Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ vững khí phách kiên trung của những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày

Hương Ly| 09/01/2023 15:18

(HNMO) - Chiều 9-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm, chúc Tết Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội.

Trước khi vào làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội và các đại biểu đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ bị địch bắt tù đày hy sinh tại Nhà tù Hỏa Lò.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Báo cáo về những thành tựu của đất nước và Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của năm 2022, thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt triển khai “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đều đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là, kinh tế tăng trưởng 8,89%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 106,8% dự toán. An sinh xã hội được bảo đảm; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. An ninh, quốc phòng được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thành phố đã dành ngân sách gần 600 tỷ đồng để chuẩn bị gần 2 triệu suất quà thăm, tri ân người có công, gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”…

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thành ủy và các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, theo hướng quyết liệt, sâu sát; đổi mới trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng “Sổ tay đảng viên điện tử”; triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch các nhiệm kỳ…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2023 là năm bản lề, năm sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Thành phố tiếp tục xác định chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, đóng góp của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội. Đồng chí khẳng định, đất nước có được thành tựu phát triển như ngày hôm nay có phần đóng góp to lớn của các chiến sĩ cách mạng. Sau thời gian chiến đấu kiên cường bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, khi về với cuộc sống hằng ngày, các bác, các đồng chí vẫn luôn giữ vững khí phách của những người cộng sản kiên trung. Sự hy sinh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giữ vững khí phách kiên trung của những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.