Xã hội

Giữ an toàn đê hữu Hồng đoạn xã Vật Lại

Kim Nhuệ 21/08/2025 - 17:15

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ, người dân xã Vật Lại diễn tập xử lý 4 loại sự cố điển hình, bảo vệ an toàn đê hữu Hồng sáng 21-8.

Buổi diễn tập do Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) phối hợp với UBND xã Vật Lại tổ chức, với sự tham gia của gần 200 người. Hoạt động này nằm trong Đề án triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TƯ ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Diễn tập thực hành xử lý một số tình huống thiên tai ở xã Vật Lại. Video: Kim Nhuệ - Bình Minh

Kịch bản giả định: Mưa lớn trong nhiều ngày, lũ từ thượng nguồn đổ về, các hồ thủy điện đồng loạt mở cửa xả lũ, mực nước sông Hồng dâng cao vượt báo động III. Tuyến đê cấp I hữu Hồng, đoạn xã Vật Lại có nguy cơ rất cao xảy ra sự cố.

Ngay khi nhận công điện khẩn, Thường trực Đảng ủy xã Vật Lại họp khẩn, thống nhất chủ trương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, kiên quyết bảo vệ an toàn tuyến đê, tính mạng và tài sản của nhân dân.

vat-lai.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vật Lại Đỗ Thị Thúy Hằng phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập. Ảnh: Kim Nhuệ

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Vật Lại phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời thông tin, cảnh báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh cơ sở, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó cho nhân dân.

Trên đê hữu Hồng, đoạn Km19+000 - Km19+300, các lực lượng tổ chức tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện và xử lý 4 tình huống điển hình:

vat-lai-3.jpg
Thực hành kỹ năng chống tràn qua mặt đê. Ảnh: Kim Nhuệ

Nguy cơ nước tràn qua mặt đê (Km19+050): 80 dân quân tự vệ chia làm 3 nhóm, xúc đất, cát vào bao tải, vận chuyển và xếp bao so le, kín khít. Hàng bao được xếp cao ba lớp, kéo dài dọc đoạn đê xung yếu, ngăn không cho nước lũ tràn qua.

Sạt trượt mái đê phía đồng (Km19+100 - Km19+120): 80 người phối hợp thi công, đóng cọc tre, phên nứa và đắp cơ chống trượt. Bao tải đất, cát được xếp gia cố chân mái đê, bảo đảm ổn định kết cấu.

vat-lai-5.jpg
Xử lý tình huống thẩm lậu mái đê. Ảnh: Kim Nhuệ

Thẩm lậu mái đê (Km19+150 - Km19+180): Các nhóm dân quân đào rãnh chữ Y, khơi thoát nước, rải vật liệu lọc (cát, đá dăm, đá hộc) xuống đáy rãnh, đặt máng dẫn nước ra ngoài. Dòng thẩm lậu thoát ra mà không cuốn theo đất, cát trong thân đê.

vat-lai-4.jpg
Xử lý tình huống sạt trượt mái đê. Ảnh: Kim Nhuệ

Mạch đùn, mạch sủi (Km19+200 - Km19+220): Lực lượng dân quân sử dụng thùng phi thép đặt đúng tâm mạch sủi, thi công giếng lọc ngược với các lớp cát, sỏi, đá dăm, kết hợp máng dẫn nước ra ngoài. Sau xử lý, nước thoát ra dần trong, nền đê ổn định.

vat-lai-7.jpg
Xử lý tình huống mạch đùn, mạch sủi chân đê. Ảnh: Kim Nhuệ

Qua các bước thao tác, lực lượng tại chỗ đã thể hiện sự chủ động, thuần thục kỹ thuật, phối hợp nhịp nhàng, đáp ứng yêu cầu “xử lý sự cố ngay từ giờ đầu”.

Phát biểu tại buổi tổng kết diễn tập, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Trần Thanh Mẫn đánh giá: Buổi diễn tập được xây dựng sát thực tiễn, thao tác nhanh, đúng kỹ thuật, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Đây là dịp quan trọng để kiểm nghiệm phương án, đánh giá năng lực tổ chức thực hiện tại cơ sở, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

vat-lai-6.jpg
Đông đảo đoàn viên thanh niên xã Vật Lại tham gia diễn tập phòng chống thiên tai. Ảnh: Kim Nhuệ

Phó Chủ tịch UBND xã Vật Lại Phùng Hữu Lộc khẳng định: “Các lực lượng tham gia diễn tập đã thực hiện nghiêm túc, đúng phương án, phối hợp hiệu quả. Đây là cơ hội rèn luyện kỹ năng, củng cố tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra trên thực tế”.

Buổi diễn tập tại xã Vật Lại không chỉ là “tổng duyệt kỹ thuật hộ đê”, mà còn lan tỏa tinh thần cảnh giác, trách nhiệm trong cộng đồng, góp phần xây dựng thế trận phòng, chống thiên tai vững chắc ngay từ cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Giữ an toàn đê hữu Hồng đoạn xã Vật Lại

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.