Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức hằng năm vào ngày 19-8, là dịp quan trọng để tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân. Tại các xã, phường của Hà Nội, ngày hội được triển khai sâu rộng, thiết thực với nhiều hoạt động phong phú, phản ánh sinh động sức sống của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu
Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 diễn ra tại các xã, phường của Hà Nội với các hoạt động phong phú như: Tuyên dương điển hình tiên tiến, giới thiệu các mô hình tự quản hiệu quả, giao lưu văn nghệ, trao quà cho gia đình chính sách... Từ xã Yên Bài đến các phường Đống Đa, Tây Hồ và nhiều địa phương khác, điểm chung dễ nhận thấy là, người dân đã trở thành chủ thể trong giữ gìn an ninh, trật tự.
Năm nay, ngày hội được nhiều địa phương tổ chức theo hướng gần dân, thiết thực hơn. Nhiều chương trình dành không gian cho chính người dân kể những câu chuyện bình dị về việc tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, cảm hóa người lầm lỗi, giúp đỡ người khó khăn hay xây dựng khu dân cư đoàn kết. Chính những câu chuyện đời thường đã tạo sức lan tỏa, đưa phong trào đi vào chiều sâu và thực chất.
Tại xã Yên Bài, địa phương được lựa chọn tổ chức điểm của thành phố, các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật và nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng được duy trì hiệu quả. Đáng chú ý, người dân không còn đứng ngoài phong trào mà trực tiếp tham gia xây dựng địa bàn an toàn.
Ở phường Đống Đa, ngày hội tạo dấu ấn bằng những câu chuyện người thật, việc thật trong cuộc sống hằng ngày. Câu chuyện của bà Đỗ Thị Rây với gần mười năm nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo cho thấy sức mạnh của tinh thần sẻ chia. Từ hoạt động thiện nguyện, nhiều người dân cùng tham gia, góp phần gắn kết cộng đồng và hình thành môi trường thuận lợi để người dân chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng Công an giữ gìn an ninh.
Một câu chuyện khác là hành trình hoàn lương của anh Ngô Mạnh Thắng. Sau khi từ bỏ ma túy, anh được cộng đồng tin tưởng giao tham gia đội tự quản, hỗ trợ điều tiết giao thông và giữ gìn trật tự. Câu chuyện đã chứng minh hiệu quả của công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi và khẳng định khi được tạo cơ hội, họ có thể trở thành lực lượng tích cực góp phần phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.
Đánh giá về cách làm của phường Đống Đa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định ghi nhận việc địa phương lựa chọn những câu chuyện đời thường để lan tỏa giá trị của phong trào. Đồng chí Vũ Đăng Định nhấn mạnh, ngày hội phải thực sự hướng về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tiếp tục nhân rộng mô hình hiệu quả, phát huy vai trò tự quản của người dân trong quản lý xã hội và giữ gìn an ninh, trật tự.
Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong cộng đồng
Tại phường Tây Hồ, phong trào được thể hiện qua sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân. Các mô hình tự quản, tổ hòa giải, tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và các nhóm Zalo kết nối Công an với người dân được duy trì thường xuyên, giúp nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở.
Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội biểu dương những kết quả phường Tây Hồ đạt được; đồng thời đề nghị, địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với yêu cầu phát triển của Thủ đô.
Không chỉ ở Tây Hồ, nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang đổi mới phương thức tuyên truyền bằng nền tảng số. Những video phổ biến pháp luật, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy hay bảo vệ dữ liệu cá nhân được lực lượng Công an xây dựng, chia sẻ trên mạng xã hội, giúp thông tin chính thống đến với người dân nhanh chóng, dễ tiếp cận hơn.
Song song với đó, nhiều mô hình như: Camera an ninh, cổng trường an toàn, khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ tuần tra nhân dân… tiếp tục phát huy hiệu quả. Dù cách làm khác nhau, các mô hình đều hướng tới mục tiêu khơi dậy tinh thần tự quản, tự phòng và tự bảo vệ trong cộng đồng.
Trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi số, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng đặt ra nhiều nhiệm vụ mới. Muốn giữ vững bình yên không thể chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách mà cần sự tham gia của toàn xã hội.
Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc dù chỉ diễn ra trong một ngày nhưng giá trị của phong trào được bồi đắp bằng những việc làm diễn ra hằng ngày: Một nồi cháo nghĩa tình, một cuộc hòa giải thành công, một tin báo kịp thời hay một dòng cảnh báo trên nhóm Zalo khu dân cư. Thực tiễn tại Yên Bài, Đống Đa, Tây Hồ và nhiều địa phương khác cho thấy, sức mạnh của phong trào được tạo nên từ niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an; từ trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể của phong trào, mỗi khu dân cư sẽ là một điểm tựa bình yên, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội an toàn, văn minh và phát triển bền vững.
Hiện nay, Hà Nội tiếp tục duy trì 175 mô hình, nhóm mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 8.800 điểm triển khai, đồng thời đẩy mạnh nhân rộng các mô hình hiện đại như: “Camera an ninh”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự”, “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi”. Thành phố đã công nhận 102 xã, phường, đơn vị đạt điển hình tiên tiến về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng Thủ đô bình yên, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.