập để xử lý trực tiếp các vấn đề phát sinh tại từng dự án. Lãnh đạo Sở, từ Giám đốc đến các Phó Giám đốc cùng các phòng, ban chuyên môn thường xuyên xuống hiện trường, phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu để tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.
Chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày 26-2 đến nay, đã có 34 cuộc họp kiểm tra được tổ chức nhằm xử lý kịp thời các vướng mắc, không để dự án bị ách tắc trong quá trình triển khai. Cách làm này cho thấy sự chuyển động rõ nét từ điều hành hành chính sang điều hành thực địa, lấy tiến độ và hiệu quả làm thước đo.
“Đến nay, các dự án đang được các nhà thầu, chủ đầu tư triển khai đồng bộ, cơ bản bám sát tiến độ đề ra. Thành phố ưu tiên các hạng mục có khả năng phát huy hiệu quả ngay, như tiêu thoát nước, tích trữ nước và kết nối hệ thống giữa các công trình hiện có với các công trình đang xây dựng”, ông Lê Văn Du khẳng định.
Thực tế cho thấy, trong một số trận mưa gần đây, nhiều hạng mục đã được đưa vào vận hành tạm thời và bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giảm úng ngập cục bộ. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy hướng đi “vừa thi công, vừa khai thác” đang phát huy tác dụng.
Tuy nhiên, áp lực tiến độ rất lớn cũng đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình. Bởi nếu chỉ chạy theo tiến độ mà buông lỏng quản lý, những “điểm nghẽn mới” có thể phát sinh trong tương lai, ảnh hưởng lâu dài đến hiệu quả đầu tư.

Thách thức kỹ thuật, kết nối và bài toán bền vững
Cùng trao đổi tại Chương trình, PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, nguyên Cục trưởng trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) phân tích, việc triển khai đồng loạt nhiều dự án trong thời gian ngắn đặt ra hàng loạt thách thức, từ kỹ thuật, tổ chức thi công đến điều phối tổng thể.
Trước hết là thách thức về kỹ thuật. Hà Nội đang đô thị hóa nhanh, đan xen giữa khu vực cũ, khu cải tạo và khu đô thị mới, với hệ thống hạ tầng ngầm phức tạp gồm cống, điện, nước, cây xanh, chiếu sáng, thông tin liên lạc… Trong quá trình thi công, việc gặp phải các công trình ngầm chưa được cập nhật đầy đủ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, buộc phải xử lý phát sinh.
Một yêu cầu quan trọng khác là bảo đảm tính kết nối của hệ thống. Các hạng mục như cống, hồ điều hòa, trạm bơm nếu không được triển khai đồng bộ, liên thông sẽ khó phát huy hiệu quả tổng thể. Đây là thách thức không nhỏ khi nhiều dự án được triển khai song song, ở các khu vực khác nhau.
Về tổ chức thi công, áp lực lớn nằm ở giao thông và mặt bằng. Hà Nội vốn có mật độ giao thông cao, nếu tổ chức thi công không hợp lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, gây ùn tắc và ô nhiễm môi trường cục bộ. Đồng thời, việc triển khai theo cơ chế khẩn cấp cũng đặt ra yêu cầu lớn về giải phóng mặt bằng trong thời gian ngắn.
Một thách thức không thể bỏ qua là sự phối hợp liên ngành. Chỉ cần một khâu phối hợp không hiệu quả cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ dự án. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải có cơ chế điều phối linh hoạt, thống nhất và xuyên suốt.
Từ thực tiễn triển khai các dự án chống ngập hiện nay, có thể thấy bài toán đặt ra không chỉ là xử lý các điểm ngập trước mắt, mà còn là xây dựng một hệ thống thoát nước đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa nhanh. Đây cũng chính là yêu cầu cốt lõi trong định hướng phát triển Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại trong dài hạn.
Danh sách 10 dự án chống ngập khẩn cấp
Với tổng mức đầu tư gần 5.600 tỷ đồng, 10 dự án chống úng ngập theo lệnh khẩn cấp của thành phố bao gồm đào mới 5 hồ điều hòa và cải tạo 5 công trình hạ tầng thoát nước. Cụ thể:
1. Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra, Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm: Tổng mức đầu tư khoảng 262 tỷ đồng. Công trình sẽ tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực phía Bắc và Đông thành phố. Dự kiến hoàn thành vào quý II-2026.
2. Dự án cải tạo kênh Thụy Phương, bổ cập nước sông Tô Lịch: Tổng mức đầu tư 869 tỷ đồng, triển khai trên chiều dài khoảng 7km. Các hạng mục chính gồm cải tạo kênh, xây dựng cống hộp và nâng cấp trạm bơm nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, bổ cập nước và cải thiện môi trường cho sông Tô Lịch. Dự kiến hoàn thành quý II-2026
3. Dự án cải tạo hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở: Tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng. Dự án tập trung nạo vét, kè bờ và xây dựng hệ thống cống kết nối, nhằm tăng khả năng dẫn nước, giảm tải cho trạm bơm Yên Sở và hạn chế tình trạng ngập úng tại khu vực phía Nam nội đô, dự kiến hoàn thành trong quý III-2026.
4. Dự án nâng công suất trạm bơm, xây cống dọc Đại lộ Thăng Long: Tổng mức đầu tư 163 tỷ đồng, tập trung xử lý các điểm ngập trên trục giao thông huyết mạch phía Tây. Dự kiến hoàn thành trong quý II-2026
5. Dự án xây dựng hồ điều hoà Phú Đô: Tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, quy mô hơn 30ha mặt nước. Khi hoàn thành, công trình giúp tăng khả năng tiêu thoát nước tại khu vực phía Tây thành phố. Dự kiến hoàn thành trong quý IV-2026.
6. Dự án xây dựng hồ điều hoà Yên Nghĩa 2: Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, quy mô khoảng 5ha, đóng vai trò hỗ trợ điều tiết nước cho khu vực phía Tây Nam thành phố. Công trình dự kiến hoàn thành trong quý IV-2026.
7. Dự án bổ sung trạm bơm, bể điều tiết lưu vực Tô Lịch - Tả Nhuệ: Tổng mức đầu tư 590 tỷ đồng. Việc bổ sung trạm bơm và bể điều tiết sẽ giúp giảm áp lực cho các tuyến sông hiện hữu. Dự kiến hoàn thành trong quý II-2026.
8. Dự án xây hồ điều hòa Thụy Phương 2: Tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước tại khu vực phía Bắc, dự kiến hoàn thành trong quý IV-2026.
9. Dự án xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1: Tổng mức đầu tư khoảng 858 tỷ đồng, quy mô khoảng 20ha. Công trình có vai trò điều tiết nước, kết nối với kênh La Khê và các trạm bơm để giải quyết tình trạng ngập úng tại khu vực phía Tây thành phố. Dự kiến hoàn thành trong quý IV-2026.
10. Dự án xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2): Tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng, quy mô khoảng 12ha, kết hợp hệ thống cống và kè điều tiết. Công trình giúp tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây, dự kiến hoàn thành trong quý IV-2026.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.