Một mái ấm đủ đầy không chỉ được đo bằng thu nhập mà còn bằng những bữa cơm sum họp, con cái được học hành và người lao động có thời gian dành cho gia đình. Những năm qua, cùng với chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, Công đoàn Hà Nội đã bền bỉ vun đắp các giá trị gia đình, góp phần lan tỏa hạnh phúc và xây dựng nền tảng an sinh bền vững.
Gia đình là nơi bình yên nhất
Mỗi buổi tối, ngôi nhà bốn thế hệ của chị Nguyễn Thị Sinh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Lương II, lại rộn rã tiếng cười bên mâm cơm gia đình. Bố mẹ chồng tuổi cao vẫn khỏe mạnh, các con trở về sau giờ làm, hai cháu nhỏ ríu rít quây quần. Giữa nhịp sống đô thị hối hả, khi nhiều gia đình chỉ kịp gặp nhau trong chốc lát cuối ngày, những bữa cơm sum họp như thế càng trở nên đáng quý.

Gia đình chị Sinh vừa được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tuyên dương là một trong 100 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2026. Không chỉ có nhiều thành tích trong công tác, nhiều năm đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", điều chị trân quý nhất vẫn là gìn giữ nếp nhà để mỗi thành viên luôn mong được trở về sau một ngày làm việc.
"Mỗi người đều có công việc riêng, áp lực riêng, nhưng khi về nhà thì cùng chia sẻ, cùng lắng nghe nhau. Gia đình phải là nơi mình thấy bình yên nhất", chị Sinh nói.
Theo chị Sinh, để gìn giữ mái ấm bốn thế hệ, gia đình luôn vun đắp bốn giá trị cốt lõi: Bình đẳng, tiến bộ, no ấm và hạnh phúc. Mỗi thành viên đều được tôn trọng, cùng sẻ chia việc nhà, không ngừng học hỏi và chung tay xây dựng mái ấm bằng lao động, yêu thương và những bữa cơm sum họp.
"Điều hạnh phúc nhất là sau một ngày bận rộn, ai cũng mong được trở về nhà, cùng ăn bữa cơm, kể cho nhau nghe những chuyện trong ngày và tiếp thêm năng lượng cho ngày mai", chị Sinh chia sẻ.

Nếu tôn vinh các gia đình tiêu biểu là cách lan tỏa giá trị của mái ấm, thì chăm lo cho con em người lao động chính là đầu tư cho tương lai. Bởi phía sau mỗi học sinh đạt thành tích cao là những bậc cha mẹ ngày ngày miệt mài lao động để nuôi dưỡng ước mơ của con.

Năm học 2025-2026, các cấp Công đoàn Hà Nội đã biểu dương 3.205 học sinh là con công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong học tập; trong đó có 6 em đạt giải quốc tế, 36 em đạt giải quốc gia và 674 em đạt giải cấp thành phố. Mỗi phần thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực của các em mà còn là sự động viên đối với những gia đình đã bền bỉ đồng hành, vượt qua nhiều khó khăn để chăm lo việc học của con.
Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, là một trong những gương mặt được tuyên dương năm nay. Đằng sau những tấm huy chương quốc tế của Minh là sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ và sự đồng hành của tổ chức Công đoàn trong hành trình nuôi dưỡng tài năng.
"Không chỉ chúng em vui mà bố mẹ cũng có thêm động lực để làm việc khi những nỗ lực của gia đình được ghi nhận", Minh chia sẻ. Với em, sự tuyên dương không chỉ là phần thưởng dành cho thành tích học tập mà còn là món quà dành cho những người luôn âm thầm đứng phía sau mình.
Bắt đầu từ những gia đình hạnh phúc

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy, nếu trước đây hoạt động công đoàn chủ yếu tập trung vào bảo vệ quyền lợi, việc làm, tiền lương và phúc lợi, thì những năm gần đây đã mở rộng, chú trọng hơn đến chất lượng đời sống gia đình của người lao động.
Từ các chương trình truyền thông về xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe, thương lượng để có thêm chính sách dành cho lao động nữ, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến trao học bổng, biểu dương con công nhân học giỏi... Tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng một hậu phương vững chắc để người lao động yên tâm cống hiến.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, chăm lo cho gia đình người lao động cũng chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội. Khi người lao động an tâm về cuộc sống phía sau cánh cửa gia đình, họ sẽ có thêm động lực gắn bó và làm việc hiệu quả hơn.
Năm 2026, hơn 1.800 công đoàn cơ sở ở Hà Nội đã biểu dương 8.120 gia đình tiêu biểu; từ đó lựa chọn 100 gia đình xuất sắc cấp thành phố và 5 gia đình được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh ở cấp toàn quốc. Bên cạnh đó, năm học 2025-2026, toàn thành phố có 3.205 học sinh là con công nhân, viên chức, lao động được các cấp Công đoàn biểu dương, khen thưởng. Trong đó có 6 học sinh đạt giải quốc tế, 36 học sinh đạt giải quốc gia và 674 học sinh đạt giải cấp thành phố.
Đằng sau những con số là những câu chuyện đời thường: Vợ chồng công nhân thay nhau đưa con đi học theo ca làm việc, gia đình nhiều thế hệ cùng chăm sóc ông bà, con cháu, hay những người lao động vẫn nỗ lực nuôi dạy con nên người. Chính những điều bình dị ấy tạo nền tảng để họ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô.
Đánh giá về những kết quả này, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đỗ Hồng Vân cho rằng Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong việc duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng các hoạt động biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu và tuyên dương con đoàn viên, người lao động học giỏi, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp về gia đình trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động.
Bà Đỗ Hồng Vân cho biết, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Theo đó, việc xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại cần bắt đầu từ những gia đình hạnh phúc, bền vững - điểm tựa để người lao động vượt qua áp lực và yên tâm cống hiến.
Với hơn 580.000 công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, gia đình luôn là điểm tựa vững chắc, là hậu phương tin cậy. Vì vậy, thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình phúc lợi, phối hợp với chính quyền và doanh nghiệp quan tâm đến việc làm, thu nhập, nhà ở, giáo dục, y tế, giúp người lao động cân bằng công việc và cuộc sống. Bởi sự phát triển của thành phố không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế, mà còn bắt đầu từ những mái ấm bình yên.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.