Nghị quyết và Cuộc sống

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội

Hiền Phương 30/12/2023 - 13:53

Sáng 30-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Việt Nam chủ trì hội nghị.

ctdd.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.

Nổi bật là: Thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ quân đội vững mạnh về chính trị. Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là các văn bản mới ban hành, bảo đảm phù hợp với thực tiễn quân đội. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng tiếp tục được đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực.

Chủ động, nhạy bén thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận tạo sự thống nhất trong toàn quân về nhận thức và hành động; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tiến hành sơ, tổng kết và hoàn thành các báo cáo về công tác xây dựng Đảng. Hoạt động kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Kịp thời tham mưu cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các quy định của Trung ương về công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn; công tác dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ, sâu rộng, góp phần thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác” và nhiệm vụ “chiến đấu” của quân đội trong thời bình.

Công tác Đảng, công tác chính trị luôn được tiến hành hiệu quả trong các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, thực hiện ba khâu đột phá; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc trong tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023; đề xuất, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

cuong.jpg
Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị. Cấp ủy các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2024.

Cụ thể là tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội, các cấp ủy, tổ chức trong sạch, tiêu biểu, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm tồn tại, khuyết điểm, chủ động phát hiện sớm những dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm. Giữ vững định hướng chính trị; bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”. Thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội; chính sách phục vụ xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công, hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.